Theo các bài báo của The Guardian, số ca tử vong do virus Vũ Hán (virus corona gây bệnh COVID-19) ngày càng tăng cao của California có thể sẽ vượt qua New York, trong bối cảnh đại dịch tiếp tục hoành hành khắp tiểu bang đông dân nhất của Hoa Kỳ.

Embed from Getty Images

Hôm thứ Ba (9/2), California đã báo cáo 44.494 ca tử vong do virus Vũ Hán, chỉ thấp hơn vài trăm so với New York với 44.969 ca được báo cáo vào ngày hôm đó. Số ca tử vong do virus bùng phát đầu tiên tại Trung Quốc này của tiểu bang California đã tăng đột biến trong vài tháng qua, từ khoảng 20.000 ca tử vong trong tháng 12/2020 lên đến khoảng 30.000 ca trong tháng 1/2021. Phải mất sáu tháng, tiểu bang này mới ghi nhận 10.000 ca tử vong đầu tiên do virus Vũ Hán, nhưng hiện tại, trung bình mỗi ngày tiểu bang Vàng (California) có khoảng 450 ca tử vong do COVID-19.

Thống đốc Gavin Newsom của California đã viết trên Twitter hôm thứ Ba (9/2): “Một tháng trước, chúng ta báo cáo 53.000 ca. Hôm nay: 8.251 ca. Một tháng trước, chúng ta báo cáo tỷ lệ dương tính trong xét nghiệm là 14%. Hôm nay: 4,8%. Nhập viện: giảm 34% trong 2 tuần qua. Bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt: giảm 26% trong 2 tuần qua. Những tín hiệu đầy hy vọng tiếp tục.

Hôm thứ Tư (10/2), ông Newsom thông báo rằng tại các hạt Alameda và Santa Clara của khu Bay Area đã xác nhận hai trường hợp nhiễm biến thể Nam Phi của virus Vũ Hán.

Theo hãng tin 10 News tại San Diego, ông Newsom đã nói trong một cuộc họp báo gần đây rằng: “Virus Vũ Hán đột biến là vấn đề được quan tâm hàng đầu không chỉ tại tiểu bang California và trên khắp quốc gia này, mà ngày càng gia tăng trên khắp toàn cầu.

Gia Huy (Theo Newsmax)

Xem thêm: