Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa, trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu (26/3, giờ Mỹ) được tổ chức ngay tại biên giới Mỹ – Mexico, đã chỉ trích gay gắt cách chính quyền Biden xử lý cuộc khủng hoảng vùng biên.

Embed from Getty Images

Họ đã gọi tình hình biên giới phía Nam hiện nay là một cuộc khủng hoảng nhân đạo “đau lòng”, nhưng là điều đã “có thể ngăn chặn”. Các thượng nghị sĩ đặc biệt lên án những chính sách biên giới mà chính quyền Biden ban hành và thúc giục Nhà Trắng phải đảo ngược chúng.

Tất cả chúng tôi hôm nay đã được chứng kiến các chiếc lồng Biden. Những gì đang xảy ra tại biên giới đây là đau lòng và đó là một bi kịch”, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz (bang Texas) nói với các phóng viên hôm 26/3.

Trước đó, ông Cruz và Thượng nghị sĩ John Cornyn cùng thuộc bang Texas đã dẫn đầu một phái đoàn quốc hội với 17 đồng nghiệp khác tại Thượng viện, những người không đến từ các bang biên giới, đi tới Mission, bang Texas để chứng kiến tận mắt những điều kiện tại khu vực biên giới này. Nhóm các nghị sĩ Cộng hòa này vào tối muộn thứ Năm (25/3) đã gặp các sĩ quan Tuần tra Biên giới, và thứ Sáu (26/3), họ đã được đưa lên một chiếc thuyền đi trên sông Rio Grande – biên giới tự nhiên giữa một phần của Texas với nước láng giềng Mexico.

Theo Washington Examiner, trong phái đoàn nghị sĩ Cộng hòa tới Texas lần này gồm cả Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, Chuck Grassley, Tom Cotton, Mike Braun và Thom Tillis.

Hôm 26/3, các thượng nghị sĩ cũng đã tới thăm cơ sở lưu trú tạm thời tại Donna, Texas. Cơ sở này gần đây đã thu hút sự chú ý sau khi xuất hiện các bức ảnh về trẻ em di cư không có người lớn đi kèm bị nhồi nhét đông nghẹt trên sàn nhà cơ sở này.

Chúng tôi đã thấy những cái lồng, hết cái này đến cái khác, trong đó có những bé gái, có những bé trai nằm sát cạnh nhau, chạm vào nhau, được đắp những chiếc chăn khẩn cấp phản quang”, ông Cruz mô tả về những điều kiện ông đã chứng kiến tại sơ sở lưu trú tạm thời Donna. “Không có khoảng cách 6 feet. Không có khoảng cách 3 feet. Không có khoảng cách 3 tấc giữa những đứa trẻ xếp sát với nhau, hết đứa này đến đứa khác. Và có những đứa trẻ rất nhỏ chỉ như trẻ sơ sinh, chúng tôi thấy những em rất bé trong những cái cũi nhỏ, và những em mới chập chững biết đi đang chơi đùa. Chúng tôi cũng thấy một nhóm trẻ nhỏ là những đứa trẻ hôm nay vừa mới có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19”.

Ông Cruz nói rằng ông rất lo lắng về sự lây lan virus corona Vũ Hán tại cơ sở lưu trú tạm thời này.

Chỉ riêng cở sở Donna đã báo cáo có khoảng gần 10% người được giữ ở đây đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 – tỷ lệ cao hơn đáng kể so với mức lây nhiễm trung bình tại Mỹ. Và chính quyền Biden đang nhận những người dương tính với COVID-19 và nhốt họ trong những chiếc lồng cạch nhau. Đây là vô nhân đạo”, Thượng nghị sĩ đại diện cho bang Texas nói. Ông cũng cho biết tình hình này là “hệ quả trực tiếp từ những quyết định chính sách của chính quyền Biden”.

Điều này cần phải chấm dứt. Đó là một cuộc khủng hoảng, đó là một bi kịch và đó là một cuộc khủng hoảng do con người gây ra. Cuộc khủng hoảng này là có thể ngăn chặn được”, ông Cruz nói.

Ông Cruz vào chiều 26/3 cũng đã công bố trên Twitter một đoạn băng video quay tại cơ sở Donna. Ông viết lời bình: “Đây là những chiếc lồng Biden… Hàng nghìn trẻ nhỏ, trong thời điểm giữa đại dịch, đã bị nhồi nhét vào không gian quá tải 1500%. Đây chỉ là một trong những “cái rọ” tại Donna. Còn có thêm 7 cái nữa, cũng đông đúc tương tự”.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (bang Nam Carolina) nói: “Tại sao 18 thượng nghị sĩ ở dây? Bởi vì, theo nhiều phương diện, đó là vấn đề lớn nhất mà đất nước này đang phải đối mặt ngay bây giờ”.

Thượng nghị sĩ John Barrasso (bang Wyoming) đã mô tả cơ sở Donna là nơi “trẻ em bị nhồi nhét như cá hộp, điều mà không ai trong chúng ta muốn xảy ra với bất kỳ đứa con nào của chính mình”.

Và khi chúng tôi cố gắng và đã thực sự quay video được những gì đang xảy ra ở đó để chia sẻ với đất nước này, với thế giới, thì các nhân viên kiểm duyệt của chính quyền Biden đã nỗ lực ngăn chặn chúng tôi”, ông Barrasso nói.

Thượng nghị sĩ Barrasso kể lại với các phóng viên rằng khi ông cùng các thượng nghị sĩ Cộng hòa khác đi cùng với Tuần tra Biên giới vào đêm 25/3, họ “có thể nhìn thấy những kẻ buôn người, những kẻ vô lại, những kẻ buôn lậu ở phía bên kia bờ sông… bọn chúng hét lên châm chọc các sĩ quan biên giới của chúng ta rằng, ‘các ông bây giờ không thể ngăn chặn chúng tôi’”.

Thượng nghị sĩ Cornyn nói với các phóng viên rằng các quan chức tại thực địa đã bị quá tải với sự tăng vọt người di cư bất hợp pháp.

Ông Cornyn cho rằng ưu tiên đầu tiên của Quốc hội nên là chấm dứt chính sách “bắt và thả”. Chính sách này đang cho phép di dân được tự do vào nội địa Mỹ trong thời gian họ đợi trường hợp xin tị nạn của họ được xử lý tại tòa.

Tuần tra Biên giới và Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh, cũng như các tổ chức phi chính phủ khác vốn đang phải vật lộn xử lý làn sóng người di dân đông đúc, nói với chúng tôi rằng họ không thể giải quyết được cơn lũ người này nếu không có sự thay đổi chính sách từ Washington DC”, ông Cornyn nói.

Thượng nghị sĩ bang Texas cho biết thêm rằng những kẻ buôn người và ma túy biết cách khai thác luật pháp Mỹ để đem lại lợi ích cho họ. “Vậy nên, tôi nghĩ cần phải đặt việc chấm dứt [chính sách] bắt và thả, đảm bảo những người khai báo hợp pháp được gặp thẩm phán nhập cư là ưu tiên”.

Thượng nghị sĩ Tom Cotton (bang Arkansas) đã gọi tình hình tại biên giới phía Nam hiện nay là “điên rồ”.

Hàng ngày, hàng nghìn người di cư đang lao nhanh đến biên giới của chúng ta. Nhưng những người di cư này không phải là đang chạy trốn các sĩ quan Tuần tra Biên giới, mà họ đang chạy tới các sĩ quan Tuần tra Biên giới, bởi vì bọn họ biết, những kẻ buôn lậu và những kẻ buôn người của họ biết rằng bọn họ có thể chơi đùa với hệ thống tị nạn của chúng ta”, ông Cotton nói. “Bọn họ có thể được thả tự do vào đất nước này chỉ trong vài ngày, đôi khi là chỉ trong vài giờ và bọn họ sẽ không bao giờ phải quay về đất nước quê nhà nữa”.

Chuyến thị sát biên giới của các thượng nghị sĩ Cộng hòa đến cùng ngày với chuyến công du Carrizo Springs, Texas của một nhóm các các dân biểu Dân chủ, trong đó có Dân biểu Joaquin Castro và Dân biểu Ilhan Omar.

Các dân biểu Dân chủ đã tới thăm một cơ sở do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh điều hành, nơi này cung cấp chăm sóc tạm thời cho những trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm vừa vượt biên vào Mỹ. Thay vì tập trung vào vấn đề an ninh biên giới, các dân biểu Dân chủ chú trọng vào việc đối xử với bọn trẻ, cũng như làm việc về một kế hoạch tái đoàn tụ trẻ em với gia đình của chúng.

Dân biểu Omar, vốn là dân di cư tới Mỹ từ một trại nạn ở Đông Phi, đã lên tiếng bảo vệ cách ông Biden đang xử lý vấn đề biên giới. Cô nói rằng ông Biden không có lỗi về sự gia tăng đột biến người nhập cư tại biên giới phía Nam.

Tôi biết những người sống trong những điều kiện này đang không bật các kênh tin ức để xem những gì tổng thống nói. Họ sẽ gặp điều gì khi họ đến biên giới? Họ đang suy nghĩ về việc họ có thể lấy gì để sống sót”, Dân biểu Omar nói trong một buổi họp báo hôm 26/3.

Nhưng Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton đã bày tỏ quan điểm khác biệt. Ông thúc giục ông Biden phải làm nhiều hơn nữa để can ngăn mọi người vượt biên bất hợp pháp vào Mỹ.

Sự điên rồi này cần phải chấm dứt, và chỉ có một cách để chấm dứt nó. Đó là ông Joe Biden phải nói, ‘Đừng rời bỏ quê nhà các bạn, đừng đến đất nước của chúng tôi. Nếu các bạn làm thế, các bạn sẽ không vào được, và chúng tôi sẽ trục xuất các bạn về lại quê nhà’”, ông Cotton nói.

Tuy nhiên, ông Biden, trong cuộc họp báo cá nhân đầu tiền diễn ra hôm 25/3 tại Nhà Trắng, đã nói rằng sẽ có một cơ sở quân đội tại Pháo đài Biliss, Texas chấp nhận cung cấp 5.000 giường cho trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm vượt biên trái phép vào Mỹ và mọi thứ sẽ sẵn sàng trong tuần này.

Chúng tôi sẽ lại cung cấp không gian để có thể đưa những đứa trẻ này ra khỏi các cơ sở tạm trú của Tuần tra Biên giới, nơi mà không đứa trẻ nào, không ai nên bị giữ lại trong thời gian quá 72 giờ”, ông Biden nói với các phóng viên.

Theo số liệu của Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP), lực lượng Tuần tra Biên giới trong tháng hai đã bắt giữ 100.441 người vượt biên trái phép, tăng khoảng 28% so với tháng Một và tăng khoảng 178% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 23/3, đang có tổng cộng 16.513 trẻ vị thành niên vượt biên trái phép vào Mỹ không có người lớn đi kèm bị tạm giữ trong các cơ sở lưu trú của CBP hoặc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS), theo số liệu của Cục Gia đình và Trẻ em của HHS.

Đức Thiện (Theo The Epoch TimesWashington Examiner)

Xem thêm: