Thượng nghị sĩ (TNS) Đảng Dân chủ Mark Warner tiết lộ, hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ sẽ đệ trình dự luật trong tuần này để mở đường cho chính phủ Mỹ “cấm hoặc ngăn cấm” các doanh nghiệp công nghệ nước ngoài tại Hoa Kỳ, bao gồm ứng dụng chia sẻ video TikTok của Trung Quốc.

Embed from Getty Images

Thượng nghị sĩ (TNS) Đảng Dân chủ Mark Warner (Ảnh minh họa: Getty Images)

Phát biểu trong chương trình “Fox News Sunday” hôm 5/3, TNS Warner, lãnh đạo Ủy ban Tình Báo Thượng viện Mỹ, cho hay, TikTok sẽ là “một trong những đối tượng tiềm năng” được xem xét theo dự luật do lưỡng đảng đề xuất.

Dựa trên các loại video mà ứng dụng này cho phép người dùng xem, TNS Warner đã nêu lên mối quan ngại của mình về việc TikTok “có thể là một công cụ truyền truyền [của ĐCSTQ] … để thúc đẩy các vấn đề về ý thức hệ.”

Theo TNS Warner, dự luật được đề xuất sẽ nói rõ rằng “đối với công nghệ nước ngoài xâm nhập vào Mỹ, chúng ta phải có cách tiếp cận có tính hệ thống để đảm bảo rằng chúng ta có thể cấm và ngăn cấm nó khi cần thiết.”

Ông đã so sánh nội dung mà TikTok cung cấp cho người dùng trẻ tuổi ở Trung Quốc với nội dung mà ứng dụng này cung cấp cho người dùng ở Mỹ.

Ông nhận xét: “Nếu mọi người nhin vào những gì TikTok cho trẻ em Trung Quốc xem, tất cả đều là về khoa học và kỹ thuật, so với những gì trẻ em của chúng ta xem, thì có một sự khác biệt cơ bản.”

TNS Warner tuyên bố, trong tuần này, ông sẽ đệ trình dự luật này cùng với TNS Đảng Cộng hòa John Thune. Một đại diện của TNS Warner cho biết, một thông báo dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày 7/3.

Nỗ lực của lưỡng đảng Hoa Kỳ nhằm loại bỏ TikTok

TikTok từ lâu đã trở thành đối tượng giám sát của Quốc hội Mỹ do mối quan hệ  của ứng dụng này với ĐCSTQ và do hành vi bị cáo buộc là gửi dữ liệu người dùng Mỹ đến các máy chủ của công ty mẹ, ByteDance, ở Trung Quốc.

Đã có những nỗ lực đang diễn ra để loại bỏ ứng dụng phổ biến này của Trung Quốc khỏi các thiết bị của các thành viên Quốc hội Mỹ và các nhân viên của các cơ quan hành pháp thuộc chính phủ Hoa Kỳ.

Hôm 27/2, Nhà Trắng đã ra lệnh xóa ứng dụng TikTok khỏi tất cả các thiết bị và hệ thống của chính phủ Mỹ trong vòng 30 ngày nhằm giữ an toàn cho dữ liệu của chính phủ.

Trong bài đăng trên Twitter, Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) của Nhà Trắng nhấn mạnh, chính quyền Biden “đã đưa an ninh mạng của quốc gia chúng ta thành ưu tiên hàng đầu.”

Cơ quan này lưu ý: “Hôm nay, OMB sẽ đưa ra hướng dẫn về việc thực hiện ‘Đạo luật không sử dụng TikTok trên thiết bị chính phủ’, yêu cầu các cơ quan liên bang  ngừng sử dụng ứng dụng này, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt.”

Giám đốc OMB Shalanda Young đã ban hành hướng dẫn cho tất cả các cơ quan liên bang, yêu cầu họ cấm nhân viên sử dụng các thiết bị của chính phủ để truy cập ứng dụng TikTok của Trung Quốc như một phần trong kế hoạch loại bỏ ứng này.

Theo một tài liệu của OMB, các cơ quan chính phủ có 90 ngày để khắc phục mọi hoạt động sử dụng TikTok của các nhà cung cấp CNTT theo hợp đồng. Các cơ quan này cũng phải bổ sung lệnh cấm mới đối với tất cả các hành vi mới gạ gẫm sử dụng TikTok trong vòng 120 ngày.

Thông báo nội bộ của OMB lưu ý, mặc dù việc sử dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ với mục đích đặc biệt như nghiên cứu an ninh, thực thi pháp luật, hoặc an ninh quốc gia có thể được cho phép, nhưng sẽ không được phép áp dụng rộng rãi ngoại lệ này đối với toàn bộ cơ quan.

Ngoài ra, theo thông báo của OMB, lãnh đạo các cơ quan chính phủ phải phê duyệt bất kỳ hoạt động nào như vậy.

Cùng lúc đó, Dân biểu Đảng Cộng hòa Mike McCaul, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, cũng đưa ra một dự luật vào cuối tháng 2, “Đạo luật Ngăn chặn Các đối thủ Công nghệ của Mỹ”. Đạo luật này sẽ cho phép Tổng thống Joe Biden quyền cấm sử dụng TikTok trên tất cả các thiết bị ở Hoa Kỳ.

Ông mô tả TikTok như “một khinh khí cầu do thám [của Trung Quốc] bên trong điện thoại của bạn.”

Trong một thông báo gửi cho tờ The Epoch Times, Dân biểu McCaul nêu rõ: “Hiện tại, các tòa án đã đặt câu hỏi về thẩm quyền trừng phạt TikTok của chính quyền. Dự luật của tôi sẽ trao quyền cho chính quyền cấm TikTok hoặc bất kỳ ứng dụng phần mềm nào đe dọa an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.”

Ông tiếp tục: “Và không có gì phải nghi ngờ, TikTok là một mối đe dọa an ninh. Nó cho phép ĐCSTQ thao túng và giám sát người dùng ứng dụng này trong khi nó thu thập dữ liệu của người Mỹ để sử dụng cho các hoạt động xấu xa của họ. Bất kỳ ai tải TikTok xuống thiết bị của họ đã cung cấp cho ĐCSTQ một cửa hậu để truy cập tất cả thông tin cá nhân của họ.”

Một dự luật tổng hợp nhiều mục đã được Quốc hội Mỹ thông qua vào ngày 23/12/2022, bao gồm luật cấm sử dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ liên bang. Vào lúc đó, “Đạo luật không sử dụng TikTok trên thiết bị chính phủ” đã được Thượng viện Mỹ nhất trí thông qua.

Nhiều quốc gia cấm TikTok

Ấn Độ, Đài Loan, Liên minh châu Âu, và một số tiểu bang của Hoa Kỳ cũng đã ra lệnh cấm TikTok. Hôm 6/3, Canada cũng công bố một lệnh cấm tương tự.

Hôm 28/2, bà Mona Fortier, chủ tịch Hội đồng Ngân khố Canada, tuyên bố, Canada sẽ cấm sử dụng TikTok trên tất cả các thiết bị do chính phủ cung cấp vì lo ngại rằng việc thu thập dữ liệu của ứng dụng này khiến người dùng dễ bị tấn công mạng.

Trước đó ngày 25/2, cùng với Hoa Kỳ và các quốc gia khác, Liên minh châu Âu đã ra lệnh cấm sử dụng TikTok trên tất cả các thiết bị của công ty và cá nhân được Ủy ban châu Âu sử dụng.

Trong một thông báo, Ủy ban châu Âu tuyên bố: “Để tăng cường an ninh mạng, Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp của Ủy ban [châu Âu] đã quyết định ngừng việc sử dụng TikTok trên các thiết bị của công ty và trên các thiết bị cá nhân được đăng ký trong dịch vụ thiết bị di động của Ủy ban.”

“Biện pháp này nhằm mục đích bảo vệ Ủy ban trước các mối đe dọa an ninh mạng và các hành động có thể được khai thác cho các cuộc tấn công mạng nhằm vào môi trường doanh nghiệp của Ủy ban.”

Gia Huy (Theo The Epoch Times)