Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến hết ngày 23/6, thế giới ghi nhận thêm khoảng 411.537 ca mắc COVID-19 mới và 7.991 trường hợp tử vong chỉ trong vòng 24 giờ, qua đó nâng tổng số người nhiễm bệnh từ đầu dịch lên khoảng 179.975.060 ca, trong đó có khoảng 3.899.654 người thiệt mạng.

COVID-19
(Ảnh minh họa: Manoej Paateel/Shutterstock)

Ngày 23/6, thế giới có 104 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 87 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia như Mỹ, Ấn Độ và Brazil, đồng thời lây lan diện rộng, với số ca mắc cao ở nhiều nước. Các làn sóng dịch bệnh đáng lo ngại xuất hiện trở lại ở một số khu vực của thế giới, sau khi hàng loạt quốc gia đối mặt với sự bùng phát đợt dịch mới và phát hiện các biến chủng mới của virus corona.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 34.446.734 ca mắc và 618.181 ca tử vong.

Quốc gia đại dịch nghiêm trọng thứ hai là Ấn Độ với 392.014 ca tử vong trong số 30.082.169 ca bệnh. Giới chuyên gia lo ngại biến thể B.1.617.2.1, phiên bản đột biến mới của biến thể Ấn Độ được phát hiện lần đầu tại quốc gia Nam Á, có thể gây ra làn sóng thứ ba ở nước này khi phát hiện 22 ca nhiễm biến thể này ở 3 bang Maharashtra, Kerala và Madhya Pradesh. Brazil đứng thứ 3 với 504.897 ca tử vong trong số 18.056.639 bệnh nhân.

Cùng ngày 23/6, tại Đài Loan, người đứng đầu cơ quan y tế Chen Shih-chung cho biết vùng lãnh thổ này sẽ gia hạn các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 thêm 2 tuần, đến ngày 12/7 tới.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh ở Đài Loan vẫn chưa lắng dịu. Kể từ tháng 5 vừa qua, số ca lây nhiễm trong cộng đồng ở Đài Loan liên tục gia tăng, buộc chính quyền vùng lãnh thổ này phải áp đặt hạn chế tụ tập và đóng cửa các cơ sở vui chơi giải trí.

Các biện pháp hạn chế hiện tại sẽ hết hiệu lực vào ngày 28/6. Đài Loan ghi nhận 104 ca mắc mới trong ngày 23/6, tăng so với 78 ca ghi nhận trước đó một ngày. Cho đến nay, vùng lãnh thổ này có 14.260 ca mắc, trong đó có 599 ca tử vong.

Tại Australia, chính quyền bang New South Wales (NSW) ngày 23/6 đã siết chặt các biện pháp hạn chế đi lại và tụ tập ở thành phố thủ phủ Sydney nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể Ấn Độ. Theo đó, cư dân tại 7 khu vực ở phía Đông và phía Tây Sydney chỉ được phép ra ngoài vì mục đích thiết yếu.

Mỗi gia đình được tiếp tối đa 5 khách cùng lúc, trong khi đeo khẩu trang ở các không gian kín là quy định bắt buộc, kể cả nơi công sở và phòng tập gym. Một số trường học phải chuyển hoàn toàn sang hình thức dạy và học trực tuyến.

Các biện pháp này có hiệu lực trong một tuần. Các bang giáp với NSW như Victoria và Queensland đã đóng cửa biên giới đối với những người đến từ thành phố Sydney và các vùng lân cận, trong khi bang South Australia đóng cửa biên giới toàn bộ.

Tại New Zealand, mức cảnh báo dịch COVID-19 đã được nâng lên ở thủ đô Wellington do lo ngại nguy cơ lây lan dịch bệnh sau khi một du khách đến từ Sydney có kết quả dương tính với virus corona khi về nước.

Cụ thể, Wellington nâng mức cảnh báo lên mức 2, với các biện pháp phòng dịch mạnh mẽ gần ngang với một lệnh phong tỏa áp dụng đến hết ngày 27/6.

Trong thời gian này, các cơ quan, công sở, trường học và doanh nghiệp được phép mở cửa nhưng phải tuân thủ quy định giãn cách, các hoạt động thể thao và vui chơi, giải trí vẫn được phép diễn ra. Tuy nhiên, các sự kiện như đám cưới và tang lễ phải giới hạn tối đa 100 người tham dự.

Tại châu Âu, biến thể Ấn Độ cũng gây lo ngại tại nhiều nước. Ngày 23/6, người phát ngôn Chính phủ Pháp Gabriel Attal cho biết biến thể Ấn Độ hiện đang chiếm đến 9-10% số các ca mắc mới bệnh COVID-19 tại nước này, tăng mạnh từ mức 2-4% của tuần trước.

Tại Bồ Đào Nha, nước này cũng đang lo ngại nguy cơ bùng phát làn sóng thứ 4 của dịch COVID-19 tại nước này khi 60% số ca mắc mới tại thủ đô Lisbon nhiễm biến thể Ấn Độ. Thống kê của hãng AFP (Pháp) cho thấy với số ca mắc mới hằng ngày tăng 54% vào tuần trước, qua đó Bồ Đào Nha đã vượt Anh trở thành nước có tỷ lệ lây bệnh COVID-19 cao nhất tại châu Âu. Số ca mắc mới đã tăng lên mức trung bình 1.100 ca/ngày trong 7 ngày, so với 300 ca/ngày 6 tuần trước đó.

Theo số liệu công bố ngày 23/6, trong 24 giờ qua, Anh đã ghi nhận 16.135 ca nhiễm mới, mức cao nhất theo ngày kể từ giữa tháng 2, và số ca tử vong mới là 19 người. Hiện tổng số ca bệnh trên cả nước Anh đã tăng lên 4.667.870 ca, trong đó 128.027 người đã tử vong. Số ca phải nhập viện là 1.378 ca, tương tự số ca ghi nhận vào đầu tháng 5, nhưng vẫn thấp hơn mức đỉnh 4.077 ca thông báo vào ngày 24/1.

Biến thể Ấn Độ được phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ có thể chiếm tới 90% ca mắc COVID-19 mới tại Liên minh châu Âu (EU) vào cuối tháng 8/2021. Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Âu (ECDC) ngày 23/6 đã đưa ra cảnh báo trên trong bối cảnh biến thể này đang tiếp tục lây lan tại các nước châu Âu.

Bà Andrea Ammon,  Giám đốc ECDC cho biết cơ quan này ước tính biến thể Ấn Độ sẽ lây lan rộng trong mùa Hè năm nay, đặc biệt ở nhóm người trẻ tuổi là những người chưa được tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19. Cụ thể, ECDC cho rằng biến thể Ấn Độ có khả năng lây nhiễm nhanh hơn từ 40 đến 60% so với biến thể Alpha được phát hiện lần đầu tại Anh và hiện đang là biến thể lây lan chính tại EU hiện nay. Theo ECDC, đến đầu tháng 8, sẽ có tới 70% số ca mắc mới tại EU nhiễm biến thể Ấn Độ và con số này sẽ lên tới 90% vào cuối tháng 8.

ECDC khuyến cáo việc nới lỏng các biện pháp phòng dịch vào mùa Hè này trong thời gian đầu tháng 6 có thể làm gia tăng đáng kể số ca nhiễm mới hằng ngày ở mọi độ tuổi. Điều này đồng nghĩa với việc số ca nhập viện, tử vong do COVID-19 có thể tăng lên như mức ghi nhận trong mùa Thu năm ngoái nếu các nước không tăng cường các biện pháp phòng dịch.

Ở khu vực Trung Đông, Israel đối mặt với một đợt bùng phát mới do biến thể Ấn Độ. Thủ tướng Israel Naftali Bennett khuyến cáo người dân tránh đi ra nước ngoài và phải đeo khẩu trang ở những không gian kín.

Trong khi đó, Bộ Y tế Israel ra chỉ thị những người đã tiêm vắc-xin COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh trước đó có thể được yêu cầu cách ly lên đến 14 ngày nếu họ có tiếp xúc gần với ca nhiễm biến thể nguy hiểm trên.

Israel cũng sẽ phạt những công dân Israel hoặc người cư trú tại nước này đến các nước có nguy cơ lây nhiễm cao hàng nghìn shekel. Israel đã ghi nhận 125 ca mắc mới COVID-19 vào ngày 21/6, mức cao nhất trong vòng hai tháng qua.

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính đến hết ngày 23/6, khối ASEAN ghi nhận thêm 28.894 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên 572 ca trong 1 ngày.

Trong 24 giờ qua, hiệp hội ASEAN có 6 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong mới do COVID-19: Philippines, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Việt Nam.

Phan Anh (tổng hợp)

Xem thêm: