Hôm 18/4 vừa qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã cập nhật hệ thống đánh giá mới, theo đó, cơ quan này xếp Việt Nam vào nhóm gồm hơn 120 quốc gia được phân loại mức cảnh báo COVID-19 ở cấp độ 3 (nguy cơ cao).

cảnh báo COVID-19
(Ảnh minh họa: Postmodern Studio/ShutterStock)

Theo hệ thống đánh giá mới, CDC sẽ liệt một quốc gia vào nhóm “cấp độ 3” nếu nước đó ghi nhận hơn 100 trường hợp nhiễm COVID-19 mới trên 100.000 người trong 28 ngày qua.

Ngày 18/4, Bộ Y tế Việt nam ghi nhận 43.272 ca mắc COVID-19, trong đó có 1 ca nhập cảnh, 12.011 ca ghi nhận trong nước và Thanh Hóa bổ sung 31.260 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.475.819 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 105.918 ca nhiễm).

Về số ca tử vong, từ 17h30 ngày 17/4 đến 17h30 ngày 18/4, Việt Nam ghi nhận 13 ca tử vong. Tổng số ca thiệt mạng do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.957 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Trước đó, ngày 28/2 vừa qua, CDC Mỹ đã đưa Việt Nam vào danh sách cảnh báo COVID-19 ở cấp độ 4 (mức cao nhất), đồng thời khuyến cáo người dân nước này không nên đến Việt Nam vào thời điểm ghi nhận khoảng 100.000 ca mắc mới/ngày. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo công dân của mình không nên đến Việt Nam khi đưa ra cấp độ cảnh báo ở mức 4.

Hồi cuối năm 2021, CDC Mỹ đã đưa Việt Nam (cùng Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia) vào nhóm danh sách cảnh báo cấp độ 3.

Phan Anh (tổng hợp)

Nga dội tên lửa xuống Lviv, chuẩn bị cho cuộc tấn công tổng lực ở Donbass