Hôm 13/5 vừa qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ thông báo rằng những người đã được tiêm vắc-xin COVID-19 đầy đủ sẽ không còn phải đeo khẩu trang dù ở trong nhà hoặc ngoài trời, trong đó có một số trường hợp ngoại lệ.

vắc-xin
Trụ sở của CDC Mỹ ở Atlanta. (Ảnh: Jim Gathany/Wikimedia/Muff)

Những thay đổi này diễn ra sau khoảng 1 năm khi mà người dân Mỹ, cũng trên khắp thế giới, phải đeo khẩu trang để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, thứ đã lấy đi mạng sống của hơn 3,3 triệu người trên toàn cầu kể từ được phát hiện lần đầu tiên tại Trung Quốc vào thời điểm cuối năm 2019, đầu năm 2020.

Những thay đổi của CDC diễn ra trong bối cảnh chương trình tiêm chủng trên toàn thế giới, trong đó khoảng 35% dân số Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ.

Giám đốc CDC Rochelle Walensky cho biết trong thông báo về những thay đổi này như sau: “Bất kỳ ai được tiêm chủng đầy đủ đều có thể tham gia các hoạt động trong nhà và ngoài trời, bất kể lớn hay nhỏ mà không cần khẩu trang”.

Cơ quan này còn cho hay thêm khi thông báo rằng những thay đổi nêu trên được đưa ra khi đã có 250 triệu người Mỹ hiện đã được tiêm vắc-xin.

Các trường hợp ngoại lệ sẽ được áp dụng ở những nơi như bệnh viện, máy bay và nhà tù.

Theo Just The News,

Phan Anh

Xem thêm: