Buổi điều trần “Cánh tay nối dài của Trung Quốc: mối đe dọa đến an ninh quốc gia Hoa Kỳ” của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ đã được tổ chức vào ngày 04/8. Các nhà lãnh đạo của hai đảng trong ủy ban nhận định rằng đe dọa từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Hoa Kỳ là một “màn trình diễn kinh dị” của thế kỷ 21. Do vậy, họ kêu gọi Hoa Kỳ hợp tác với các đồng minh có cùng giá trị quan để chống lại ĐCSTQ.

49019322368 30e72790df b
Chủ tịch Tình báo Thượng viện Mark Warner (Nguồn: U.S. Institute of Peace)

Chủ tịch Tình báo Thượng viện Mark Warner (Đảng Dân chủ – bang Virginia) tuyên bố rằng mục đích của buổi điều trần này là để mọi tầng lớp xã hội ở Hoa Kỳ nâng cao nhận thức và cảnh giác với ảnh hưởng xấu của ĐCSTQ đối với nước này về các mặt: học thuật, trộm cắp tài sản trí tuệ và các cuộc tấn công mạng.

Thượng nghị sĩ Rubio: Mối đe dọa của ĐCSTQ đối với Hoa Kỳ là một “màn trình diễn kinh dị” của thế kỷ 21

Phó chủ tịch của ủy ban, Thượng nghị sĩ Marco Rubio (thuộc đảng Cộng hòa) phát biểu tại phiên điều trần rằng do Ủy ban Tình báo thường xuyên phải tiếp xúc với tin tức tình báo liên quan, vì vậy cần phải để người dân Mỹ nhìn thấy “màn trình diễn kinh dị” (horror show) được dàn dựng trong thế kỷ 21 này.

Thượng nghị sĩ Rubio khẳng định: “Cánh tay nối dài của Trung Quốc không phải là mối đe dọa xa vời nào đó, mà nó đã hiện diện ở đây rồi. Trung Quốc hàng năm đang đánh cắp công nghệ và tài sản trí tuệ của Mỹ trị giá khoảng từ 300 triệu đến 600 triệu USD. Họ đã xâm nhập trái phép vào các hệ thống mạng trực tuyến để đánh cắp các công nghệ và tài sản trí tuệ đó.”

Khi giải thích về “đe dọa từ cánh tay nối dài” của ĐCSTQ, ông Rubio đề cập rằng ĐCSTQ hiện đang kiểm soát người Mỹ — chẳng hạn như những gì người Mỹ nói, nghe, đọc và xem — nhiều hơn bất kỳ chính phủ nước ngoài nào khác trong lịch sử. ĐCSTQ đã vũ khí hóa xã hội cởi mở của Hoa Kỳ, vũ khí hóa lòng tốt của người Mỹ, và vũ khí hóa sự thèm khát lợi nhuận của công ty Hoa Kỳ, để quay ngược trở lại đối phó lại với Hoa Kỳ.

Ông Rubio nói:“Đã đến lúc phải thức tỉnh. Trung Quốc (ĐCSTQ) đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản bất hợp pháp từ nước này sang nước khác lớn nhất trong lịch sử nhân loại.”

Ông cũng chỉ trích một số công ty Mỹ dẫn đầu việc tẩy chay luật chống cộng sản được thông qua bởi một số bang ở Hoa Kỳ để thâm nhập thị trường Trung Quốc bằng mọi giá. Ông cũng cảnh báo rằng Hollywood, các tổ chức nghiên cứu đại học, các ủy ban chính sách công nghiệp và các công ty mới thành lập đều là những nơi mà ĐCSTQ đã xâm nhập và ảnh hưởng nghiêm trọng.

Matthew Pottinger: Hãy cảnh giác với sự đe dọa của ĐCSTQ đối với người Mỹ và những tuyên truyền được lên kế hoạch cẩn thận của ĐCSTQ

Ông Matt Pottinger, một người thông thạo tiếng Trung Quốc, từng là Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng dưới thời cựu Tổng thống Trump, cũng tham gia phiên điều trần hôm 4/8 với tư cách là người làm chứng.

Ông Pottinger bày tỏ sự hài lòng của mình rằng Hoa Kỳ và các xã hội tự do khác cuối cùng đã dần dần thức tỉnh và nhận thức rõ ràng hơn về ĐCSTQ.

Tuy nhiên, ông tin rằng Hoa Kỳ vẫn chưa nhận thức đầy đủ yếu tố đe dọa lớn nhất trong chiến lược của ĐCSTQ chống lại Hoa Kỳ – “đó là nỗ lực của Bắc Kinh nhằm gây ảnh hưởng và ép buộc người Mỹ, bao gồm các nhà lãnh đạo chính trị, kinh doanh và khoa học, nhằm thỏa mãn tham vọng của mình.”

Ngoài ra, ông Pottinger cũng lo ngại về âm mưu của ĐCSTQ nhằm thao túng công luận của cộng đồng quốc tế về nguồn gốc của đại dịch virus corona mới và vắc-xin của Hoa Kỳ.

Ông giải thích, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố rằng loại virus corona mới có thể đã được quân đội Hoa Kỳ đưa đến Vũ Hán. Đồng thời, họ liên tục đặt câu hỏi về tính hiệu quả của vắc-xin Hoa Kỳ, “Những thủ pháp tuyên truyền này được thiết kế để tạo ra sự mất tín nhiệm (đối với Hoa Kỳ) và làm cho mọi tầng lớp xã hội mất niềm tin vào nền dân chủ. Đồng thời ủng hộ và thúc đẩy chủ nghĩa toàn trị của Lênin như là một mô hình tốt hơn.”

Ông Pottinger chỉ ra rằng đây là sở trường của ĐCSTQ, đã lên kế hoạch cẩn thận nhưng biểu hiện như tuyên truyền một cách không rõ ràng. Ông nói: “Trong nhiều trường hợp, thông tin được ngụy trang như một cuộc trò chuyện tự nhiên giữa những người bình thường, nhưng trên thực tế đó là nội dung được các quan chức tuyên truyền của ĐCSTQ lên kế hoạch cẩn thận và sử dụng nhiều nguồn lực.”

Thượng nghị sĩ Mark Warner: Cần hợp tác với các đồng minh cùng giá trị quan, để chống lại chủ nghĩa cộng sản

Thượng nghị sĩ Warner, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, tin rằng Hoa Kỳ cần hợp tác với các đồng minh trên nền tảng công nghệ và hợp tác với các đồng minh có cùng giá trị quan để chống lại chủ nghĩa cộng sản. Ông nói: “Tôi cho rằng trong thế kỷ 21 và trong tương lai, chúng ta cần xem xét việc hình thành các liên minh và hợp tác dựa trên công nghệ. Những đồng minh đó phải là những đối tác có cùng giá trị quan và theo đuổi nền dân chủ. Chúng ta cần bắt đầu bằng việc thiết lập các tiêu chuẩn.”

“Tôi không nghĩ chúng ta có thể làm điều này (chống cộng) một cách đơn độc.”

Thượng nghị sĩ Warner nhấn mạnh rằng lợi thế lớn nhất của Hoa Kỳ là các đồng minh mạnh mẽ.

Cựu quan chức tình báo: ĐCSTQ sẽ không thay đổi, Hoa Kỳ phải thay đổi phương thức hành động của chính mình

Là một người làm chứng tại phiên điều trần, cựu giám đốc Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, ông Bill Evanina đồng ý rằng Hoa Kỳ cần hợp tác với các đồng minh để chống lại ĐCSTQ. Ông tin rằng Hoa Kỳ nên dẫn đầu loại hình hợp tác chống cộng này. 

Ông nói: “Tôi đồng ý việc chúng ta dẫn đầu sự hợp tác như vậy. Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ không thay đổi. Tôi nghĩ Washington có sự nhất trí của lưỡng đảng về vấn đề này. Trung Quốc (ĐCSTQ) trong tương lai vẫn sẽ là Trung Quốc (ĐCSTQ), họ sẽ chỉ tăng gấp đôi những gì họ đang làm bây giờ, nhưng chúng ta phải đưa ra quyết định xem chúng tôi có cần phải thay đổi phương thức hành động hay không.”

Chính ĐCSTQ, mà không phải Trung Quốc, là mối đe dọa đối với Hoa Kỳ

Tại buổi điều trần, các dân biểu và nhân chứng của cả hai đảng đều đồng ý rằng  mối đe dọa đối với Hoa Kỳ chính là ĐCSTQ, mà không phải người Trung Quốc, cũng không phải là người Mỹ gốc Hoa và gốc châu Á.

Thượng nghị sĩ Warner nói: “Thách thức của chúng ta là đối với ĐCSTQ và giới lãnh đạo của nó. Bất cứ điều gì mang tính phân biệt chủng tộc hoặc bài ngoại rộng rãi đối với người Trung Quốc, cộng đồng người gốc Hoa, người Mỹ gốc Hoa, người Mỹ gốc Á ở đất nước này, thành thật mà nói, điều này có hại cho đất nước và các giá trị của chúng ta, và nó tình cờ nằm ​​trong chương trình nghị sự của ĐCSTQ.”

Trình Văn, Vision Times

Xem thêm: