Ngày 1/10, vài giờ sau khi Moscow thông báo việc sáp nhập bốn khu vực của Ukraine, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố, Campuchia duy trì nguyên tắc phản đối việc sáp nhập lãnh thổ của một quốc gia và sử dụng vũ lực để làm điều đó.

Embed from Getty Images

Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh, Campuchia sẽ bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết lên án hành động này của Nga nếu nó được đưa ra Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Trong buổi lễ được tổ chức tại Điện Kremlin hôm 30/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký hiệp ước sáp nhập bốn khu vực của Ukraine, bao gồm Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson, vốn đang bị quân đội Nga chiếm đóng, bất chấp làn sóng chỉ trích trên khắp thế giới. Moscow cũng cam kết sẽ hành động đáp trả nếu các khu vực này bị tấn công.

Phát biểu trong một buổi lễ ở tỉnh Siem Reap, Thủ tướng Hun Sen cho biết, khi Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia yêu cầu ông chỉ đạo về vấn đề này, ông đã nhấn mạnh quan điểm của Phnom Penh rằng Campuchia không ủng hộ hành động của Nga và phản đối việc chia cắt lãnh thổ một quốc gia để tạo ra một quốc gia, cũng như việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực đối với một quốc gia.

Thủ tướng Hun Sen giải thích: “Hãy nghĩ xem: Nếu có một quốc gia đưa quân đến Siem Reap và tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý và tách nó ra như một quốc gia độc lập, thì làm sao chúng tôi có thể chấp nhận điều này: Chúng tôi chắc chắn sẽ không chấp nhận.” Ông còn lưu ý, vì lý do đó, Campuchia vẫn chưa công nhận nước Cộng hòa Kosovo được Hoa Kỳ và NATO thành lập như một quốc gia.

Thủ tướng Hun Sen cam kết, đại diện của Campuchia tại Đại hội đồng LHQ sẽ bỏ phiếu cho bất kỳ nghị quyết nào lên án hành động của Nga, đây là lựa chọn duy nhất.

Trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ hôm 30/9, Nga đã phủ quyết một nghị quyết, do Hoa Kỳ đưa ra, lên án việc Nga sáp nhập các khu vực của Ukraine. Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng. Thủ tướng Hun Sen cho rằng nghị quyết này có thể đưa ra Đại hội đồng LHQ.

Campuchia đã hai lần bỏ phiếu ủng hộ các nghị quyết của LHQ lên án cuộc xâm lược vũ trang của Nga vào Ukraine kể từ khi bắt đầu vào ngày 24/2/2022.

Gia Huy (Theo cambodianess)