Thượng nghị sĩ Marco Rubio (Đảng Cộng hòa, bang Florida), trong buổi điều trần hôm thứ Tư (4/8) tại Thượng viện liên bang với chủ đề “Cánh tay nối dài của Trung Quốc’, đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đang vũ khí hóa “các doanh nghiệp hám lợi” của chính nước Mỹ để chống lại Mỹ.

Trong buổi điều trần của Ủy ban Tình báo Thượng viện, Thượng nghị sĩ Rubio trong vai trò Phó Chủ tịch Ủy ban nói rằngđã đến lúc phải thức tỉnh” và tìm hiểu về sự phụ thuộc của các doanh nghiệp Mỹ vào ĐCSTQ.

Các doanh nghiệp Mỹ rất cần tiếp cận thị trường Trung Quốc đến nỗi mà họ sẽ dẫn đầu các cuộc tẩy chay tai hại tại một bang nào đó ở Mỹ nếu bang đó thông qua một dự luật mà họ không thích”, ông Rubio nói. “Các công ty Mỹ thực sự đã sa thải những người Mỹ sống tại Mỹ vì họ nói và viết điều gì đó mà Trung Quốc không thích”.

Ông Rubio đã chỉ ra nhiều ví dụ cho thấy các doanh nghiệp Mỹ đã sa thải nhân viên, loại bỏ một số món hàng quần áo khỏi các kệ hàng Mỹ, và cắt đứt mối quan hệ đối tác với các doanh nghiệp Mỹ khác vì sức ép từ ĐCSTQ.

Thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Florida cũng đã cảnh báo rằng mối đe dọa của Trung Quốc đối với các lợi ích của Mỹ đã vượt quá sự kiểm soát doanh nghiệp và đã đạt tới mức “chuyển giao tài sản bất hợp pháp lớn nhất từ một quốc gia này sang một quốc gia khác trong lịch sử nhân loại”.

Cánh tay nối dài của Trung Quốc không phải là mối đe dọa xa vời nào đó, mà nó đã hiện diện ở đây rồi”, ông Rubio khẳng định.

Trung Quốc hàng năm đang đánh cắp công nghệ và tài sản trí tuệ của Mỹ trị giá khoảng từ 300 triệu đến 600 triệu USD. Họ đã xâm nhập trái phép vào các hệ thống mạng trực tuyến và đánh cắp các công nghệ và tài sản trí tuệ đó”, ông Rubio nói.

Thượng nghị sĩ gốc Cuba cũng nói rằng các mối đe dọa an ninh xuất phát từ Trung Quốc đã vượt ra ngoài các mối đe dọa dựa vào công nghệ và mạng trực tuyến. Ông cảnh báo rằng ảnh hưởng của Trung Quốc đã tác động đến cả Hollywood, các nghiên cứu học thuật, các chính sách công nghiệp và các công ty khởi khiệp.

Họ sử dụng các quỹ đầu tư mạo hiểm để mua các công ty khởi nghiệp công nghệ có triển vọng. Nhưng, họ che giấu họ là chủ sở hữu. Họ hợp tác với các trường đại học về các dự án nghiên cứu và sau đó họ đánh cắp các nghiên cứu đó, thường thì nguồn tiền cấp cho các nghiên cứu này đến từ người nộp thuế Mỹ. Họ ép các công ty Mỹ đang làm ăn kinh doanh tại Trung Quốc phải chuyển giao công nghệ cho họ”, ông Rubio chỉ ra.

Ông Rubio đặc biệt nhấn mạnh rằng các mối quan ngại mà ông và các đồng nghiệp đưa ra đơn thuần nhắm vào ĐCSTQ, chứ không phải để chỉ người dân Trung Quốc hay người Mỹ gốc Trung Quốc.

Kết thúc bài phát biểu, ông Rubio nêu ra thực tế ĐCSTQ đang thao túng nhiều khía cạnh của nước Mỹ, và kêu gọi người Mỹ hãy thức tỉnh nếu không muốn để thế hệ tương lai bị ĐCSTQ thống trị.

Ngày nay, ĐCSTQ đã kiểm soát những gì người Mỹ có thể nói, những gì chúng ta có thể nghe, những gì chúng ta có thể đọc, những gì chúng ta có thể xem, nhiều hơn bất kỳ một chính phủ nước ngoài nào đã từng làm điều đó trong lịch sử của chúng ta.

“Và họ đã đang vũ khí hóa sự cởi mở của chúng ta, họ đã đang vũ khí hóa sự khuôn phép của chúng ta, và họ đã đang vũ khí hóa các doanh nghiệp hám lợi của Mỹ để chống lại nước Mỹ.

“Và nếu chúng ta không thức tỉnh, và chúng ta không xử lý vấn đề này ngay bây giờ, thì nước Mỹ mà con cháu chúng ta sẽ thừa hưởng rất sớm thôi có thể sẽ là một nơi mà thứ duy nhất mà người Mỹ sẽ được phép nghe hoặc nói về Trung Quốc là những bài thuyết giảng cao đạo về chủ nghĩa chuyên chế cộng sản”.

Xuân Thành 

Xem thêm: