Dân biểu dân chủ Delia Ramirez nhận định, các chính trị gia Hoa Kỳ nên bảo vệ những người biểu tình Trung Quốc, những người đấu tranh chống lại chính sách zero-COVID nghiêm ngặt của Bắc Kinh.

ssstwitter.com 1669690018941.mp4.00 00 31 07.Still003
Biểu tình lan rộng trên khắp Trung Quốc (Ảnh chụp màn hình video)

“Bất cứ lúc nào có sự lạm dụng nhân quyền ở bất cứ đâu trên đất nước này, tất cả chúng ta phải đứng lên bảo vệ. Hãy nghĩ đến những gì những người biểu tình đang làm. Có vẻ như [họ] đang thực sự đứng lên bảo vệ cuộc sống của chính họ, vì quyền lợi của chính họ, vì những nỗ lực nhân đạo,” bà Ramirez cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình NTD hôm 7/12.

“Đối với tôi, giá trị nhân quyền là ưu tiên tuyệt đối và tất cả các chính sách mà chúng tôi xem xét, đều phải nhìn nhận từ góc độ đó,” bà nói thêm.

Ngày 1/12, nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng Hoa Kỳ đã gửi một bức thư tới đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ Qin Gang, cảnh báo về “những hậu quả nghiêm trọng đối với mối quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc” nếu Bắc Kinh tiến hành đàn áp bạo lực các cuộc biểu tình tương tự như vụ Thảm sát Thiên An Môn năm 1989.

Bức thư được gửi đi sau khi hàng loạt báo cáo cho thấy, cảnh sát Trung Quốc đã thẳng tay dùng vũ lực đáp trả các cuộc biểu tình đang diễn ra trên khắp Trung Quốc, trong đó người dân phản đối các chính sách khắc nghiệt về COVID-19 của chính quyền.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal là một trong những người ký tên vào bức thư. Ông nhấn mạnh, Hoa Kỳ không nên sợ hãi hay lo ngại về bất kỳ tác động thương mại nào có thể phát sinh.

“Tôi nghĩ chúng ta cần bảo vệ những giá trị khiến chúng ta khác biệt với Đảng Cộng sản Trung Quốc trong mắt những người coi chúng ta là ngọn hải đăng của tự do và độc lập,” ông Blumenthal phát biểu trong một cuộc phỏng vấn cùng ngày.

“Và chúng ta không thể để cho Trung Quốc làm chúng ta sợ hãi, hoặc để họ đe dọa chúng ta, đơn giản chỉ vì họ sở hữu một nền kinh tế lớn mạnh,” ông tiếp tục. “Trên thực tế, họ đang gây tổn hại cho nền kinh tế của chính họ bằng nhiều chiến thuật phản dân chủ.”

Thượng nghị sĩ cộng hòa Mike Braun cũng bày tỏ hy vọng những người biểu tình Trung Quốc sẽ kiên trì theo đuổi tự do và dân chủ.

“Tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục kiên trì vì tôi nghĩ đây mới chỉ là bước khởi đầu của một quốc gia vốn đã trải qua những điều mà hầu hết các nơi trên thế giới đều không coi là bình thường,” ông Braun nói với NTD hôm 7/12.

“Tôi cho rằng đó là một hạn chế đối với sự phát triển nền kinh tế của chính mình nếu họ tiếp tục duy trì một hệ thống chính trị chuyên quyền như vậy,” ông nhận xét thêm.

Theo Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer, sự bất bình của công chúng cho thấy người dân Trung Quốc đã quá chán ngán chế độ độc đoán dưới thời lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Tôi nghĩ rằng dưới thời Tập Cận Bình, Trung Quốc đã trở nên độc đoán hơn rất nhiều. Tuy nhiên, người dân Trung Quốc dân chủ hơn nhiều, có tư tưởng dân chủ, và họ không thích sự độc tài đó,” ông Schumer nhận định với NTD.

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)