Hôm 18/10 vừa qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã điều chỉnh mức độ cảnh báo đối với Singapore lên cấp độ 4 (mức lây nhiễm COVID-19 rất cao), đồng thời kêu gọi người dân Mỹ tránh đi du lịch đến “đảo quốc sư tử”.

Singapore
(Ảnh minh họa: Par Boule/Shutterstock)

CDC cho hay: “Do tình hình [dịch bệnh] hiện tại ở Singapore, ngay cả những du khách đã tiêm chủng đầy đủ cũng có nguy cơ nhiễm virus và làm lây lan các biến thể COVID-19”.

CDC khuyến cáo người dân cần tiêm phòng đầy đủ trước khi du lịch đến Singapore, tuân thủ các khuyến nghị hoặc yêu cầu của nước này, trong đó có việc đeo khẩu trang và đảm việc bảo giãn cách.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đưa ra thông báo tương tự, trong đó kêu gọi người dân không nên du lịch đến Singapore trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại quốc gia này.

Hôm 17/10, Singapore đã ghi nhận 3.058 ca mắc COVID-19 mới và 9 ca tử vong. Đây là một trong số những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới, với hơn 80% dân số đã tiêm chủng đầy đủ, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.

Khuyến nghị của CDC được đưa ra khi Singapore bắt đầu mở cửa chào đón thêm nhiều du khách đến nước này từ ngày 19/10, sau khi đưa thêm 8 quốc gia khác vào hành lang du lịch tiêm chủng.

Những du khách đã tiêm phòng đầy đủ từ Canada, Đan Mạch, Pháp, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha, Anh và Mỹ sẽ có thể đến Singapore mà không cần phải cách ly.

Hàn Quốc, Úc, Nhật Bản, Indonesia và Việt Nam nằm ở cấp độ 3 (mức lây nhiễm COVID-19 cao) trong thang cảnh báo của CDC Mỹ. Ngoài Singapore, những quốc gia khác thuộc cấp độ 4 là Brunei, Malaysia, Thái Lan và Vương quốc Anh.

Theo CNA,

Phan Anh

Xem thêm: