Theo một hồ sơ pháp lý được công bố hôm 9/8 vừa qua, tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay Elon Musk đã bán một loạt cổ phiếu của Tesla trị giá gần 7 tỷ USD, trong bối cảnh cuộc chiến pháp lý giữa vị CEO này và mạng xã hội Twitter đang diễn ra căng thẳng. 

cổ phiếu của Tesla
Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Paul Sancya/Shutterstock)

Cụ thể, theo hồ sơ được công bố trên trang web của Ủy ban chứng khoán và giao dịch, ông chủ của Tesla đã bán khoảng 7,9 triệu cổ phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 5-9/8. Ông Elon Musk cho hay rằng số tiền có được từ việc bán cồ phiếu này có thể được sử dụng cho một thỏa thuận với Twitter nếu ông thua trong cuộc chiến pháp lý với nền tảng mạng xã hội này.

Hồi tháng 4 vừa qua, ông Elon Musk đã bán số cổ phiếu của Tesla trị giá khoảng 8,5 tỷ USD để lấy vốn cho thỏa thuận mua Twitter. Tại thời điểm đó, vị tỷ phú này từng chia sẻ rằng sẽ không bán thêm cổ phiếu của Tesla.

Ông Musk được cho là còn sở hữu 155,04 triệu cổ phiếu Tesla, tức là chưa đến 15% giá trị của hãng xe điện này. Số cổ phiếu mới bán ra đã nâng tổng giá trị cổ phiếu Tesla mà ông bán ra trong vòng chưa đầy 1 năm lên khoảng 32 tỷ USD.

Cổ phiếu Tesla đã tăng gần 15% kể từ khi nhà sản xuất ô tô điện này công bố báo cáo thu nhập vượt mức kỳ vọng ngày 20/7 vừa qua.

Tháng 4/2022, CEO Tesla đã đề nghị mua lại mạng xã hội Twitter với giá 44 tỷ USD. Tuy nhiên, ngày 8/7 vừa qua, ông tuyên bố chấm dứt thỏa thuận trên, trong đó cáo buộc Twitter đã gian lận về số lượng tài khoản giả mạo và tin nhắn rác trên nền tảng này, đồng thời từ chối trao cho ông toàn quyền xử lý lượng dữ liệu này. Hôm 12/7, phía Twitter đã kiện ông Elon Musk vì hành vi phá vỡ hợp đồng và đề nghị tòa yêu cầu CEO SpaceX thực hiện thỏa thuận mua Twitter.

Được biết, phiên tòa xét xử vụ kiện này dự kiến bắt đầu trong tháng 10 tới đây.

Phan Anh

Trái đất còn bao nhiêu dầu mỏ và than đá?