Ngày 15/6, Canada và Liên minh châu Âu (EU) đã công bố quan hệ đối tác chiến lược mới về nguyên liệu thô, nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào Trung Quốc đối với các nguồn cung cấp khoáng sản quan trọng.

Ursula von der Leyen
Bà Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy ban châu Âu (Ảnh chụp màn hình video)

“Chúng tôi, những người châu Âu muốn đa dạng hóa hàng nhập khẩu của mình chứ không chỉ dừng lại ở các nhà sản xuất Trung Quốc, bởi chúng tôi muốn bền vững hơn, ít gây hại hơn cho môi trường và chúng tôi muốn minh bạch về nguyên liệu thô,” bà Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy ban châu Âu, nói với các phóng viên hôm 15/6, một ngày sau khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Canada-EU tại Brussels.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng đề cập đến các mục tiêu khác của quan hệ đối tác mới.

“Canada và EU có lịch sử hợp tác chặt chẽ lâu dài. Trong năm qua, những thách thức do COVID-19 mang đến đã chứng tỏ tầm quan trọng của việc hợp tác cùng nhau nhằm chấm dứt đại dịch và giải quyết các vấn đề toàn cầu,” ông Trudeau khẳng định trong một tuyên bố. “Thông qua việc tăng cường mối quan hệ này, chúng tôi có thể giúp cho người dân của mình an toàn và khỏe mạnh, tạo ra việc làm tốt cho tầng lớp trung lưu và xây dựng lại [thế giới] tốt đẹp hơn theo cách phù hợp với tất cả mọi người.”

Theo tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo, mối quan hệ đối tác này nhằm giải quyết nhiều vấn đề, từ hợp tác công nghệ đến các các quan ngại về nhân quyền ở Nga và Trung Quốc.

Canada và EU cũng nhấn mạnh trong một tuyên bố chung rằng quan hệ đối tác sẽ tập trung vào việc tăng cường “an ninh và tính bền vững của thương mại và đầu tư; tích hợp chuỗi giá trị nguyên liệu thô; hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới; cùng các tiêu chí về môi trường, xã hội, quản trị”.

Đặc biệt, Canada cảm ơn các đồng minh châu Âu đã không ngừng hỗ trợ hai công dân của nước này  bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ tùy tiện kể từ tháng 12/2018 là Michael Kovrig và Michael Spavor.

Hai công dân này đã bị giam giữ vài ngày sau khi nhà chức trách Canada bắt giữ giám đốc điều hành Huawei Mạnh Vãn Châu theo yêu cầu dẫn độ của Hoa Kỳ. Bà Mạnh bị buộc tội gian lận ngân hàng theo những cáo buộc nói dối nhiều tổ chức tài chính, bao gồm cả HSBC, trong nỗ lực trốn tránh các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran.

Minh Ngọc (T/h)

Xem thêm: