Hôm thứ Tư (7/12), Đức đã bắt giữ 25 thành viên và những người ủng hộ một nhóm cực hữu nhằm lật đổ chính phủ trên toàn quốc. Các công tố viên cho biết họ đang chuẩn bị bạo lực lật đổ chính phủ, một số thành viên bị nghi ngờ lên kế hoạch tấn công vũ trang vào quốc hội.

Embed from Getty Images

Một sĩ quan cảnh sát cầm một khẩu súng hơi cay đi ngang qua những người ủng hộ đảng chính trị NPD cực hữu trong khi diễu hành vào ngày 01/05/2018 tại Erfurt, Đức. (Ảnh: Nicolas Armer /DPA/AFP qua Getty Images)

Sáng ngày 7/12, cảnh sát Đức đã mở chiến dịch quy mô lớn và bắt giữ ít nhất 25 người. Hơn 3.000 sĩ quan cảnh sát đã tham gia vào cuộc đột kích lớn, bao gồm các cuộc đột kích vào hơn 130 ngôi nhà và căn hộ ở ít nhất 11 bang của Đức, gồm cả doanh trại của những người lính tinh nhuệ của Đức.

Theo báo cáo của truyền thông Đức, nhóm này được cho là lên kế hoạch xông vào Nghị viện Đức và Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag, là hạ viện của Nghị viện Đức, còn gọi là Viện dân biểu). Họ sẽ bắt các chính trị gia nổi tiếng làm con tin, nhằm lật đổ nền dân chủ Đức, thành lập chính phủ quân sự và bắt đầu đàm phán với Nga.

Văn phòng công tố Liên bang Đức cho biết trong một tuyên bố, ước tính có khoảng 50 người bị tình nghi là thành viên của một nhóm có tên “Reichsbuerger” (Phong trào Công dân Đế chế).

Lấy cảm hứng từ câu chuyện về “Nhà nước Ngầm” (Deep State), nhóm này không công nhận tính hợp pháp của nước Đức hiện tại. Họ đang âm mưu lật đổ chính phủ, và thay thế nó bằng trật tự của riêng mình.

“Các bị cáo đã đoàn kết với nhau, vì từ chối sâu sắc các thể chế nhà nước và trật tự dân chủ tự do cơ bản của Cộng hòa Liên bang Đức. Theo thời gian, họ quyết định sử dụng bạo lực để loại bỏ các thể chế này, và thực hiện các hành động chuẩn bị cụ thể cho vụ việc”, tuyên bố cho biết.

Nhóm “Công dân Đế chế” có khoảng 50 thành viên. Người ta nói rằng tổ chức này có kế hoạch lật đổ hệ thống cộng hòa hiện có ở Đức và thay thế nó bằng một hệ thống nhà nước theo mô hình “Đế chế Đức” vào năm 1871.

Theo một báo cáo trước đó của DW, trong mắt các “Công dân Đế chế”, Đức vẫn là một khu vực bị chiếm đóng bởi Đồng minh phương Tây, những người chiến thắng trong Thế chiến II, và chịu sự kiểm soát của Đồng minh. Nước Đức có biên giới nên năm 1937 phát xít Đức bị chia cắt biên giới.

Theo văn phòng công tố, một người đàn ông 71 tuổi có mật danh là “Hoàng tử Heinrich XIII” được cho là trung tâm của kế hoạch này. Tổng cộng 52 người đã bị buộc tội tham gia hoặc hỗ trợ âm mưu đảo chính.

Heinrich là người nắm giữ tước vị vương tử, đến từ gia tộc hoàng gia Reuss từng cai trị các vùng phía đông nước Đức. Ông đã liên lạc với các đại diện của Nga.

Theo hãng RIA Novosti đưa tin, Đại sứ quán Nga tại Đức tuyên bố các cơ quan ngoại giao và Lãnh sự Nga tại Đức không duy trì liên lạc với đại diện của các tổ chức khủng bố và các nhóm bất hợp pháp khác.

Bộ trưởng Nội vụ Đức, bà Nancy Faeser, cho biết chính phủ sẽ sử dụng toàn bộ lực lượng pháp lý của mình để chống lại những nỗ lực chống chính phủ. Bà cũng nói thêm rằng các cuộc điều tra tiếp theo sẽ tiết lộ kế hoạch đảo chính của nhóm này đã tiến triển đến đâu.

Một phát ngôn viên tình báo quân đội nói với Reuters rằng một quân nhân tại ngũ và một số lính dự bị cũng đang bị điều tra. Người lính tại ngũ là thành viên của bộ đội tinh nhuệ KSK của Lực lượng Vũ trang Đức (Bundeswehr).

Văn phòng công tố cho biết, các nhà điều tra nghi ngờ rằng những thành viên riêng lẻ của nhóm đã có kế hoạch cụ thể xông vào hạ viện của Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag) ở Berlin với một nhóm vũ trang nhỏ.

Một số người biểu tình mang theo các biểu ngữ cực hữu, xông lên các bậc thang của Tòa nhà Quốc hội Reichstag trong một cuộc tuần hành của quần chúng, nhằm chống lại các hạn chế về virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) vào tháng 8/2020.

Cơ quan tình báo nội địa của Đức đã liệt khoảng 21.000 người là thành viên của “Phong trào Công dân Đế chế”, khoảng 5% trong số họ được coi là những kẻ cực hữu cực đoan.

Theo báo cáo thường niên năm 2021 của cơ quan này, khoảng 2.100 thành viên của nhóm sẵn sàng sử dụng bạo lực để đạt được mục tiêu của họ.

Văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho biết các cuộc đột kích vẫn tiếp tục, và nhắm mục tiêu thêm 27 nghi phạm.

Bình Minh (t/h)