Phó Tổng thống Mike Pence, cùng với các nhà lập pháp hàng đầu khác của Đảng Cộng hòa, sẽ không tham dự buổi lễ chia tay chính thức của Tổng thống Donald Trump được lên lịch diễn ra trước lễ nhậm chức của ông Joe Biden vào sáng hôm thứ Tư (20/1), theo tờ The Hill.

Embed from Getty Images

Lễ chia tay của TT Trump sẽ được tổ chức vào 8h sáng ngày 20/1 ở Căn cứ Không quân Andrews, trước khi ông bay về  Florida. Theo The Hill, các quan chức đang lên kế hoạch tổ chức một buổi lễ chia tay trang trọng cho Tổng thống theo nghi thức quân sự.

Ông Trump đã không nhận thua trước đối thủ Joe Biden và đã đã từ chối đến tham dự Lễ nhậm chức của người kế nhiệm. Ông Biden dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức vào trưa ngày 20/1.

Phó TT Pence dự kiến ​​sẽ tham dự Lễ nhậm chức của ông Biden, và do đó sẽ không có mặt tại căn cứ Không quân Andrews. Theo phụ tá của ông Pence, “những thách thức về hậu cần” khiến ông không thể tham dự cả hai buổi lễ.

Hai đảng viên Cộng hòa hàng đầu trong Quốc hội, gồm Lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy và Thượng nghị sĩ Mitch McConnell cũng không có kế hoạch tham dự buổi chia tay của ông Trump, theo The Hill.

Một số nhà quan sát cho rằng hai ông McConnell và McCarthy đã tìm cách tách biệt khỏi TT Trump kể từ khi xảy ra vụ hỗn loạn ở Điện Capitol hôm 6/1. 

Hôm 19/1, ông McConnell cho biết trong một bài phát biểu tại Thượng viện rằng cuộc bao vây ngày 6/1 là “do Tổng thống và những người quyền lực khác khiêu khích”.

“Đám đông đã bị nhồi nhét những lời gian dối. Họ đã được Tổng thống và những người quyền lực khác khiêu  khích, và họ cố gắng sử dụng sự sợ hãi và bạo lực để ngăn chặn tiến trình mà họ không thích,” ông McConnell nói. “Nhưng chúng tôi đã cố gắng tiếp tục, chúng tôi đứng cùng nhau và nói rằng một đám đông giận dữ sẽ không có được quyền phủ quyết đối với pháp quyền ở quốc gia của chúng ta.”

Tuần trước, Hạ viện đã luận tội Tổng thống Trump lần thứ hai, buộc tội ông với tội “kích động nổi dậy”.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vẫn chưa thông báo khi nào bà sẽ gửi điều khoản luận tội lên Thượng viện.

Trong khi đó, ông McConnell vẫn ở thế 50-50 đối với việc đưa vụ luận tội ra xét xử ở Thượng viện. 

Tuần trước, TNS Rand Paul đã cảnh báo rằng nếu lãnh đạo đảng Cộng hòa đồng tình luận tội TT Trump, 1/3 đảng viên sẽ rời đi.

Ông Paul cáo buộc rằng các điều khoản luận tội lần thứ hai của Đảng Dân chủ “hoàn toàn là một vấn đề đảng phái.”

Lê Vy