Trong thời gian Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Thái Anh Văn quá cảnh tại Mỹ, người phát ngôn của Liên Hợp Quốc (LHQ) Stephane Dujarric đã được hỏi tại một cuộc họp báo thường kỳ, rằng tại sao công dân của Đài Loan không được vào tòa nhà của LHQ, “Có phải Trung Quốc đang điều hành LHQ?”. Ông Stephane Dujarric lập tức thay đổi sắc mặt và vội vàng kết thúc buổi họp báo.

14440446231 02cce1d6b7 b
Phát ngôn viên Stephane Dujarric của Liên Hợp Quốc. (Nguồn ảnh: UN Photo / Jean-Marc Ferré/ Flickr)

Vào ngày 29/3, trong cuộc họp báo thường kỳ vào thứ Hai, người phát ngôn của LHQ Stefan Dujarric đã trả lời câu hỏi của các phóng viên. Phóng viên Yvonne Murray của tờ Irish Times hỏi liệu Tổng thư ký LHQ có lời nào muốn nói với bà Thái Anh Văn hay không.

Ông Stefan Dujarric trả lời rằng quan điểm của ông về vấn đề này “được hướng dẫn bởi nghị quyết của Đại hội đồng (LHQ) về [nguyên tắc] một Trung Quốc”. Phóng viên Murray nói, “Xin lỗi, tôi không hỏi về Trung Quốc, tôi đang hỏi về Đài Loan.”

Sau đó, phóng viên Murray hỏi: “Công dân Đài Loan, những người mang hộ chiếu thậm chí không được phép vào tòa nhà này. Tổng thư ký có lời nào muốn nói về việc này không?” Ông Dujarric trả lời: “Chính sách của LHQ là tòa nhà trụ sở chính của LHQ mở cửa cho bất kỳ ai có thẻ ID (chứng minh thân phận) của quốc gia thành viên.”

Sau đó, phóng viên James Bays của đài Al Jazeera truy vấn, quyết định loại người Đài Loan ra khỏi tòa nhà của LHQ có phải quyết định do Đại hội đồng LHQ đưa ra hay không? Hay nó đã được quyết định bởi Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres?

Ông Dujarric nhất thời ‘cứng họng’, và không trả lời câu hỏi này.

Phóng viên James Bays tiếp tục nói: “Theo quan điểm của tôi, tất cả những người này đều là công dân của thế giới. Tôi tin rằng Tổng thư ký không phải là người muốn thực thi việc phân biệt đối xử.”

Ông Dujarric cho biết, vấn đề này cần được xem xét rõ ràng trước khi có thể trả lời, đồng thời bác bỏ cách nói phân biệt đối xử rằng “chính sách này đã được áp dụng trong nhiều năm”.

Cuối cùng, phóng viên người Pháp Celhia De Lavarene đã tập trung tiêu điểm trở lại Đài Loan và hỏi: “Vài năm trước, chúng tôi muốn các nhà báo từ Đài Loan vào tòa nhà này, nhưng chúng tôi không thể vì Trung Quốc nói không cho. Tôi muốn biết, có phải Trung Quốc (ĐCSTQ) đang điều hành LHQ hay không?”

Câu hỏi này khiến ông Dujarric không hài lòng, ông lập tức lộ ra vẻ không vui: “Đây là câu hỏi nực cười nhất mà tôi nghe được ngày hôm nay”, rồi vội vàng kết thúc buổi họp báo.

Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Ba (ngày 30/3), một phóng viên tên Joe Klein đã hỏi ông Dujarric một lần nữa về việc công dân Đài Loan bị loại khỏi tòa nhà LHQ.

Phóng viên Joe Klein cho biết, ông đã tham khảo Nghị quyết 2758 của Đại hội đồng LHQ, nghị quyết này chỉ trục xuất Chính phủ của Tưởng Giới Thạch và các đại diện của ông ấy ra khỏi LHQ, nhưng “không phải nói đến việc loại trừ người Đài Loan tham gia các hoạt động của LHQ”.

Ông Dujarric nói với phóng viên Klein rằng ông chưa bao giờ sử dụng từ “loại trừ“, nhưng không giải thích lý do tại sao LHQ cấm công dân Đài Loan vào tòa nhà LHQ hoặc tham gia LHQ. Chỉ nói rằng “Hễ có câu trả lời, tôi sẽ lập tức nói cho anh”, và sau đó ông ấy chuyển sang chủ đề khác.

Theo các báo cáo công khai, trong hơn 10 năm, ĐCSTQ đã sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau, bao gồm dùi vào sơ hở, mua chuộc, đe dọa, chiếm giữ các vị trí quan trọng và thâm nhập vào LHQ.

Vào ngày 11/10/2020, có thông tin cho rằng vào ngày 30/9, “Nhóm công tác về Trung Quốc” của Hạ viện Mỹ đã công bố một báo cáo điều tra, trong đó đề cập rằng ĐCSTQ đang áp dụng một chiến lược phối hợp nhằm lật đổ hệ thống quốc tế do Mỹ thành lập sau Chiến tranh thế giới II. Mục đích là để nâng cao lợi thế về ý thức hệ và địa chính trị của mình (ĐCSTQ).

Báo cáo lưu ý rằng ĐCSTQ tìm cách cài cắm những người mà bản thân họ lựa chọn để gánh vác các vị trí quan trọng của LHQ, đồng thời định nghĩa lại các quy phạm mà LHQ chịu trách nhiệm duy trì. ĐCSTQ sử dụng nhiều phương pháp bất bình đẳng, hối lộ và uy hiếp để cài đặt nhân sự của ĐCSTQ vào các vị trí chủ chốt tại LHQ.

Báo cáo lưu ý rằng ĐCSTQ đang thực hiện một nỗ lực trên diện rộng nhằm chiếm đoạt hệ thống LHQ nhằm phục vụ lợi ích của ĐCSTQ, hợp pháp hóa hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản và tạo uy tín cho các giao dịch tham nhũng của nó.

Ngày 9/4/2020, tờ Le Figaro của Pháp đưa tin: “Kể từ đầu năm 2010, ĐCSTQ đã lợi dụng cơ hội Mỹ rút khỏi các hiệp định đa phương để âm thầm vươn vòi vào trung tâm truyền thông thế giới của LHQ, Hội đồng Bảo an, v.v, và ngấm ngầm quảng bá cho những con tốt thí trong tổ chức cộng đồng quốc tế của LHQ như cách làm và kết quả ở WHO lần này, như vòi bạch tuộc vươn vòi vào một số vị trí còn trống trong tổ chức, rồi lặng lẽ đẩy ứng viên vào thế chiến lược.”

Ví dụ, báo cáo cho biết “ĐCSTQ trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của LHQ (FAO), Tổ chức Phát triển Công nghiệp của LHQ (UNIDO), Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).”

Báo cáo cũng dẫn lời ông Hillel Neuer, Giám đốc Phòng Quan sát LHQ, cho biết: “LHQ cho phép Chính phủ đàn áp Trung Quốc (ĐCSTQ) vận hành, lựa chọn, xây dựng các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế và hành động như một phương tiện để vạch trần những vi phạm nhân quyền trên thế giới. Điều này vừa không hợp logic và không phù hợp với đạo đức. Nó tương đương với việc coi kẻ phóng hỏa thành thành đội trưởng đội cứu hỏa của thành phố.”

Giám đốc Văn phòng Chính sách Sản xuất và Thương mại của Nhà Trắng Peter Navarro cho biết: “Nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm kiểm soát mọi tổ chức trong LHQ thông qua quyền lực thuộc địa, hối lộ hoặc các phương thức khác, đã gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với LHQ, Mỹ và toàn bộ thế giới.”

Theo NTDTV