Ngày 9/3, cảnh sát Canada cho biết họ đang điều tra các cáo buộc hai trung tâm ở khu vực Montreal đang được sử dụng làm ‘đồn cảnh sát’ do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn để đe dọa hoặc quấy rối người Canada gốc Hoa, theo Reuters đưa tin.

bieu tinh
Biểu tình của người gốc Hoa ở khu phố Tàu tại Canada phản đối ĐCSTQ, 2010 (Nguồn: Minghui.org)

https://en.minghui.org/emh/article_images/2010-10-2-minghui-falun-gong-224101-3.jpg

Đây là bổ sung cho vấn đề đang nói về ĐCSTQ can thiệp vào nội bộ và tận 2 cuộc bầu cử gần đây nhất của Canada. Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc này

“Chúng tôi đang thực hiện các hành động của cảnh sát nhằm phát hiện và phá vỡ các hoạt động tội phạm do nhà nước nước ngoài hậu thuẫn này, những hoạt động này có thể đe dọa sự an toàn của những người sống ở Canada,” Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) tại Quebec nêu rõ trong một tuyên bố.

Các quốc gia bao gồm Hoa Kỳ và Hà Lan đã tiến hành các cuộc điều tra tương tự sau một báo cáo vào tháng 9 của Safeguard Defenders, một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại châu Âu, nêu chi tiết về sự hiện diện của hàng chục ‘đồn 110’, tức là đồn cảnh Trung Quốc hiện diện khắp toàn cầu, trá hình núp bóng các hội thương mại, đồng hương, v.v.

Vào tháng 11, RCMP cũng đã mở một cuộc điều tra về các báo cáo tương tự về ‘đồn cảnh sát’ Trung Quốc ở khu vực Toronto.

Phó ủy viên cảnh sát liên bang của RCMP, Michael Duheme, nói với một ủy ban quốc hội vào tuần trước rằng cơ quan này đã “có những hành động công khai” dẫn đến việc ngừng hoạt động tại bốn ‘đồn cảnh sát’ Trung Quốc bị cáo buộc.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa đã không trả lời yêu cầu bình luận. Trước đây ông đã từng khẳng định có những trung tâm bên ngoài Trung Quốc do các tình nguyện viên địa phương điều hành, không phải cảnh sát Trung Quốc, nhằm mục đích giúp công dân Trung Quốc gia hạn tài liệu và cung cấp các dịch vụ khác bị gián đoạn trong đại dịch COVID-19.

RCMP của Quebec cáo buộc người Canada gốc Hoa là “nạn nhân của các hoạt động có thể xảy ra” do hai trung tâm ở Montreal và Brossard gần đó tiến hành. Cơ quan này đã xác định các đồn cảnh sát có thể do Bắc Kinh điều hành.

Thủ tướng Justin Trudeau nói với Quốc hội hôm 9/3, chính phủ của ông sẽ thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ người dân Canada khỏi “những hành động không thể chấp nhận được của các chế độ độc tài thù địch.”

Căng thẳng giữa Canada và Trung Quốc tăng cao vào cuối năm 2018 khi cảnh sát Canada bắt giữ một giám đốc điều hành của công ty Trung Quốc Huawei Technologies Co, sau đó là việc Bắc Kinh bắt giữ hai người Canada với cáo buộc gián điệp. Cả ba đều được trả tự do vào năm 2021. Gần đây, các cáo buộc Trung Quốc can thiệp bầu cử đã khiến quan hệ hai bên trở nên căng thẳng.

Mùa thu năm ngoái, Canada đã từ chối cấp thị thực cho một nhà ngoại giao Trung Quốc sau khi các nhà chức trách phát hiện cá nhân này là một “nhà hoạt động chính trị”, Bộ trưởng Ngoại giao Melanie Joly nói với một ủy ban quốc hội hôm thứ Năm.

“Khi Trung Quốc muốn gửi một đặc vụ chính trị vào mùa thu năm ngoái, chúng tôi đã quyết định từ chối cấp thị thực,” bà nói trong phiên điều trần của ủy ban tập trung vào các cáo buộc can thiệp bầu cử Trung Quốc.

Tiết lộ của bà Joly theo sau thông báo của Trudeau hôm 6/3 rằng ông sẽ chỉ định một điều tra viên đặc biệt độc lập để điều tra những cáo buộc đó và cũng công bố các cuộc điều tra mới riêng biệt về sự can thiệp của nước ngoài bị nghi ngờ.

Nhật Tân (T/h)