Cảnh sát trưởng Capitol Yogananda Pittman cho biết, Điện Capitol Hoa Kỳ cần một bức tường kiên cố để bảo vệ các thành viên Quốc hội sau cuộc hỗn loạn hôm 6/1.

Embed from Getty Images

“Như tôi đã lưu ý vào đầu tuần này, thậm chí trước ngày 11/9/2001, các chuyên gia bảo mật cho rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ Điện Capitol của Hoa Kỳ,” ông Pittman nói trong một tuyên bố. “Trên thực tế, một đánh giá an ninh năm 2006 đã đặc biệt khuyến nghị việc lắp đặt hàng rào vĩnh viễn bao quanh quanh Điện Capitol.”

“Về những sự kiện gần đây, tôi có thể nói rõ ràng rằng phải thực hiện những cải tiến lớn đối với cơ sở hạ tầng an ninh, trong đó bao gồm hàng rào thường trực cũng như sự sẵn sàng của các lực lượng dự phòng gần Điện Capitol,” ông Pittman tiếp tục.

Kể từ ngày 6/1, hàng rào dây thép gai đã hiện diện quanh Điện Capitol cho đến sau Lễ nhậm chức.

Hàng nghìn lính Vệ binh Quốc gia cũng đã được triển khai, và theo các quan chức trong tuần này, họ sẽ ở đó cho đến giữa tháng Ba.

Tuy vậy, Thị trưởng D.C. Muriel Bowser hôm thứ Năm đã phản đối ý tưởng duy trì một hàng rào cố định xung quanh Điện Capitol.

“Dựa trên những cuộc trò chuyện với các đối tác liên bang, chúng tôi dự kiến có khả năng sẽ xảy ra một số biến động sắp tới và do đó cần phải được bảo vệ an ninh thêm. Hàng rào và sự hiện diện của quân đội sẽ là một phần trong số các biện pháp đó. Nhưng chúng tôi sẽ không chấp nhận thêm binh sĩ hoặc hàng rào cố định được đặt lâu dài ở D.C,” ông Bowser cho biết vào chiều thứ Năm.

Thị trưởng đảng Dân chủ nói rằng hàng rào sẽ được dỡ bỏ “vào thời điểm thích hợp.”

Một số nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa đã đề nghị rằng các thành viên Vệ binh Quốc gia nên được cho về nhà.

“Lực lượng Cảnh vệ đã phải chịu đựng căng thẳng chưa từng có trong năm qua do COVID-19, bất ổn xã hội, thiên tai và các yêu cầu liên tục ở nước ngoài. Lực lượng Vệ binh Quốc gia chỉ nên được sử dụng như một phương án cuối cùng,” một nhóm gồm 11 nhà lập pháp đảng Cộng Hòa đã viết thư cho Quyền Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ John Whitley. 

Thượng nghị sĩ Tom Cotton, một cựu binh Quân đội, lập luận rằng họ nên được đưa về nhà ngay trong tuần này.

Tuần trước, ông Biden đã tạm dừng việc xây dựng các hàng rào an ninh tại biên giới Mỹ – Mexico từ 27/1. Trong một sắc lệnh điều hành, ông Biden gọi dự án xây dựng là “lãng phí tiền bạc” và “không phải là một giải pháp chính sách nghiêm túc”.

Lê Vy (theo Epoch Times)

Xem thêm: