Hơn 40 nhóm cánh tả cấp tiến hôm thứ Tư (7/7, giờ Mỹ) đã gửi thư cho Tổng thống Joe Biden và các nhà lập pháp để thúc giục họ ưu tiên hợp tác với Trung Quốc về biến đổi khí hậu và hạn chế cách tiếp cận đối đầu về các vấn đề như Bắc Kinh trấn áp tự do dân chủ tại Hồng Kông hay giam giữ cưỡng bức người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ.

shutterstock 1806375256
(Nguồn: Shutterstock)

Trong thư, các tổ chức cánh tả cấp tiến kêu gọi Tổng thống Biden và Quốc hội “tránh cách tiếp cận đối kháng trong các mối quan hệ Mỹ – Trung Quốc, và thay vào đó hãy ưu tiên chủ nghĩa đa phương, ngoại giao, và hợp tác với Trung Quốc để giải quyết mối đe dọa đang hiện hữu đó là cuộc khủng hoảng khí hậu”.

Tương lai của hành tinh chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào việc kết thúc cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa Mỹ và Trung Quốc”, lá thư tiếp tục. “Để chiến đấu với cuộc khủng hoảng khí hậu và thiết lập nền kinh tế toàn cầu có hiệu quả cho mọi người dân lao động ở cả Mỹ, cũng như Trung Quốc, thì chúng ta phải chuyển đổi từ cạnh tranh sang hợp tác”.

Lá thư từ khoảng 40 nhóm cánh tả cấp tiền này phản ảnh một sự chia rẽ trong nội bộ Đảng Dân chủ.

Các thành viên ôn hòa trong Đảng Dân chủ tại Quốc hội liên bang đã đang thúc đẩy chính quyền Biden hành xử cứng rắn với Trung Quốc, lên án hành vi lạm dụng nhân quyền của Bắc Kinh, đồng thời xử lý vấn đề biến đổi khí hậu trong nước Mỹ.

Tuy nhiên, những thành viên cực tả trong Đảng Dân chủ lập luận rằng việc chỉ xử lý biến đổi khí hậu trong nước Mỹ là không đủ.

Đây không phải là lần đầu tiên giới cánh tả cấp tiến đưa ra ý kiến phản đối cách tiến cận Trung Quốc của chính quyền liên bang Mỹ.

Hồi tháng Năm, các nhà lập pháp thiên tả nổi bật và 60 nhóm các nhà hoạt động cấp tiến đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden không được biến Trung Quốc thành Liên Xô của thế kỷ 21.

Dân biểu Dân chủ Ilhan Omar nói vào thời điểm đó rằng: “Chúng ta cần phân biệt giữa những chỉ trích hợp lý về hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc với tâm lý Chiến tranh Lạnh vốn sử dụng Trung Quốc là con dê thế tội cho những vấn đề nội địa của chính chúng ta và ma quỷ hóa người Mỹ gốc Trung Quốc”.

Vào cuối tuần trước, gần 30 tổ chức cấp tiến cũng đã thúc ép Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi phải ủng hộ một phiên bản dự luật chống Trung Quốc ít đối kháng hơn đang được trình ra Quốc hội liên bang.

Như Ngọc (Theo Politico)

Xem thêm: