Theo tài khoản Twitter và Facebook của nhà hoạt động Hồng Kông Hoàng Chi Phong (Joshua Wong Chi-Mush), anh đã bị bắt vào 1h chiều (giờ Hồng Kông) ngày hôm nay 24/9 khi tới trình báo tại Sở Cảnh sát Trung tâm.

Theo thông tin đăng tải, vụ bắt giữ có liên quan tới việc Hoàng Chi Phong đã tham gia một cuộc tụ tập bất hợp pháp vào ngày 5/10 năm ngoái.

Ngoài ra, anh còn bị cáo buộc đã vi phạm sắc luật cấm che mặt được ban hành cùng ngày 5/10 năm ngoái, mặc dù sau đó Tòa án cấp cao Hồng Kông đã tuyên bố luật cấm che mặt của Carrie Lam là vi hiến và không phù hợp với Luật Cơ bản.

Ngoài Hoàng Chi Phong, nhà hoạt động xã hội kỳ cựu Koo Sze-yiu, 74 tuổi, cũng bị bắt giữ liên quan đến cuộc biểu tình vào ngày 5/10 và đã được đưa đến đồn cảnh sát Cheung Sha Wan, theo SCMP.

Cảnh sát đã xác nhận việc bắt giữ đối với Hoàng Chi Phong Koo Sze-yiu, cho biết họ bị buộc tội “cố ý tham gia một cuộc tụ tập trái phép.”

Cảnh sát cũng cho biết cuộc biểu tình vào tháng 10 không phải là một sự kiện được cho phép theo Sắc lệnh Trật tự Công cộng và nói thêm rằng cả hai dự kiến sẽ xuất hiện tại Tòa án phía Đông vào ngày 30/9.

Cập nhật: Theo tài khoản mạng xã hội của Hoàng Chi Phong lúc 3:37 chiều nay, anh đã được tại ngoại sau khi bị bắt giữ lúc 1h chiều.

Video cảnh Hoàng Chi Phong bước ra từ sở cảnh sát:

Trả lời phóng viên, Hoàng Chi Phong nói: “Không có gì là đáng để ăn mừng khi được sớm thả tại ngoại một cách lạ kỳ như vậy. Trường hợp của tôi sẽ phải nghe điều trần tại toà án sơ thẩm quận Tây vào ngày 30/9 lúc 2:30 chiều, một ngày trước khi phía Trung Quốc chính thức phê chuẩn quyết định xử lý 12 nhà hoạt động Hồng Kông vào ngày Quốc khánh.
Đối mặt với mức án cao nhất là 5 năm tù giam cho tội “Tụ tập trái phép” và 1 năm tù tội “Đeo khẩu trang, mặt nạ”, tôi vẫn không hề nản lòng khi nghĩ tới những người biểu tình đang phải tranh đấu từng ngày bên trong trung tâm giam giữ ở Trung Quốc hoặc ngay cả tại Hồng Kông.
Vụ bắt giữ ngày hôm nay là minh chứng cho sự lạm dụng khét tiếng của hệ thống tư pháp tố tụng hình sự bằng cách đặt ra những cáo buộc thậm chí đã vi hiến trước đó. Tuy nhiên, tôi chọn không đầu hàng.”

(theo bản dịch được đăng trên Facebook Phong trào dù vàng Hồng Kông)

Xuân Lan

Xem thêm: