Biến chủng Omicron đã chiếm khoảng 95,4% số ca COVID-19 được xác nhận tại Mỹ trong tuần tính đến 1/1/2022, theo bản cập nhật do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch Hoa Kỳ (CDC) công bố hôm thứ Ba (4/1).

Embed from Getty Images

Cũng theo số liệu mới nhất của CDC, biến chủng Delta trong tuần tính đến 1/1/2022 chỉ còn chiếm khoảng 4,6% số ca COVID-19 nhiễm mới trên toàn nước Mỹ.

Khoảng 2 tuần trước, CDC loan báo Omicron chỉ chiếm khoảng 38% tổng số ca COVID-19 tại Mỹ trong tuần lễ tính đến 18/12/2021. Cơ quan này sau đó đã sửa lại số liệu tỷ lệ số ca Omicron tại Mỹ trong tuần lễ tính đến 25/12/2021 từ 73% xuống còn khoảng 58%.

Giới chức Mỹ hôm thứ Hai (3/1) đã báo cáo tăng thêm khoảng gần 1 triệu ca COVID-19. Tuy nhiên, con số này là số cộng dồn cả hai người thứ Bảy (1/1) và Chủ Nhật (2/1) chưa được báo cáo do nghỉ lễ Năm mới 2022.

Theo dữ liệu của Reuters, số ca COVID-19 tử vong trung bình hàng ngày tại Mỹ từ suốt tháng 12/2021 đến đầu tháng 1/2022 đang đi ngang đều, với khoảng 1.300 ca/ngày.

Theo dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), kể từ khi được phát hiện lần đầu ở Nam Phi vào cuối tháng 11/2021, đến nay biến chủng Omicron đã lây lan nhanh chóng đến ít nhất 128 quốc gia. Mặc dù tốc độ lây lan nhanh, nhưng số ca nhập viện và tử vong do Omicron trên toàn cầu đều thấp hơn so với các đợt bùng nổ phát mạnh trước đây.

Xuân Thành

Xem thêm: