Canada đã bắt đầu dỡ bỏ một số biện pháp hạn chế đi lại với Hoa Kỳ, vốn đã được áp dụng trong thời gian đại dịch COVID-19 hoành hành.

Embed from Getty Images

Thủ tướng Canada Trudeau cho biết nước này đã lên kế hoạch mở cửa hoàn toàn biên giới với Hoa Kỳ trong những tuần tới (Ảnh: Getty Images)

Hôm thứ Hai (5/7), Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo rằng nước này đã lên kế hoạch để mở cửa lại hoàn toàn biên giới Canada – Hoa Kỳ trong những tuần tới. Tuy nhiên, ông không cho biết ngày chính xác khi nào điều đó sẽ xảy ra.

Theo The Hill, Thủ tướng Trudeau đã tuyên bố: “Chúng tôi rất hy vọng chúng ta sẽ nhìn thấy những bước tiến mới về việc mở cửa trở lại trong những tuần tới như đã được công bố. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng ta sẽ không chứng kiến sự gia tăng đột biến trở lại các ca nhiễm COVID-19 bới vì không ai muốn quay trở lại các biện pháp hạn chế hà khắc hơn, sau khi đã làm rất nhiều và hy sinh rất nhiều để đạt được kết quả này.”

Lần gần đây nhất, hôm 18/6, Canada đã gia hạn biện pháp hạn chế hoạt động đi lại không thiết yếu đến Mỹ và các nước khác trên thế giới đến ngày 21/7. Chính phủ Canada cũng phải chịu áp lực từ phía các công ty, nhất là những doanh nghiệp trong ngành du lịch, về việc nới lỏng lệnh cấm các hoạt động đi lại không thiết yếu, được áp dụng lần đầu tiên vào tháng 3/2020 và được gia hạn hàng tháng.

Trên thực tế, Ottawa vẫn đang lên kế hoạch sớm giảm bớt các hạn chế về kiểm dịch khi nhập cảnh đối với công dân Canada, thường trú nhân đã được tiêm phòng đầy đủ và các cá nhân khác đủ điều kiện.

Đến nay, Canada đã dỡ bỏ một số biện pháp hạn chế của mình, chẳng hạn cho phép những người Canada đã tiêm chủng đầy đủ bỏ qua thời gian cách ly 14 ngày cần thiết sau khi đi ra khỏi nước này và quay trở lại.

Ông Trudeau nói: “Không ai muốn chúng ta đi quá nhanh và phải áp đặt trở lại các biện pháp hạn chế khi số ca nhiễm bệnh tăng lên như chúng ta đang nhìn thấy ở những nơi khác trên thế giới. Chúng ta cần phải làm điều này đúng.”

Dự kiến, từ ngày 5/7, các công dân Canada và những người thường trú tại quốc gia này sẽ không phải cách ly 14 ngày sau khi nhập cảnh vào Canada nếu đã được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin COVID-19 được chấp nhận tại Canada.

Khi tới Canada qua đường hàng không, hành khách đủ điều kiện nhập cảnh cũng sẽ được miễn thực hiện quy định cách ly trong 3 ngày đầu tiên tại một khách sạn được Chính phủ nước này phê duyệt.

Tuy nhiên, cần lưu ý là trước khi khởi hành, hành khách phải sử dụng ứng dụng ArriveCAN hoặc truy cập qua trang web của Chính phủ Liên bang “canada.ca” để khai báo thông tin tiêm chủng, cũng như kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong 72 giờ

Gia Huy (T/h)

Xem thêm: