Các hãng hàng không châu Âu tiết lộ, ngày càng có nhiều quốc gia yêu cầu tiếp viên hàng không phải tiêm vắc-xin. Họ vừa phải hợp tác với yêu cầu tiêm vắc-xin COVID của chính phủ nước ngoài, vừa phải tuân thủ các quy định về quyền riêng tư tại nước sở tại, khiến rơi vào tình thế khó xử.

shutterstock 1805754733
Chính sách miễn tiêm chủng vắc-xin của Canada dành cho tiếp viên hàng không nhập cảnh vào nước này sắp chính thức kết thúc. Điều này gây khó khăn cho các hãng hàng không châu Âu khi họ không thể yêu cầu nhân viên của mình cung cấp giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin. (Nguồn: ultramansk/ Shutterstock)

Chính phủ Canada quy định việc miễn tiêm chủng cho tổ bay của các hãng hàng không nước ngoài sẽ chính thức chấm dứt vào ngày 15/1 năm sau. Tất cả tiếp viên hàng không nước ngoài và hành khách đi máy bay phải tiêm vắc-xin COVID-19 đầy đủ trước khi nhập cảnh. Quy định này đã khiến các hãng hàng không châu Âu đau đầu.

Liên minh hàng không Châu Âu Airlines For Europe (A4E) cho biết, luật bảo vệ dữ liệu của châu Âu cực kỳ nghiêm ngặt. Nhiều hãng hàng không châu Âu không được phép hỏi nhân viên về tình trạng tiêm chủng của họ. Để tuân thủ quy định nhập cảnh của Canada, các hãng hàng không chỉ có thể nghĩ cách ứng biến.

Một số hãng hàng không Hoa Kỳ, như United Airlines (UA), yêu cầu các thành viên phi hành đoàn phải được tiêm chủng đầy đủ. Trong khi American Airlines (AA) và Southwest Airlines (SA) đã hoãn ngày tiêm chủng bắt buộc cho nhân viên của họ sang năm sau.

Sau khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, ngành hàng không toàn cầu đã bị thiệt hại nặng nề. Với sự lây lan nhanh chóng của virus biến thể Omicron trên toàn cầu, chính phủ các nước đã thắt chặt kiểm soát biên giới trở lại.

Hãng hàng không Hoàng gia Hà Lan (KLM Royal Dutch Airlines) tiết lộ, hiện gần 10 quốc gia trên thế giới không còn quy định miễn trừ tiêm vắc-xin cho tổ bay quốc tế. Hãng hàng không Lufthansa của Đức nói rằng ngày càng nhiều quốc gia yêu cầu tất cả nhân viên hàng không cung cấp giấy chứng nhận tiêm chủng. Thành viên phi hành đoàn chưa được tiêm chủng sẽ không thể tiếp tục các các chuyến bay quốc tế. Nhưng Lufthansa lại không thể bắt buộc các nhân viên của mình phải tiêm chủng.

Thứ 4 tuần trước (ngày 15/12), Chính phủ Canada đã nhắc nhở người dân của mình rằng thời điểm này tốt nhất không nên đi du lịch nước ngoài. Thứ 6 ngày 24/12, chính phủ dự tính sẽ yêu cầu người Canada trở về sau các chuyến du lịch nước ngoài ngắn hạn, phải cung cấp giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính.

Đến nay, vẫn còn một số quốc gia miễn tiêm vắc-xin COVID cho phi hành đoàn hàng không quốc tế. Ví dụ, Chính phủ Mỹ yêu cầu tất cả hành khách nước ngoài trên các chuyến bay quốc tế phải tiêm chủng đầy đủ, nhưng phi hành đoàn lại được hưởng miễn trừ.

Bộ Giao thông Vận tải Canada cho biết, họ hiện đang thảo luận chặt chẽ với các quan chức y tế công cộng, về các yêu cầu tiêm chủng đối với những chuyến bay quốc tế. KLM không yêu cầu tổ bay phải tiêm chủng, hoặc thông báo tình trạng tiêm chủng. Nhưng nhân viên phải đảm bảo rằng họ không được đến các địa điểm yêu cầu tiêm chủng bắt buộc theo điều khoản “hạn chế đi lại”.

Theo Lý Bình / Epoch Times

Xem thêm: