Ukraine ước đoán 13.000 trẻ em đã bị quân Nga đưa đi. Những cảnh quay lấy từ camera (CCTV) do Sky News công bố cho thấy lính Nga lục soát cô nhi viện tìm bắt trẻ em. Có nơi cả bé chập chững tập đi cũng bị bắt. Hiện nay không ai biết những đứa trẻ đó ở đâu.

“Từng nghe các tuyên giáo Nga nói rằng họ cần đưa trẻ mồ côi đến trường quân sự, rồi đào tạo để chúng chiến đấu cho nước Nga,” theo lời ông Volodymyr Sahaidak, giám đốc của một cô nghi viện ở làng Stepanivka ngoại vi Kherson.

VIDEO: Đoạn phim ớn lạnh cho thấy những người đàn ông vũ trang lùng sục trong cô nhi viện.

Chính phủ Ukraine cho hay khoảng 13.000 trẻ đã bị đưa đi hoặc bị bắt đi. Cáo buộc quân đội Nga bắt trẻ em như vậy có thể sẽ là một trong những vấn đề nổi cộm của “chiến dịch quân sự đặc biệt” do Tổng thống Nga Vladimir Putin khởi xướng từ tháng 2/2022.

Kherson là nơi từng bị Nga chiếm. Quân đội Nga khi rút lui, theo cáo buộc của quan chức Ukraine, thì đã mang theo 97 trẻ mồ côi từ nơi đó.

Phóng viên hãng tin Sky News của Vương quốc Anh đã tới hai cô nhi viện của Ukraine ở khu vực đó, và thu thập được một số bằng chứng ủng hộ cho cáo buộc này.

Những đoạn phim từ camera (CCTV) cho thấy có cả binh lính và đặc vụ của Nga tới lục soát cô nhi viện ở làng Stepanivka khu ngoại vi Kherson. Những phỏng vấn của Sky News cho thấy người dân đã rất dũng cảm để bảo vệ và giấu các bé khỏi nanh vuốt của quân xâm lược.

Giám đốc cô nhi viện, ông Volodymyr Sahaidak nói với Sky News rằng ông biết mình phải hành động để bảo vệ các cháu ngay khi ông thấy quân Nga tới đây.

Ông từng chứng kiến ​​những gì người Nga đã làm với trẻ mồ côi ở vùng Donbas kể từ khi bắt đầu cuộc nội chiến ở đó vào năm 2014.

“Từng nghe các tuyên giáo Nga nói rằng họ cần đưa trẻ mồ côi đến trường quân sự, rồi đào tạo để chúng chiến đấu cho nước Nga,” ông nói.

“Điều đó quá đáng sợ, nên chúng tôi bắt đầu giấu bọn trẻ, vì chúng tôi biết họ sẽ bắt chúng.”

Theo ông, 52 trẻ trong cô nhi viện chính là mục tiêu dễ bị tổn thương nhất —trẻ mồ côi hoặc trẻ em được gửi chăm sóc— và rất nhanh sau đó, thực tế đã khẳng định nỗi lo lắng của ông Sahaidak là thích đáng.

Đoạn phim mà Sky News thu được từ camera của cô nhi viện đã ghi lại cảnh quay ớn lạnh khi người Nga đến lục soát để tìm trẻ em: Các đặc vụ, cảnh sát mật, đặc nhiệm FSB, cùng những người lính mang súng. Những cảnh mà lẽ ra không nên xuất hiện ở một nơi dành cho trẻ nhỏ như thế này.

“Họ đã tịch thu tất cả hồ sơ của bọn trẻ,” ông Sahaidak nói với Sky News, “khi họ không thể tìm thấy bọn trẻ ở đâu, thì họ bèn lấy hồ sơ, máy tính, hệ thống camera quan sát vì họ muốn biết bọn trẻ ở đã đi đâu.”

Những đứa trẻ đã được giấu đi theo kêu lời gọi từ cô nhi viện. Cả làng tập hợp lại để bảo vệ những đứa trẻ, nhận chúng về, ba hoặc bốn đứa mỗi gia đình. Nếu bị cáo giác hoặc bị lộ, thì họ có nguy cơ bị người Nga bắt hoặc bị bắn chết.

Người Nga không bao giờ tìm thấy những đứa trẻ đó, nhưng đã mang tới 15 trẻ nhỏ từ những nơi khác của Ukraine đến cô nhi viện chăm sóc. Sky News đã xem các video cho thấy nhân viên cô nhi viện nhận các cháu về chăm sóc như con của mình.

skynews waghorn ukraine russia 6003103
Cô nhi viện đã nhận 15 trẻ nhỏ từ nơi khác và chăm sóc chúng ở đây một thời gian.

Khi quân Nga cuối cùng rút khỏi khu vực, họ đã đến và mang đi tất cả 15 đứa trẻ. Cô nhi viện không thể làm gì được.

Giáo viên cô nhi viện Oxana mô tả ngày hôm đó:

“Các cháu được đưa lên những chiếc xe quân sự và bị bắt đi, những người lính với súng máy, vì vậy bọn trẻ sợ hãi và không biết sẽ bị đưa đi đâu.”

Cũng trong khu vực Kherson, các phóng viên của Sky News đã tới một cô nhi viện khác, nơi mà có cáo buộc rằng người Nga đã bắt những trẻ nhỏ còn ít tuổi hơn nhiều.

Natalya Kadyrova sống cạnh cô nhi viện, và cô đã kể về lúc quân đội Nga đến bắt cóc trẻ em:

“Khi những đứa trẻ được đưa ra ngoài, xe bọc thép của Nga và binh lính đứng xung quanh chu vi để không ai quay phim được.”

Trong các cháu bị bắt đi, có cháu mới chập chững biết đi, có cháu từ 3 đến 5 tuổi, và cô vẫn còn ám ảnh bởi cảnh tượng hôm ấy.

“Thật lo lắng cho chúng, chúng còn nhỏ. Chúng chỉ là những đứa trẻ bị bỏ rơi. Giờ không biết chúng đang ở đâu, chuyện gì đã xảy ra với chúng hoặc chúng bị đưa đi đâu.”

Văn phòng công tố Ukraine cho biết người Nga đã lấy đi 48 trẻ mồ côi khoảng 3 đến 5 tuổi khỏi cô nhi viện này. Họ nói rằng họ đã mở một vụ truy tố hình sự đối với vụ án, và kêu gọi cơ quan mật vụ Ukraine điều tra.

Bắt cóc trẻ em là vi phạm nghiêm trọng các quy tắc chiến tranh.

Thiên Đức, theo Sky News