California, tâm chấn gần đây của đại dịch cúm Vũ Hán, đã dỡ bỏ lệnh yêu cầu người dân ở nhà hôm 25/1, theo thống đốc Gavin Newsom, mặc dù bang này vẫn đứng đầu nước Mỹ về số ca nhiễm và tử vong.

Embed from Getty Images

Ông Newsom cho hay các lệnh hạn chế khắc nghiệt sẽ được dỡ bỏ khi các con số gần đây cho thấy California đang đối phó tốt với dịch bệnh.

Thống đốc California cho hay ông dự kiến 4 tuần tới đây dịch cúm Vũ Hán sẽ giảm đáng kể. “Chúng tôi dự đoán số ca nhập viện cũng như số ca cần sử dụng phòng chăm sóc đặc biệt sẽ còn giảm và giảm hơn nữa. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang dỡ bỏ các lệnh lưu trú tại nhà, có hiệu lực ngay lập tức vào hôm nay.”

Lệnh lưu trú tại nhà đã được áp dụng cho hầu hết các vùng trong tiểu bang, theo Bộ Y tế Công cộng California. Bang này cũng sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng.

Các quan chức cho biết xu hướng cải thiện về tỷ lệ nhiễm bệnh, nhập viện và năng lực ICU cũng như năng lực tiêm chủng là các yếu tố góp phần vào quyết định dỡ bỏ lệnh này.

Mark Ghaly, thư ký ban Dịch vụ nhân sinh và sức khỏe của California cho biết: “California đang dần bắt đầu trỗi dậy từ đợt bùng phát nguy hiểm nhất của đại dịch này, đó là ánh sáng cuối đường hầm mà chúng tôi mong đợi”.

Việc dỡ bỏ các quy tắc lưu trú tại nhà sẽ cho phép các hoạt động kinh doanh như ăn uống ngoài trời hoạt động trở lại tại bang đông dân nhất nước Mỹ.

Tuy vậy, ngay cả khi các xu hướng đang được cải thiện, California vẫn có trung bình hơn 31.000 trường hợp mắc mới mỗi ngày trong hai tuần qua và tiếp tục là bang có số ca nhiễm cao nhất nước. Hôm 21/1, bang này đã có kỷ lục 764 người chết trong ngày.

Screen Shot 2021 01 26 at 10.39.19 AM
Số ca nhiễm COVID-19 tại Top 5 bang ở nước Mỹ hôm 25/1 (theo worldometer)

Tương tự California, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo mới đây đã nói với các phóng viên, cho biết lệnh hạn chế ở New York sẽ có thể sớm được dỡ bỏ.

Thống đốc Cuomo cho biết số ca dương tính và số ca nhập viện đang có xu hướng giảm, cho phép các quan chức “bắt đầu điều chỉnh”.

Tuy vậy, con số mới đây nhất hôm 25/1 cho thấy New York vẫn có hơn 13.000 ca nhiễm mới trong ngày, chỉ đứng sau California và Texas.

Các khu vực khác đã nới lỏng các biện pháp hạn chế kể từ khi ông Joe Biden nhậm chức gồm Chicago, Michigan và Washington – các bang do cánh tả kiểm soát.

Ngân Hà

Xem thêm: