Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) tiết lộ, khoảng 30% nhân viên y tế ở Hoa Kỳ vẫn chưa tiêm vắc-xin COVID-19.

Embed from Getty Images

Ngày 17/11, một phân tích của CDC đã được đăng trên Tạp chí Kiểm soát Lây nhiễm của Hoa Kỳ (American Journal of Infection Control). Bà Hannah Reses, một thành viên của nhóm thực hiện phân tích trực thuộc CDC nhận xét, tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 ở các nhân viên y tế Mỹ “tăng đều đặn” từ tháng 12/2020 cho đến tháng 4/2021 trước khi tăng chậm lại.

Phân tích của CDC xem xét dữ liệu được báo cáo cho cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) từ 2.086 cơ sở trên khắp nước Mỹ liên quan đến hơn 3,3 triệu nhân viên y tế.

Theo đó, các nhân viên y tế làm việc trong các bệnh viện điều trị cho trẻ em có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất – khoảng 77%. Trong khi đó, các bệnh viện tiếp cận quan trọng (các bệnh viện nhỏ ở khu vực nông thôn) có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất – khoảng 64%. Tại các cơ sở y tế khác như bệnh viện chăm sóc cấp tính ngắn hạn và bệnh viện chăm sóc cấp tính dài hạn thì tỷ lệ nhân viên chưa tiêm chủng chiếm khoảng 30%.

Kết quả phân tích của CDC chỉ ra, từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, tỷ lệ tiêm chủng ở các nhân viên y tế (HCP) đã tăng đều đặn từ 36% lên 60% trước khi tăng chậm lại và đạt mức 70% vào tháng 9.

Trong thông báo, bà Reses lưu ý: “Phân tích của chúng tôi cho thấy tỷ lệ tiêm vắc-xin ở các nhân viên y tế tại các bệnh viện Hoa Kỳ đã bị đình trệ đáng kể sau khi tăng ở giai đoạn ban đầu.” Bà khuyến nghị: “Hiện cần phải tăng cường nỗ lực để cải thiện tỷ lệ tiêm vắc-xin ở các nhân viên y tế, đồng thời làm giảm nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 cho các bệnh nhân và các nhân viên khác của bệnh viện.”

Cũng theo các cuộc khảo sát, nguyên nhân chính khiến nhân viên y tế Mỹ từ chối tiêm chủng COVID-19 có liên quan đến hiệu quả của các liều tiêm, tác dụng phụ và tốc độ phát triển vắc-xin quá nhanh.

Trích dẫn các cuộc khảo sát, phân tích của CDC nhận định: “Các nhân viên y tế không muốn tiêm chủng thường ít tin tưởng vào các cơ quan quản lý và chính phủ.”

Phân tích của CDC không xem xét tất cả các cơ sở y tế nằm trong Hệ thống Giám sát Dữ liệu Bệnh viện Thống nhất của HHS, Hệ thống này bao gồm hơn 5.000 cơ sở y tế. Phân tích chỉ sử dụng thông tin của 2.086 cơ sở, tương đương 41%, đây là những cơ sở đã báo cáo dữ liệu đầy đủ cho HHS.

Đầu tháng này, hơn mười tiểu bang của Hoa Kỳ do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đã kiện Tổng thống Joe Biden về quy định tiêm vắc-xin của chính quyền đối với các nhân viên y tế, đồng thời thách thức tính pháp lý của nó. Các quan chức chính quyền Biden đã bày tỏ sự tin tưởng rằng quy định tiêm vắc-xin và các quy định khác giống như nó cuối cùng sẽ chiến thắng trước các thách thức pháp lý.

Thời hạn để các nhân viên y tế ở Hoa Kỳ tiêm COVID-19 là ngày 4/1/2022. Không giống như quy định tiêm chủng đối với các công ty tư nhân có 100 nhân viên trở lên, các nhân viên y tế Mỹ không có quyền lựa chọn xét nghiệm hàng tuần. Đáng chú ý, quy định tiêm chủng đối với các công ty tư nhân của chính quyền Biden hiện đang bị tòa án ngăn chặn.

Gia Huy (Theo NTD News)

Xem thêm: