Ngày 12/8, các quan chức của cơ quan Tuần tra Biên giới cho biết, số lượng người nhập cư bất hợp pháp bị bắt dọc theo biên giới Hoa Kỳ-Mexico đã tăng 12% trong tháng 7, lên đến gần 213.000 người.

Embed from Getty Images

Theo số liệu của Cơ quan Tuần tra Biên giới, lực lượng tuần tra đã bắt gặp 212.672 người di cư trái phép trong tháng 7, tăng khá cao so với con số 188.934 của tháng trước. Đây là tháng thứ 15 liên tiếp số vụ bắt giữ tăng lên, đồng thời đánh dấu tổng số vụ bắt giữ tính theo tháng cao nhất kể từ tháng 3/2000.

Đáng chú ý, con số này không bao gồm những người nhập cư bất hợp pháp trốn tránh khỏi bị bắt. Những tháng gần đây, con số rơi vào khoảng 1.000 người/ngày.

Những người di cư bất hợp pháp thường gặp nhất là những người trưởng thành độc thân, tuy nhiên cũng có tới khoảng 19.000 là trẻ vị thành niên không có người đi kèm.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas nói với các phóng viên ở Texas: “Chúng tôi đang bắt gặp số lượng lớn người di cư chưa từng có tại các cảng nhập cảnh ở biên giới phía Nam của chúng ta.”

Theo dữ liệu sơ bộ từ Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, trung bình mỗi ngày Lực lượng Tuần tra Biên giới bắt gặp 6.779 người di cư, bao gồm 616 trẻ em không có người đi kèm và 2.583 gia đình.

Trong tháng 7, khoảng 19.000 trẻ em không có người đi kèm đã vượt biên, tiếp tục vượt quá mốc cao nhất được ghi nhận trước đó là 18.877 vào tháng 3. Còn trong tháng 6, 15.253 trẻ em không có người đi kèm đã nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ.

Cũng trong tháng 7, số lượng gia đình vượt biên đạt mức thứ hai trong lịch sử lên đến 80.000, tăng từ 55.805 hồi tháng 6. Con số cao nhất ghi nhận trước đó là 88.857 gia đình đã nhập cư trái phép vào tháng 5 năm 2019.

Theo ông Mayorkas, sự gia tăng đó một phần do điều kiện ở các quốc gia nơi người di cư rời đi đã trở nên quá tồi tệ. Thêm nữa, các chính sách nghiêm khắc của chính quyền Trump vốn giúp giảm thiểu đáng kể số người vượt biên trái phép, đang dần dần bị thay thế.

“Và thứ ba, quan trọng hơn, chính là sự hồi sinh của nền kinh tế Hoa Kỳ, và ánh sáng của miền đất hứa Hoa Kỳ [đã hấp dẫn họ],” ông nói thêm.

Phía Đảng Cộng hòa và một số chuyên gia cho rằng, các chính sách của chính quyền Trump hoàn toàn hợp pháp và đang hoạt động rất hiệu quả trong việc ngăn chặn khủng hoảng nhập cư trái phép, trước khi chính quyền Biden thay đổi hoặc đảo ngược hoàn toàn một số biện pháp quan trọng, chẳng hạn như dừng chương trình “Ở lại Mexico”.

Điều đó còn khiến các cơ quan thực thi pháp luật của một số khu vực biên giới phải gồng mình tự xử lý vấn đề của mình, chẳng hạn như quân đội tiểu bang Texas phải nhờ sự giúp đỡ của các sĩ quan từ Nebraska, Iowa và Florida để bắt giữ những người nhập cư trái phép.

Trước những con số mới được công bố từ tháng 7, ông Stephen Miller, cố vấn nhập cư hàng đầu trong chính quyền Trump, đã bình luận trên mạng xã hội: “Thật không thể cường điệu quy mô của biến cố này. Chính quyền Biden đang cố ý, cố tình, có chủ ý & ác ý hủy bỏ luật pháp, biên giới và hiến pháp của chúng ta.”

Các đảng viên Cộng hòa trong Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện cũng nhìn nhận: “Các chính sách biên giới mở tai hại của Tổng thống Biden đã biến cuộc khủng hoảng biên giới trở nên hoàn toàn hỗn loạn. Đã đến lúc phải ngừng giả vờ rằng nó sẽ tự khắc phục, và cần có hành động để đảm bảo an toàn và an ninh cho tất cả người Mỹ.”

Chính quyền Biden khẳng định họ đang tích cực hành động, chẳng hạn gửi trả các gia đình lại miền Nam Mexico, hay tiếp tục sử dụng quyền hạn theo Mục 42 để trục xuất một số người nhập cư trái phép, chủ yếu là những người trưởng thành độc thân.

Theo dữ liệu liên bang, gần 94.000 người đã bị gửi trả lại ngay tại biên giới Hoa Kỳ trong tháng 7

Ông Alejandro Mayorkas nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ chấm dứt tình trạng nhập cư bất hợp pháp, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Đồng thời, những cá nhân đủ điều kiện nhận cứu trợ nhân đạo theo luật của Hoa Kỳ, luật mà Quốc hội đã thông qua, sẽ được cung cấp khoản cứu trợ đó. Chúng tôi sẽ không làm trái với luật trách nhiệm giải trình, cũng như luật cứu trợ nhân đạo.”

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: