Nhóm tân binh Ukraine đầu tiên, nhiều người trong số họ chưa từng có kinh nghiệm quân sự, đã đến Anh để được huấn luyện chiến đấu trong bối cảnh quốc gia Đông Âu đang chạy đua để bổ sung quân số thay thế cho binh sĩ bị chết và bị thương trong cuộc chiến chống lại Nga.

Bộ Quốc phòng Anh thông báo, vài trăm tân binh đầu tiên của Ukraine đang được huấn luyện tại các địa điểm trên khắp nước Anh. Đây là giai đoạn đầu tiên trong chương trình huấn luyện lên đến 10.000 binh sĩ Ukraine về cách sử dụng vũ khí, sơ cứu trên chiến trường và chiến thuật tuần tra. Chương trình này là một phần trong gói hỗ trợ của Anh dành cho Ukraine trị giá 2,3 tỷ bảng Anh (2,8 tỷ đô la) bao gồm vũ khí chống tăng, hệ thống rocket và các vũ khí khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh nhấn mạnh: “Sử dụng chuyên môn đẳng cấp thế giới của Quân đội Anh, chúng tôi sẽ giúp Ukraine xây dựng lại lực lượng của họ và mở rộng quy mô lực lượng kháng chiến của họ khi họ bảo vệ chủ quyền của đất nước mình và quyền lựa chọn tương lai của chính họ.”

Là một phần của chương trình, Anh đã mua súng trường tấn công kiểu AK để các tân binh Ukraine có thể huấn luyện với các vũ khí mà họ sẽ sử dụng tại tiền tuyến. Ngoài ra, Anh còn cung cấp cho các tân binh Ukraine thiết bị bảo vệ cá nhân bao gồm mũ bảo hiểm, áo giáp, thiết bị bảo vệ mắt, tai và xương chậu, cũng như bộ dụng cụ sơ cứu cá nhân, quân phục chiến trường và ủng.

Phát biểu với tờ Times of London, Hạ sĩ quan Dan Hayes cho biết, mục tiêu của chương trình là nhanh chóng biến dân thường thành binh sĩ hiệu quả.

Ông Hayes lưu ý: “Tất cả những người đàn ông này là tài xế (xe tải) hoặc họ làm việc trong các mỏ đá hoặc họ là các tiểu thương. Tôi đã ở trong quân đội 14 năm và tôi đã chọn tham gia [chương trình]. Những người đàn ông này tất cả đều là dân thường … và chúng tôi đang đầu tư mọi thứ có thể bởi vì chúng tôi biết họ sẽ cần nó.”

Nhật Minh (Theo AP)