Ông Hun Manet, con trai cả của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, hôm thứ Năm (20/4) đã chính thức được phong quân hàm đại tướng (tướng 4 sao), theo CNAđưa tin.

Hun Manet
Ông Hun Manet, Chỉ huy Quân đội Hoàng gia Campuchia, chụp ảnh trước buổi gặp Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại phủ thủ tướng ở Tokyo vào ngày 16/2/2022. (Ảnh: FRANCK ROBICHON/POOL/AFP via Getty Images)

Ông Hun Manet năm nay 45 tuổi và đang là chỉ huy quân đội Campuchia.

Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh chỉ đạo buổi lễ phong quân hàm đại tướng cho ông Hun Manet vào ngày 20/4 với sự góp mặt của hơn 1000 quan chức quân đội cấp cao.

Bộ trưởng Tea Banh nói rằng ông Hun Manet được thăng quân hàm đã phản ánh những nỗ lực của ông trong việc “phục vụ quốc gia, quân đội và nhân dân Campuchia”.

Ông Hun Manet đã chính thức được Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền ủng hộ trở thành thủ tướng tương lai. Thủ tướng Hun Sen cũng đã công khai ủng hộ ông Hun Manet là người kế nhiệm.

Thủ tướng Hun Sen luôn khẳng định rằng thành tựu của các con ông là nhờ được giáo dục và đào tạo tốt. Ông bác bỏ các cáo buộc cho rằng ông đang thực thi chủ nghĩa gia đình trị.

Ông Hun Manet đã từng du học ở Anh và Mỹ. Thời gian qua, ông cũng đã tích cực tham gia truyền thông xã hội để đánh bóng tên tuổi cá nhân.

Ông Hun Manet cũng tham gia nhiều cuộc họp ngoại giao với các nhân vật chính trị cấp cao hơn trước đây, theo Chỉ số Quyền lực châu Á của Viện Lowy.

Chỉ số Quyền lực châu Á cho thấy năm 2022, ông Hun Manet đã gặp 10 nhà lãnh đạo, phó lãnh đạo và ngoại trưởng quốc tế. Trong khi, năm 2019, ông chỉ gặp 2 nhân vật chính trị cấp cao như thế.

Tờ AFP lấy thông tin từ một văn kiện của Đảng Nhân dân Campuchia cho biết ông Hun Manet sẽ tranh cử vào quốc hội trong kỳ bầu cử vào tháng Bảy tới đây.

Ông Hun Sen đã lãnh đạo chính phủ Campuchia được 38 năm. Ông cũng nhiều lần ám chỉ sẽ từ nhiệm, nhưng cũng nói ông sẽ tiếp tục tái tranh cử trong cuộc bầu cử tới.

Trong cuộc tổng tuyển cử gần nhất vào năm 2018, Đảng Nhân dân Campuchia do ông Hun Sen lãnh đạo đã thắng tất cả ghế quốc hội. Trước đó một năm, năm 2017, Tòa án Tối cao Campuchia đã ra phán quyết giải thể đảng đối lập chính, Đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP).

Một tòa án ở Campuchia vào tháng trước đã kết án ông Kem Sokha, đồng sáng lập CNRP, phạm tội âm mưu với các thế lực nước ngoài nhằm lật đổ chính phủ của Thủ tướng Hun Sen.

Ông Kem Sokha bị kết án 27 năm tù và đã bị quản thúc tại gia ngay lập tức. Năm ngoái, hàng loạt các nhân vật đối lập tại Campuchia cũng đã bị kết tội phản quốc.

Vào tháng Hai vừa qua, ông Hun Sen đã ra lệnh đóng cửa một trong ít ỏi những tờ báo độc lập còn lại ở Campuchia vì tờ này đưa tin tiêu cực về ông Hun Manet.

Hải Đăng