Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa tại Florida hôm thứ Ba (11/1, giờ Mỹ) đã giới thiệu ra cơ quan lập pháp tiểu bang dự luật cấm phá thai từ tuần thai thứ 15.

Embed from Getty Images

Dự luật cấm phá thai sau 15 tuần do Thượng nghị sĩ Kelli Stargel và Dân biểu Erin Grall soạn thảo và được giới thiệu vào ngày đầu tiên của phiên họp 2022 của cơ quan lập pháp Florida hôm 11/1. Dự luật này tương tự như luật cấm phá thai hiện tại của tiểu bang Mississippi và đang được Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ thụ lý xử kiện.

Chủ tịch Hạ viện Florida Chris Sprowls đã lập tức phát đi tuyên bố nói rằng Đảng Cộng hòa tại Hạ viện tiểu bang “trước sau luôn cam kết bảo vệ trẻ em Florida, cả những đứa trẻ đã sinh và chưa sinh”.

Thống đốc Florida Ron DeSantis cũng đã nói với báo giới rằng ông sẽ ủng hộ dự luật cấm phá thai mà các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa vừa đề xuất.

Trong khi đó, các nhà lập pháp Đảng Dân chủ vốn chiếm thiểu số trong cả Hạ viện và Thượng viện của Florida, cho biết họ sẽ cực lực phản đối dự luật cấm phá thai sau 15 tuần.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ cho quyền lựa chọn và quyền được chăm sóc sức khỏe của phụ nữ”, Lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Thượng viện Florida, Thượng nghị sĩ Lauren Book nói.

Dân biểu Evan Jenne, Lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện Florida, cũng cho hay: “Chúng tôi sẽ chiến đấu một mất một còn với dự luật đó”.

Quy định cấm phá thai từ thai kỳ thứ 15 là trái với tiền lệ án Roe v. Wade 1973. Tối cao Pháp Viện Hoa Kỳ năm 1973 đã công nhận quyền của phụ nữ được phá thai trước thời điểm khôi thai phát triển thành bào thai, vào khoảng tuần thai thứ 24.

Tuy nhiên, Tối cao Pháp viện hiện tại với đa số các thẩm phán theo quan điểm bảo thủ (6-3) đang có xu hướng ủng hộ cấm phá thai ở tuần thai sớm hơn, có thể là từ khi phát hiện tim thai.

Vào tháng 12/2021, Tối cao Pháp viện đã nghe các bên tranh biện trong vụ kiện của tiểu bang Mississippi nhằm khôi phục lại luật cấm phá thai từ tuần thứ 15 vốn đã bị các tòa án cấp dưới chặn lại. Các Thẩm phán Tối cao Pháp viện đã bày tỏ đồng tình với luật của Mississippi và dự kiến tòa sẽ đưa ra phán quyết trong vòng 6 tháng.

Nếu Tối cao Pháp viện ra phán quyết ủng hộ luật của Mississippi, thì quyết định này sẽ mở đường cho các tiểu bang khác như Florida có thể bảo vệ thành công các luật cấm tha phai trước các vụ kiện tại tòa.

Dự luật cấm phá thai mà các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa tại Florida vừa đề xuất sẽ không ngoại lệ với trường hợp mang thai do loạn luân hoặc bị cưỡng hiếp, nhưng có ngoại lệ với trường hợp cần phá thai để bảo đảm tính mạng cho người mẹ.

Hiện nay Florida đang áp dụng luật cấm phá thai sau 24 tuần, phù hợp với án lệ Roe v. Wade 1973.

Dự luật cấm phá thai mới nhất của Florida có thể được xem xét trong các ủy ban trong kỳ họp kéo dài 60 ngày từ thứ Ba (11/1). Chủ tịch Thượng viện Florida Wilton Simpson (Đảng Cộng hòa) nói rằng ông lạc quan dự luật cấm phá thai sau 15 tuần có thể được thông qua.

Phái thai từ lâu đã là một vấn đề gây chia rẽ chính trị sâu sắc tại Mỹ. Những người phản đối phá thai quan tâm đến bảo vệ mạng sống từ khi thụ thai, trong khi những người ủng hộ quyền phá thai lại quyết liệt đấu tranh cho quyền lựa chọn và quyền làm chủ thân thể của phụ nữ.

Xuân Thành (Theo AP và Reuters)

Xem thêm: