Cơ quan Y tế Công cộng của Canada (PHAC) thừa nhận, họ đã bí mật theo dõi dữ liệu vị trí của ít nhất 33 triệu thiết bị di động nhằm phân tích sự di chuyển của người dân trong thời gian phong tỏa do COVID-19.

Embed from Getty Images

Một tháp điện thoại di động nằm gần đường cao tốc Gardiner ở Toronto, Ontario, Canada (Ảnh minh họa: Getty Images)

Phát biểu với tờ National Post, phát ngôn viên của PHAC xác nhận, đầu năm nay, cơ quan này đã thu thập dữ liệu, bao gồm thông tin vị trí địa lý từ các tháp di động, do tính chất khẩn cấp của đại dịch. Về cơ bản, việc thừa nhận này xác nhận bài báo của Blacklock’s Reporter. Dữ liệu theo dõi được cho là chỉ được sử dụng để đánh giá hiệu quả của các biện pháp phong tỏa , đồng thời xác định các mối liên hệ có thể có giữa việc di chuyển của người dân và sự lây lan của Covid-19.

PHAC lấy thông tin thông qua một nhà thầu bên ngoài, Telus, gã viễn thông khổng lồ của Canada. Các thông tin này được Telus “tổng hợp và loại bỏ các chi tiết xác định danh tính”. Hợp đồng này có hiệu lực từ tháng 3 đến tháng 10 vừa qua. PHAC cho biết, họ đã không còn quyền truy cập vào dữ liệu sau khi thỏa thuận hết hạn.  

Tuy nhiên, cơ quan y tế này lên kế hoạch theo dõi tương tự sự di chuyển của công dân trong vòng năm năm tới nhằm mục đích ngăn chặn sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm khác và cải thiện sức khỏe tâm thần. Tuần trước, PHAC đăng thông báo mời các nhà thầu tiềm năng nhằm tìm kiếm dữ liệu di động ẩn danh từ tháng 1/2019 kéo dài cho đến ít nhất tháng 5/2023.

Các nhà phê bình nhận định, việc theo dõi công dân của chính phủ có thể mở rộng hơn những gì đã được tiết lộ và có thể trở nên phiền phức hơn trong những năm tới.

Phát biểu với tờ the Post, ông David Lyon, người ủng hộ quyền riêng tư của công dân, nhấn mạnh: “Tôi nghĩ rằng công chúng Canada sẽ tìm hiểu về nhiều sáng kiến giám sát trái phép khác như vậy trước khi đại dịch chấm dứt và cả sau đó.” Ông còn lưu ý, dữ liệu “đã được loại bỏ chi tiết xác định danh tính” có thể dễ dàng “xác định lại danh tính.”

Ông Julius Reuchel, tác giả của bài báo, nhận xét, sáng kiến theo dõi có vẽ như một nhà nước giám sát theo dõi công dân “vì sự an toàn toàn của bạn”. Một tác giả khác, ông Paul Alves lưu ý, với hợp đồng mới của mình, PHAC sẽ có quyền truy cập trực tiếp vào dữ liệu vị trí của tất cả thiết bị di động. Ông bày tỏ mối quan ngại rằng “việc theo dõi liên lạc sẽ không còn cần sự cho phép hoặc lệnh [của cơ quan thẩm quyền] nữa.”

Nhật Minh (Theo Reuters)

Xem thêm: