Truyền thông địa phương tại Ukraine gần đây đã loan tin rằng hiện đang có làn sóng những người giàu nhất Ukraine trốn chạy khỏi đất nước trong bối cảnh rủi ro Nga tiến hành xâm lược vũ trang.

Tờ nhật báo Ukrayinska Pravda hôm Chủ Nhật (13/2) đăng bài viết tuyên bố rằng chỉ trong một ngày đã có “khoảng 20 máy bay thuê chuyến và phi cơ tư nhân” rời khỏi Kiev.

Ukrayinska Pravda lưu ý rằng một trong những phi cơ tư nhân được phát hiện rời khỏi Ukraine là thuộc sở hữu của ông Rinat Akmetov, người giàu nhất Ukaine với tổng tài sản khoảng 7,1 tỷ USD, theo ước tính của Forbes. Tuy nhiên, tờ nhật báo này cho biết ông Akmetov đã xuất ngoại từ ngày 30/1. Ông Victor Pinchuk, trùm ngành thép, người giàu thứ hai Ukraine cũng được cho là đã rời khỏi đất nước từ tháng trước.

Trong số những người được cho là “đã trốn chạy khỏi” Ukraine trong những ngày gần đây, Ukrayinska Pravda nêu tên các nhân vật nổi bật nằm trong danh sách 100 người giàu nhất đất nước theo tạp chí Forbes, như chính trị gia kiêm thương nhân Vadym Novynskyi với khối tài sản khoảng 1,3 tỷ USD, người giàu thứ 9 Ukraine Oleksandr Yaroslavsky và cựu nhà lập pháp kiêm doanh nhân Vadim Stolar.

Ukrayinska Pravda cũng đưa tin rằng nhiều nhà lập pháp của quốc hội Ukraine đã xuất ngoại. Đặc biệt, dân biểu Igor Abramovych của đảng Vì Cuộc sống đã thuê phi cơ tư nhân chở 50 người tới Vienna, Áo.

Tuy nhiên, một số người bị Ukrayinska Pravda nêu tên “trốn chạy” khỏi Ukraine đã bác bỏ cáo buộc này. Chẳng hạn, doanh nhân kiêm lãnh đạo đảng Ngôi nhà của Chúng ta, ông Borys Kolesnikov đã gọi bản tin của tờ Ukrayinska Pravda là “tin giả”.

Ông Kolesnikov viết trên Facebook: “Như thường lệ tờ báo luôn dối trá và thao túng thông tin đang nói dối. Tôi hiện vẫn ở Kiev, và tôi không đi đâu hết cho đến ngày 1/3 (ngày diễn ra trận chung kết Champions League tại Thụy Sĩ)”.

Phát ngôn viên của doanh nhân Andrey Stavnitser nói với trang tin Cenzor.net rằng mặc dù ông Stavnitser thực sự có rời khỏi Ukraine vào ngày 13/2, nhưng đó là ông đi công chuyện làm ăn ở Dubai, và dự kiến sẽ quay về Ukraine trong tương lai gần.

Ukrayinska Pravda đăng tin các tài phiệt rời Ukraine đúng vào thời điểm các quan chức và truyền thông dòng chính của phương Tây liên tục cảnh báo về việc Nga sắp xâm lược Ukraine bất chấp Điện Kremlin nhiều lần lên tiếng bác bỏ cáo buộc này.

Mỹ, Anh, Úc, Israel cũng như nhiều quốc gia khác hiện đã kêu gọi công dân của họ nên rời khỏi Ukraine sớm nhất có thể. Chính phủ các nước này cũng đang sơ tán hầu hết nhân viên ngoại giao khỏi Kiev.

Đức Thiện (Theo RT)

Xem thêm: