Hôm 24/1 vừa qua, giới chức Thái Lan cho biết trong vòng chưa đầy 1 tuần, cảnh sát nước này đã thu giữ 1,1 tấn methamphetamine (ma túy đá) tinh thể trong các hoạt động trấn áp việc buôn bán ma túy đang có chiều hướng gia tăng sau khi Thái Lan mở cửa biên giới trở lại sau đại dịch COVID-19, theo tờ The Straits Times.

ma túy đá
Chất methamphetamine đựng trong túi nhựa. (Ảnh minh họa: Shyripa Alexandr/Shutterstock)

Cùng với khối lượng ma túy thu giữ được trong các cuộc truy quét ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam, cảnh sát Thái Lan cũng bắt giữ 10 nghi can đều là công dân nước này.

Phó Giám đốc Cảnh sát quốc gia, Tướng Chinnapat Sarasin, cho hay rằng một phần khối lượng ma túy này đã được những kẻ buôn ma túy cất giữ một thời gian trước khi được đưa đến các tỉnh cực Nam để chuyển tiếp sang các quốc gia khác sau đó.

Tướng Chinnapat cũng cảnh báo khả năng hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy gia tăng sau vài năm chững lại do các biện pháp đóng cửa phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 của nhiều nước.

Cảnh sát Thái Lan cũng cho biết các đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia đứng sau hoạt động kinh doanh bất hợp pháp này. Cảnh sát đã phát hiện 731 kg ma túy đá trong 2 cuộc đột kích ở các tỉnh Phatthalung và Surat Thani ở miền Nam Thái Lan. Ngày 20/1, cảnh sát bắt giữ 3 người sau khi phát hiện 688 kg ma túy đá, giấu trong 3 xe bán tải, được cho là tuồn vào vùng Đông Bắc Thái Lan trước khi được vận chuyển về phía Nam.

Tiếp đó, cảnh sát đã bắt giữ thêm 4 người sau khi phát hiện những người này đang tìm cách bán 43 kg ma túy qua ứng dụng nhắn tin LINE phổ biến của Thái Lan. Hai ngày sau, cảnh sát đã bắt một đối tượng là nam giới tại tỉnh miền Bắc Chiang Rai khi người này chuẩn bị vận chuyển khoảng 300 kg ma túy đá giấu trong các túi trà đến tỉnh Satun ở miền Nam. Lực lượng an ninh đã bắt giữ 2 nam giới ở các tỉnh Nakhon Sawan và Pathum Thani, miền Trung Thái Lan, thu giữ khoảng 114 kg ma túy giấu trong các túi cà phê.

Phan Anh

Video: Nói chuyện phải cùng người hiểu biết, làm việc phải cùng người kiên định