Một thành viên đảng Cộng hòa của Hạ viện tiểu bang Texas cho biết ông sẽ thách thức các phiếu Đại cử tri khi chúng được Quốc Hội kiểm phiếu vào ngày 6/1, cùng lúc ông cũng thúc giục cả hai Thượng nghị sĩ của tiểu bang tham gia cùng ông.

“Tôi là Lance Gooden. Tôi tự hào là Nghị sĩ Hoa Kỳ đại diện cho Khu vực thứ 5 của bang Texas,” Hạ nghị sĩ Lance Gooden viết trên Twitter vào thứ Bảy (26/12). “Tôi cũng tự hào được sát cánh cùng @realDonaldTrump bằng việc PHẢN ĐỐI [kết quả phiếu bầu Đại cử tri] vào ngày 6/1. Tôi kêu gọi mọi thành viên Quốc hội hãy cùng làm như thế.”

Trong một tweet tiếp theo, ông Gooden đã kêu gọi hai Thượng nghị sĩ cùng tiểu bang là Ted Cruz và John Cornyn cùng tham gia với ông để phản đối việc kiểm phiếu Đại cử tri của một số bang chiến địa.

Ông Gooden viết gửi đến hai Thượng nghị sĩ bang Texas, “Chúng ta có nghĩa vụ đấu tranh cho hàng triệu người dân bang Texas đã bị tước đoạt quyền bầu cử bởi những hành vi GIAN LẬN từ các quận Dân chủ ở các tiểu bang như Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Philadelphia và Wisconsin. Hãy cùng tôi PHẢN ĐỐI [kết quả phiếu Đại cử tri] vào hôm 6/1. Hãy chiến đấu!”

Trong khi Thượng nghị sĩ Cruz vẫn chưa đưa ra một lời bình luận nào, Thượng nghị sĩ Cornyn đã khẳng định mạnh mẽ rằng ông sẽ không tham dự vào nỗ lực này. Tuần trước, ông Conryn đã nói với các phóng viên rằng “Về cơ bản thì nỗ lực này là vô ích.”

Kể từ khi cuộc bầu cử diễn ra vào hôm 3/11, Tổng thống Donald Trump cùng các luật sư đã tuyên bố rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp do gian lận cử tri và các hành vi bất thường khác. Đội ngũ của TT Trump đã tiến hành các vụ kiện pháp lý nhằm thách thức kết quả bầu cử cũng như quy trình bỏ phiếu tại các tòa án liên bang và tiểu bang khác nhau trước khi họ vận động hành lang để các cơ quan lập pháp tiểu bang chấp thuận nhóm Đại cử tri của Đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, kể từ cuộc bỏ phiếu Đại cử tri đoàn, Tổng thống Trump đã khuyến khích các thành viên đảng Cộng hòa cấp cao trong Quốc hội thách thức các phiếu Đại cử tri khi chúng được Quốc Hội kiểm phiếu vào ngày 6/1.

>> TT Trump chỉ trích ông McConnell “không làm gì” và “không chiến đấu”

Tuy vậy, ngay sau hôm 14/12 khi Thống đốc các bang chứng nhận phiếu Đại cử tri đoàn, Lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell (đảng Cộng Hòa) đã chúc mừng “Tổng thống đắc cử” Joe Biden và thậm chí còn yêu cầu các đồng nghiệp tại Thượng viện không tham gia cùng các thành viên Hạ viện trong việc phản đối kết quả chứng thực phiếu Cử tri đoàn hôm 6/1.

TT Trump đã viết trên Twitter nhắn gửi tới ông Mitch McConnell rằng “Quá sớm để bỏ cuộc. Đảng Cộng hòa cuối cùng phải học chiến đấu. Người dân đang tức giận!”

Nhiều thành viên Hạ viện đã công bố rằng họ sẽ gia nhập nỗ lực phản đối [các phiếu Đại cử tri], dẫn đầu bởi dân biểu Mo Brooks.

Về phía các Thượng nghị sĩ, Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville đã ám chỉ rằng ông sẽ gia nhập nỗ lực này, trong khi Thượng nghị sĩ Rand Paul công khai nói rằng ông sẽ không loại trừ khả năng này.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Kelly Loeffler (bang Georgia), người đang phải tham gia vào cuộc bầu cử thượng viện vòng hai vào ngày 5/1, cũng xác nhận rằng bà để ngỏ việc phản đối các phiếu đại cử tri trong cuộc họp Quốc hội hỗn hợp vào ngày 6/1.

Bên cạnh bà Loeffler, các Thượng nghị sĩ Cộng hòa khác như Josh Hawley (bang Missouri), Ron Johnson (bang Wisconsin), và Rand Paul (bang Kentucky) cũng nói rằng họ để ngỏ việc phản đối phiếu cử tri đoàn.

Để kết quả có thể được xem xét lại tại Quốc hội thì cần phải có ít nhất một thành viên của Hạ viện và một Thượng nghị sĩ của Thượng viện đưa ra văn bản thách thức các Đại cử tri tiểu bang trong Phiên họp chung của Quốc hội ngày 6/1. 

Nhật Minh

Xem thêm: