Dịch viêm phổi Vũ Hán (viêm phổi Trung Cộng, viêm phổi virus corona mới) đang lây lan, các sự kiện kỳ lạ cũng liên tiếp xảy ra. Mới đây, một nhà kho ở bang California – khu vực dịch bệnh nghiêm trọng ở Mỹ, đã phát hiện 39 triệu chiếc khẩu trang N95, còn có 514 máy hô hấp kiểu cũ, lượng khẩu trang này vượt xa con số 12 triệu chiếc N95 tồn kho của chính phủ hiện nay. Về việc này, cư dân mạng liên tiếp biểu thị sự kinh ngạc, “Thì ra Thợ săn đồ đấu giá (Auction Hunters) diễn đều là thật.”

Khẩu trang N95
Khẩu trang N95 (Ảnh: Wikipedia)

Theo Business Insider đưa tin, đại diện Hội Liên hiệp Nhân viên Y tế Miền Tây nước Mỹ (SEIU United Healthcare Workers West) mới đây cho biết, họ tìm được 39 triệu chiếc khẩu trang N95 và 512 bộ máy hô hấp kiểu cũ trong một nhà kho ở California, sẽ làm việc với cơ quan liên quan xử lý việc bán hàng, dự kiến mỗi chiếc khẩu trang N95 này sẽ được bán với giá 5 USD cho những đơn vị y tế đang cần; tổ chức này nhấn mạnh, việc mua bán này “không có bất cứ lợi ích kinh tế nào”, họ sẽ không nhận được bất cứ lợi nhuận nào từ số hàng hóa này.

Về việc này, cư dân mạng cũng liên tiếp biểu thị, “Đào được kho báu rồi”, “Kho hàng Mỹ thật rất thần kỳ”, “Thợ săn đồ đấu giá (Auction Hunters) diễn đều là thật”, “Mỹ đào kho cất giữ hàng hóa cũng là một ngành nghề, đúng là quá nhiều, không xử lý được”, “Trước đây khẩu trang không đáng tiền (nên mới cất trong kho)”, “Còn đáng tiền hơn đào được mỏ dầu”.

Huệ Anh

Xem thêm: