Một đoàn quan chức Đại Lục đã đến Đài Loan vào ngày 18/2 trong chuyến thăm đầu tiên sau ba năm kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, để tham dự một sự kiện văn hóa vào thời điểm căng thẳng quân sự gia tăng trên eo biển Đài Loan, Reuters đưa tin.

bieutinh dailoan
Hàng chục nghìn người Đài Loan bất chấp mưa lớn đã biểu tình phản đối “truyền thông đỏ”, truyền thông do Trung Quốc thẩm thấu, ngày 23/6/2019 trước khi có đại dịch (Ảnh: Epoch Times)

Chính phủ Đài Loan tuần này đã cho phép chuyến đi của sáu quan chức Đại Lục, dẫn đầu bởi Li Xiaodong, phó trưởng văn phòng Thượng Hải của Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, tham dự Hội hoa đăng ở thủ đô Đài Bắc, theo lời mời của chính quyền thành phố.

Li Xiaodong, đến sân bay Tùng Sơn ở trung tâm thủ đô Đài Bắc, đã không trả lời câu hỏi của các phóng viên. Đoàn của ông được đưa vào một chiếc xe tải dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt và bị đuổi đi.

Khoảng mười người ủng hộ Đài Loan độc lập đã phản đối các quan chức Trung Quốc ngay từ ngoài sân bay, hét lên “Đài Loan và Trung Quốc, là hai nước khác nhau!”“Người Trung Quốc, cút ra ngoài!” Tuy nhiên khi trên đường rời khỏi sân bay, có một nhóm nhỏ khác ủng hộ Trung Quốc đã hét lên chào mừng phái đoàn.

phan doi
Khoảng mười người ủng hộ Đài Loan độc lập đã phản đối các quan chức Trung Quốc ngay từ ngoài sân bay (Ảnh chụp màn hình video)

Chilly Chen, người đứng đầu Văn phòng Cộng hòa Đài Loan ủng hộ độc lập, nói với Reuters rằng người dân Đài Loan rất hiếu khách và chào đón du khách nhưng lo ngại đoàn đến để thúc đẩy các chính sách của Đại Lục đối với quốc đảo dân chủ.

“Mọi thứ Trung Quốc làm đều phục vụ chính trị, và mục tiêu của họ chắc chắn là mặt trận thống nhất,” Chilly Chen nói thêm, đề cập đến tên chính sách của Trung Quốc nhằm thu nạp những người không cộng sản và đặc biệt là người dân Đài Loan.

Hội đồng các vấn đề Đại Lục hoạch định chính sách của Trung Quốc của Đài Loan cho hay, đoàn được phép đến miễn là họ giữ kín tiếng và họ hy vọng chuyến thăm của họ sẽ thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và “trao đổi lành mạnh và có trật tự.”

Thị trưởng Đài Bắc Tưởng Vạn An, thuộc Quốc dân đảng —đảng đối lập và thường được biết đến là thân Bắc Kinh hơn— nói với các phóng viên rằng họ “rất hoan nghênh” phái đoàn.

Ông Tưởng lưu ý với các phóng viên, các sắp xếp cho đoàn sẽ tuân theo các nguyên tắc “kín đáo, đơn giản và an toàn” do Hội đồng các vấn đề Đại Lục của Đài Loan đề ra.

Mặc dù chính quyền Tập Cận Bình từ chối nói chuyện với chính phủ Đài Loan kể từ khi Tổng thống Thái Anh Văn nhậm chức vào năm 2016, với lý do rằng bà là một người ly khai, nhưng các hoạt động giao lưu giữa các thành phố của hai quốc gia vẫn tiếp tục cho đến khi bị gián đoạn bởi đại dịch.

Tuy nhiên, chính quyền của bà Thái Anh Văn đã thận trọng cố gắng mở lại các mối liên kết giữa người với người ít nhạy cảm hơn kể từ khi dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới liên quan đến đại dịch vào cuối năm ngoái, nhằm mục đích tạo thiện chí với Đại Lục.

Thời gian qua, Bắc Kinh vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động quân sự gần Đài Loan, bao gồm cả việc các máy bay phản lực của lực lượng không quân Trung Quốc đi qua gần như hàng ngày đường trung tuyến của Eo biển Đài Loan, một giới tuyến không chính thức giữa hai quốc gia này.

Nhật Tân (T/h)