Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và phu nhân Olena Zelenska cùng nắm tay, chụp ảnh cho tờ “VOGUE” phiên bản Mỹ. Bộ ảnh gây tranh cãi gay gắt sau khi được tung lên mạng vào ngày 26/7.

p3191601a399738457 ss
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và phu nhân Olena Zelenska cùng chụp ảnh cho phiên bản kỹ thuật số của Vogue, những bức ảnh này hiện cũng đã được tải lên Instagram của bà Olena. (Nguồn ảnh: Instagram)

Cuộc chiến Nga – Ukraine đã diễn ra hơn 150 ngày, nhưng các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên vẫn đang đi vào bế tắc. Ngày 26/7, Tạp chí “VOGUE” của Mỹ đã đăng một loạt ảnh của vợ chồng ông Zelensky, do nhiếp ảnh gia nổi tiếng Annie Leibovitz chụp. Trên ảnh bìa solo của bà Olena ghi chú thích “Chân dung dũng cảm: Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska”.

Loạt ảnh thời trang này của vợ chồng Tổng thống Zelensky đã gây tranh cãi sau khi lộ diện. Có người dân tweet: “Một lượng lớn binh lính Ukraine chết mỗi ngày, Zelensky: Chúng ta hãy chụp những bức ảnh thời trang bắn phá nhé.”

Theo báo cáo từ các kênh truyền thông nước ngoài như HuffPost, một số cư dân mạng mỉa mai: “Hiện đang có chiến tranh, họ lại chạy đi làm người mẫu tạp chí?”; “Còn điều gì vô lý hơn chuyện này không?”; “Người dân Ukraine tội nghiệp bị lợi dụng.”

Những người khác chỉ trích nặng nề, vì cuộc phỏng vấn độc quyền này tập trung vào câu chuyện hôn nhân của vợ chồng Tổng thống, nhưng hiện Ukraine vẫn đang bị chiến tranh tàn phá, nhiều người đã mất mạng, phải chăng điều này không thỏa đáng cho lắm?

Một trong những bức ảnh quyến rũ, có thể thấy ông Zelensky đang ngồi cạnh bàn, ôm bà Olena vào lòng, CNN News18 đưa tin. Một bức ảnh khác cho thấy, bà Olena đang ngồi trên cầu thang bằng đá cẩm thạch, vật tư chất đống phía sau, chồng bà mặc áo chống đạn đứng bảo vệ bà.

p3191602a603732025
Bà Olena ngồi trên bậc thềm lát đá cẩm thạch, vật tư chất đống phía sau, còn ông Zelensky đang bảo vệ bà trong chiếc áo chống đạn. (Ảnh: Instagram)

Một bức ảnh khác chụp bà Olena đứng trước một chiếc xe bị hỏng, 3 nữ binh sĩ được trang bị vũ khí từ đầu đến chân để bảo vệ Đệ nhất phu nhân. Những bức ảnh này là của bà Annie Leibovitz, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Mỹ chuyên chụp ảnh chân dung của những người nổi tiếng.

Trong một vài bức ảnh khác, có thể thấy ông Zelensky đang ôm vợ từ phía sau hoặc cả 2 đang ngồi trong văn phòng của ông, nắm tay nhau và nhìn vào máy ảnh với ánh mắt phức tạp.

Một bức ảnh khác cho thấy bà mặc áo gió đứng ở sân bay Antonov, với đống đổ nát phía sau, 3 nữ quân nhân đang cầm vũ khí và nhìn về các hướng khác nhau, tạo thành một sự tương phản rõ nét.

Về phía Vogue, người hâm mộ cũng tỏ ra thất vọng, vì cho rằng tạp chí này đang “lãng mạn hóa” chiến tranh bằng hình ảnh tình cảm của vợ chồng một lãnh đạo quốc gia. Việc lấy binh lính làm nền cho đệ nhất phu nhân chụp ảnh cũng là ý tưởng không được ủng hộ.

Chiến sự ở Ukraine nổ ra hôm 24/2 và vẫn đang tiếp diễn. Theo Timesnownews, hơn 7.000 người Ukraine đã thiệt mạng. Chiến sự ngày càng gia tăng ở miền đông Ukraine trong khu vực Donbas gồm hai nước cộng hòa ly khai Donetsk và Lugansk.

Tờ Newsweek của Mỹ đưa tin, ngay sau khi tạp chí thời trang đăng tải những bức ảnh này, trên mạng xã hội đã nổ ra một cuộc tranh luận, vào lúc này, phơi bày cuộc chiến như vậy liệu có phù hợp hay không.

“Cuộc chiến thực sự vẫn đang tiếp diễn, tôi không nghĩ làm vậy là đúng đắn”, một người dùng mạng xã hội phản đối viết. “Có vẻ như đây không phải một ý tưởng hay khi họ chụp ảnh tạp chí vào lúc này”, một người khác viết.

Cựu quan chức ngoại giao Hoa Kỳ, ông Alberto Miguel Fernandez, cũng cho rằng vợ chồng ông Zelensky rất thông minh, vì những năm gần đây, độc giả của Vogue coi thời trang, chủ nghĩa tự do và chính trị là một, những bức ảnh của vợ chồng ông Zelensky rất thu hút độc giả phương Tây.

Có người nói: “Lãng mạn hóa chiến tranh hả Vogue?” Bình luận này đã nhận được hàng trăm lượt thích.

Những người ủng hộ vợ chồng Tổng thống Zelensky hết lời khen ngợi bộ ảnh, và gửi lời cảm ơn Vogue vì đã “giúp cất lên tiếng nói của người Ukraine”.

“Một câu chuyện xuất sắc. Bà Zelenska đã thực hiện một công việc đáng kinh ngạc khi đại diện cho người dân của mình, đảm bảo thế giới biết đến câu chuyện của phụ nữ và trẻ em Ukraine, tiếp tục góp tiếng nói cho những người cần được giúp đỡ”, Giám đốc điều hành của Verizon, Tami Erwin bình luận.

Trong khi đó, phe bảo thủ và một số chính trị gia ở Mỹ đã gọi đây là lý do Washington lẽ ra không nên gửi 40 tỷ USD viện trợ cho Ukraine để đối phó với Nga.

Nữ dân biểu đảng Cộng hòa – Lauren Boebert viết trên Twitter: “Trong khi chúng tôi gửi cho Ukraine hàng chục tỷ đô la viện trợ, thì ông Zelensky lại thực hiện các buổi chụp ảnh cho tạp chí Vogue. Những người này nghĩ rằng chúng tôi không khác nào một lũ ngốc.”

Đồng quan điểm, nhà hoạt động bảo thủ Scott Presler đặt câu hỏi: “Các bạn đang trải qua xung đột mà vẫn có thời gian chụp ảnh sao?”.

Bình Minh (t/h)