Các đảng viên Cộng hòa và những người bảo thủ đã lên mạng xã hội để bày tỏ sự bất bình của họ hôm thứ Tư (5/5) sau khi Ban giám sát của Facebook tuyên bố giữ nguyên quyết định đóng tài khoản Facebook và Instagram của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Một số nhà lập pháp đã nói về việc chia tay gã khổng lồ công nghệ này.

Embed from Getty Images

Theo Reuters, quyết định được đưa ra sau cuộc bỏ phiếu của một ban giám sát gồm 19 thành viên, gồm các luật sư, học giả, nhà báo và nhà hoạt động từ khắp nơi trên thế giới. Ban giám sát giải thích lý do hợp lý của việc duy trì lệnh khóa tài khoản khi cáo buộc rằng, ông Trump “đã tạo ra một môi trường nơi có thể xảy ra nguy cơ bạo lực nghiêm trọng”.

“Đó là một ngày buồn cho nước Mỹ. Đó là một ngày buồn cho Facebook vì tôi có thể nói với các bạn, một số đại biểu Quốc hội hiện đang xem xét xem họ có nên chia tay Facebook hay không, có đảm bảo rằng họ không bị đối xử theo kiểu độc quyền đó hay không,” Cựu chánh văn phòng của ông Trump, Mark Meadows, nói trên trên chương trình America’s Newsroom. của Fox News .

Ông nhấn mạnh: “Tôi có thể nói với các bạn, đó là hai tiêu chuẩn khác nhau, một tiêu chuẩn dành cho ông Donald Trump và một tiêu chuẩn dành cho một số người khác trên nền tảng của họ.”

Facebook đã cấm cửa cựu Tổng thống Trump “vô thời hạn” sau vụ hỗn loạn tại Điện Capitol hôm 6/1. Gã khổng lồ công nghệ tuyên bố các thông điệp của ông Trump phát đi cả trong và ngoài nền tảng truyền thông xã hội này đều đã vi phạm các nguyên tắc cộng đồng, theo chi tiết vụ việc được Ban giám sát công bố.

Ban giám sát đã đứng về phía Facebook và tuyên bố tiếp tục duy trì lệnh cấm ông Trump hôm thứ Tư (5/5), bất chấp việc họ cũng nhận thấy công ty này đã vi phạm các quy tắc của riêng mình khi tiến hành việc đình chỉ “vô thời hạn”. Họ đã yêu cầu Menlo Park, công ty có trụ sở tại California xem xét quyết định và đưa ra “phản hồi tương xứng” phù hợp với các quy tắc của Facebook.

Đối với quyết định này, các nhà lập pháp hàng đầu trong Đảng Cộng hòa và những tiếng nói bảo thủ có ảnh hưởng khác đã bày tỏ sự thất vọng và cho biết họ sẽ nỗ lực để kiềm chế sức mạnh của gã khổng lồ công nghệ.

Dân biểu Ken Buck (tiểu bang Colorado) chỉ trích: “Facebook đã đưa ra một quyết định tùy tiện dựa trên sở thích chính trị của mình và Ban giám sát, được tổ chức và tài trợ bởi Facebook, đã khẳng định lại quyết định này. Người dân Mỹ nên lo sợ bất kỳ công ty nào tự cho mình là quyền lực đến mức thành lập một thực thể thiên vị, bán tư pháp để phân xử các quyền của Tu chính án thứ nhất của chúng ta.”

Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn (tiểu bang Tennessee) trong một tuyên bố cho biết: “Quyết định duy trì lệnh cấm của Facebook đối với Tổng thống Donald Trump là cực kỳ đáng thất vọng. Rõ ràng là Mark Zuckerberg tự xem mình là trọng tài của quyền tự do ngôn luận.”

“Facebook quan tâm đến việc hành động như một Siêu Ủy ban Hành động Chính trị của Đảng Dân chủ hơn là một nền tảng cho tự do ngôn luận và tranh luận cởi mở,” Lãnh đạo phe thiểu số của Hạ viện Kevin McCarthy viết trên Twitter. “Nếu họ có thể cấm Tổng thống Trump, tất cả những tiếng nói bảo thủ có thể sẽ là đối tượng tiếp theo. Hạ viện với thế đa số Đảng Cộng hòa sẽ cố gắng kiềm chế quyền lực của big tech đối với những phát biểu của chúng tôi.”

Người sáng lập của Daily Wire, ông Ben Shapiro cũng đăng tweet chỉ trích quyết định này là hết sức “vô lý”.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz đã tweet một cảnh báo cho những người thuộc phe cánh tả cổ vũ quyết định này: “Nếu các nhà tài phiệt công nghệ lớn có thể bịt miệng cựu Tổng thống, thì còn có điều gì ngăn chặn họ sẽ họ làm vậy với các vị?”

“Hãy chia tay họ,” Dân biểu tiểu bang Ohio Jim Jordan, một đảng viên hàng đầu trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện lên tiếng.

Thượng nghị sĩ Josh Hawley cũng đồng tình với ông Jordan và nhấn mạnh quyết định này là “một ví dụ thực tế về sự chuyên chế của Big Tech”.

Cựu Tổng thống Trump đã có phản ứng trước động thái của Facebook, nhận xét rằng các công ty công nghệ lớn đang làm mọi việc để kiểm duyệt người Mỹ.

Trong tuyên bố hôm 5/5, ông Trump nói: “Những gì Facebook, Twitter và Google đã làm là một nỗi hổ thẹn và đáng xấu hổ đối với đất nước chúng ta. Tự do ngôn luận đã bị tước bỏ khỏi Tổng thống Hoa Kỳ vì những người theo chủ nghĩa cánh tả cấp tiến sợ sự thật, nhưng dù sao thì sự thật cũng sẽ xuất hiện, vĩ đại hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. “Người dân của đất nước chúng ta sẽ không ủng hộ điều này. Những công ty mạng xã hội hủ bại này phải trả giá bằng chính trị, và không bao giờ được phép phá hủy và hủy hoại Quy trình bầu cử của chúng ta nữa.”

Trong một diễn biến khác, hôm 4/5 cựu Tổng thống Trump đã thông báo phát hành nền tảng của riêng mình. Nền tảng truyền tin trực tuyến mới của ông Trump được gọi là “Từ bàn làm việc của Donald J. Trump” và hiển thị trên trang web www.donaldjtrump.com/desk. Trang web này hiện đã hoạt động và cho phép ông Trump đăng các tuyên bố, ảnh và video. 

Trang web hiện tại không cho phép mọi người bình luận dưới các tuyên bố của ông Trump. Người truy cập trang web có thể chia sẻ các tuyên bố của ông Trump lên Facebook và Twitter và nhấn biểu tượng hình trái tim để bày tỏ ủng hộ tuyên bố.

Hiện tại, nền tảng mới đã đăng nhiều bài viết, hầu hết là các tuyên bố công khai của ông Trump.

Minh Ngọc (T/h)

Xem thêm: