Trong bối cảnh công chúng ngày càng tỏ ra giận dữ trước lệnh tổng động viên của Tổng thống Nga Putin, hai trong số các nghị sĩ hàng đầu của nước này đã ra lệnh cho các quan chức khu vực điều tra những hành động “thái quá” đã thúc đẩy các cuộc biểu tình và buộc những người trong độ tuổi nhập ngũ phải tìm cách bỏ trốn.

thái quá
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Frederic Legrand – COMEO/Shutterstock)

Lệnh tổng động viên (điều động quân sự một phần, trong đó triệu tập 300.000 quân nhân để phục vụ cho cuộc tấn công của Nga nhắm vào Ukraine) của Tổng thống Putin hồi tuần trước được đưa ra sau khi Ukraine thành công trong việc phản công và phá vỡ phòng tuyến của Nga bên ngoài Kharkiv, thành phố lớn thứ 2 của Ukraine. Được biết, đây là đợt huy động quân dự bị đầu tiên ở Nga kể từ Thế chiến II.

Hai nhà lập pháp của Nga là Valentina Matviyenko và Vyacheslav Volodin (đều là đồng minh thân cận của ông Putin) đã sử dụng ứng dụng nhắn tin bảo mật Telegram để giải quyết nhiều phàn của công chúng liên quan đến những sai lầm trong việc tuyển dụng dân thường vào quân đội, trái ngược với tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu rằng chỉ triệu tập những người có kỹ năng quân sự đặc biệt hoặc có kinh nghiệm chiến đấu.

Bà Valentina Matviyenko, chủ tịch Thượng viện Nga, cho hay rằng bà đã nhận được những báo cáo về các trường hợp không đủ điều kiện nhưng vẫn bị triệu tập. Bà nói: “Sự thái quá như vậy là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tôi nghĩ rằng việc họ có những phản ứng gay gắt là điều đúng đắn”.

Ông Vyacheslav Volodin, chủ tịch Hạ viện Nga, cho biết: “Chúng tôi đang nhận được sự phản đối. Mỗi trường hợp nên được xử lý riêng biệt. Nếu sai thì phải sửa. Tất cả các cấp chính quyền phải nhận thức được trách nhiệm của mình”.

Phan Anh

Nước Nga rồi sẽ đi đâu?