Hôm 9/7 vừa qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã cập nhật hướng dẫn cho các trường học ở Mỹ mở cửa trở lại vào mùa thu, trong đó khuyến nghị việc đeo khẩu trang trong nhà cho tất cả những ai chưa được tiêm vắc-xin COVID-19 đầy đủ và giữ khoảng cách 1m trong lớp học.

CDC
Trụ sở của CDC Mỹ ở Atlanta. (Ảnh: Jim Gathany/Wikimedia/Muff)

Cơ quan này cho biết những người quản lý nhà trường có thể yêu cầu đeo khẩu trang trong nhà ngay cả đối với học sinh và giáo viên đã tiêm vắc-xin, tùy thuộc vào nhu cầu của cộng đồng. Các lý do được đưa ra là có những trường học có trẻ em dưới 12 tuổi, đối tượng hiện không được phép tiêm vắc-xin COVID-19, hoặc tỷ lệ lây truyền COVID-19 cao trong khu vực.

Tiến sĩ Amesh Adalja, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Johns Hopkins cho hay: “Hướng dẫn này phản ánh thực tế rằng việc tiêm chủng giúp việc đi học trực tiếp trở nên dễ dàng hơn. Nhưng điều này liên quan rất nhiều đến việc phòng ngừa và tính toán rủi ro”.

Tiểu bang California cho biết họ sẽ tiếp tục yêu cầu tất cả học sinh và giáo viên đeo khẩu trang khi đến trường, với lý do đưa ra là có nhiều cơ sở trường học của tiểu bang này không thể đáp ứng được quy định về giữ khoảng cách.

“Đeo khẩu trang là một biện pháp can thiệp đơn giản và hiệu quả”, Tiến sĩ Mark Ghal, Thư ký Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh nói. Ông cho biết thêm rằng yêu cầu này sẽ đảm bảo cho tất cả trẻ em đều được đối xử bình đẳng.

Hiệp hội Giáo dục Quốc gia (NEA), hiệp hội giáo viên lớn nhất của Mỹ, cho hay rằng hướng dẫn cập nhật của CDC Mỹ đã đưa ra một lộ trình để học sinh quay lại trường học.

Chủ tịch NEA Becky Pringle cho biết: “Tất cả những ai đủ điều kiện được tiêm chủng đều nên đi tiêm  … Các trường học nên áp dụng một cách nhất quán và nghiêm ngặt tất cả các chiến lược giảm thiểu dịch bệnh được khuyến nghị”.

Các trường học trên khắp nước Mỹ bắt đầu đóng cửa vào tháng 3/2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn ra và nhiều học sinh đã phải chuyển sang chế độ học trực tuyến tại nhà. Các nhà phê bình đã buộc tội các hiệp hội giáo viên chậm trễ trong việc mở cửa trở lại khi yêu cầu thực hiện những biện pháp giảm thiểu dịch bệnh, chẳng hạn như đeo khẩu trang, có ít trẻ em hơn đến lớp học và giãn xa xã hội.

Theo Reuters,

Phan Anh

Xem thêm: