Ngày 14/10, một tin tức “bom tấn” liên quan đến bê bối của ông Biden được New York Post công bố đã vén lên bức màn bất ngờ tháng 10 trong bầu cử Mỹ. Cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani đã có được ổ đĩa cứng một cách bí ẩn, ông cho biết trong 5 ngày tới sẽ tiếp tục tiết lộ nhiều thông tin có tính bùng nổ hơn nữa. Dư luận đang quan tâm liệu ông Biden có mất tư cách tranh cử vì vụ việc này hay không. Cùng với đó, truyền thông cánh tả tại Mỹ lại cùng nhau phớt lờ thông tin bất lợi cho Đảng Dân chủ này.

biden shutterstock 1833829486
Hình ảnh ông Joe Biden tại bang Florida ngày 14/10/2020 (Ảnh: Devi Bones / Shutterstock).

Hôm thứ Tư (ngày 14/10), Facebook và Twitter bắt đầu áp chế báo cáo của New York Post, nói rằng báo cáo này vi phạm xâm nhập hack và công bố thông tin riêng tư.

Twitter đã đóng băng tài khoản của New York Post công bố bê bối. Tiếp đó, tài khoản cá nhân với hàng triệu người hâm mộ của người phát ngôn Nhà Trắng Kayleigh McEnany cũng bị Twitter đóng băng vì chia sẻ báo cáo này của New York Post, sau khi cô xóa bài đăng liên quan thì tài khoản mới khôi phục lại bình thường. Tài khoản chính thức của đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện do đăng lại liên kết đến báo cáo nên cũng bị Twitter xóa bài đăng.

Thu ky nha trang copy

Giám đốc điều hành Twitter Jack Jack Dorsey cho biết vào tối thứ Tư (ngày 14/10) rằng việc công ty xử lý các bài báo của New York Post là thiếu cân nhắc, cách làm chặn chia sẻ các liên kết qua Twitter mà không tiết lộ lý do tại sao nó lại ngăn chặn việc đưa tin là “không thể chấp nhận được”.

Tuy nhiên, Twitter vẫn tiếp tục tiếp tục xóa báo cáo thứ hai về “Bidengate” của New York Post vào thứ Năm (ngày 15/10).

Cách làm của Twitter đã gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ các kênh truyền thông bảo thủ và các nghị viên liên bang. Họ cho rằng việc Twitter đàn áp các thông cáo báo chí từ các tài khoản chính thức của Quốc hội nghiêm trọng hơn nhiều so với việc đàn áp báo cáo của các cơ quan tin tức. Đồng thời, làm dấy lên các cuộc thảo luận về tiêu chuẩn kép của Twitter. Trong khi cấm các báo cáo tiêu cực về Biden, thì cũng đồng thời bật đèn xanh cho các báo cáo tiêu cực về Tổng thống Trump trong vụ cáo buộc “thông đồng Nga” mà đã được phán quyết là giả.

Ngoài ra, dư luận cũng chỉ trích rằng các phương tiện truyền thông cánh tả CNN, ABC, NBC, CBS đều là những người bảo vệ trung thành của Đảng Dân chủ, họ nhất trí lọc “bom tấn” (báo cáo của New York Post) trong bản tin tối thứ Tư với ý đồ che giấu khán giả thông tin quan trọng này. Vào sáng thứ Năm (ngày 15/10) NBC và CBS chỉ đưa tin qua loa một chút.

New York Times thì tập trung vào vấn đề mạng xã hội nhận định sự việc này khả nghi, do đó cũng hạn chế sự lan truyền thông tin của mình. NPR và Washington Post phủ định với lý do “không có căn cứ” “có thiếu sót”.

Thượng viện sẽ gửi trát hầu tòa, Twitter có thể bị kiện

Hồi đáp lại cách làm của Twitter, hôm thứ Năm (15/10), Tổng thống Trump nói rằng “cuối cùng có thể dẫn đến một vụ kiện lớn”. Tại một cuộc mít tinh bầu cử quy mô lớn ở Bắc Carolina, ông nói: “Nếu các Big Tech (chỉ Facebook Twitter) tiếp tục thông đồng với các phương tiện truyền thông cánh tả, chúng tôi cần thu hồi lại lập tức sự bảo vệ mà Đạo luật 230 dành cho họ. Khi chính phủ cho họ sự bảo vệ, họ đã trở thành những con quái thú khổng lồ.”

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Lindsey Graham, Thượng nghị sĩ Ted Cruz và Hawley đều cho biết rằng ủy ban này sẽ đưa ra trát đòi hầu tòa cho Giám đốc điều hành Twitter vào ngày 20 tháng 10, yêu cầu điều trần trước Quốc hội vào ngày 23.

Các đảng viên Cộng hòa trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện biết rằng thông cáo báo chí của họ đã bị Twitter cấm, vào sáng thứ Năm (15/10) họ đã đăng báo cáo của New York Post trên trang web của Hạ nghị sĩ Jim Jordan.

Lãnh đạo đảng đa số tại Thượng viện Mitch McConnell cho biết, việc chặn báo cáo của New York Post “cần phải lên án”, tại Mỹ không nên có “cảnh sát kiểm duyệt ngôn luận”. 

Ngày 15/10, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang Ajit Pai cho biết, cơ quan này sẽ chế định quy tắc mới, làm rõ hàm nghĩa của quy định trong Điều 203 trong việc bảo hộ luật pháp đối với các công ty truyền thông xã hội.

Ông Ajit Pai cho biết, trong nhiệm kỳ của mình, ông có khuynh hướng tự do biểu đạt, nhưng đối với Điều 203 hiện tại nó có ý nghĩa là gì, nhiều người đã đưa ra giải thích quá rộng. Trong một số tình huống, nó bảo vệ công ty truyền thông xã hội khỏi sự trói buộc của luật bảo vệ người tiêu dùng, và trong văn bản của Điều 230 này không có bất cứ căn cứ nào.

Ông Trump chỉ trích Twitter, Facebook bảo vệ ông Biden, trở thành cánh tay của Đảng Dân chủ

Ngày 15/10, Tổng thống Trump đã lên án Twitter và Facebook trở thành “cánh tay thứ 3” của Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân chủ. Bởi và hai mạng xã hội này đã ngăn chặn người dùng chia sẻ báo cáo của New York Post liên quan bê bối tham nhũng của cha con ông Joe Biden –  ứng cử viên tranh cử Tổng thống.

Báo cáo của New York Post về các giao dịch kinh doanh đen tối của gia đình ông Biden ở Ukraine đã gây bùng nổ. Đặc biệt khi đề cập đến một email cho thấy, năm 2015, Hunter Biden đã giới thiệu cha mình – Joe Biden (khi đó là Phó Tổng thống) với một giám đốc điều hành của tập đoàn khí đốt khổng lồ Burisma Holdings của Ukraine. Chưa đầy một năm sau, Phó Tổng thống Biden đã gây áp lực lên các quan chức chính phủ Ukraine, đe dọa không cung cấp viện trợ và yêu cầu Chính phủ Ukraine sa thải công tố viên đang điều tra công ty. Mức lương hàng tháng của Hunter trong vai trò cố vấn giám đốc của công ty Ukraine này được báo cáo là 50.000 USD.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Fox Business hôm thứ Năm (15/10), ông Trump nói: “Khi họ không muốn đăng một câu chuyện về Biden… toàn bộ điều này thật điên rồ.” Ông Trump cũng nói rằng chính quyền của ông đang “kiểm tra rất nhiều thứ“ liên quan đến các công ty truyền thông xã hội này.

Khi được hỏi ông Trump nghĩ gì về tài khoản tranh cử của mình đã bị đình chỉ, bản thân ông Trump không biết, nhưng ông cho rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng, có thể dẫn đến các vụ kiện. Ông nói: “Tôi chưa nghe nói về nó, nhưng nếu đúng như vậy, tất cả những điều này sẽ kết thúc trong một vụ kiện lớn”.

Ông Trump nói tiếp: “Có thể xảy ra một điều gì đó rất nghiêm trọng. Tôi thực sự không muốn thấy điều này xảy ra, nhưng nó có thể phải được thực hiện”.

Sau đó, ông Trump chỉ trích Twitter và Facebook, ông nói: “Nó mất kiểm soát. Nó giống như cánh tay thứ ba của Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân chủ (DNC), có thể là cánh tay đầu tiên – Twitter và Facebook. Họ đều thế cả, thực sự đây là một đóng góp lớn cho chiến dịch tranh cử. “

Ông Trump bổ sung thêm: “Đây là cánh tay thứ ba của DNC – phong trào cánh tả cấp tiến – đây là vấn đề lớn nhất mà đất nước chúng ta phải đối mặt. Đó không phải là cánh hữu, mà là cánh tả cực đoan, giống như phần tử cặn bã Antifa, là vấn đề lớn nhất làm tổn hại đất nước chúng ta.”

Sau đó ông nói: “Nếu bạn hủy bỏ Điều 230, thì lúc đó chính là ngày tận thế của họ”.

Điều 230 mà ông Trump nói đến là chỉ Điều 230 trong Đạo luật Quy phạm Truyền thông (Communications Decency Act) năm 1996. Trong đó quy định: “Bất cứ nhà cung cấp hoặc người dùng dịch vụ tương tác máy tính nào đều sẽ không được coi là nhà xuất bản hoặc người phát ngôn của bất kỳ thông tin nào được đưa ra bởi tác giả khác của nội dung thông tin đó”. 

Nói một cách cụ thể, trong đa số tình huống, các mạng xã hội như Google, Twitter, Facebook, YouTube và các nhà cung cấp dịch vụ internet khác sẽ được hưởng quyền miễn trừ trách nhiệm về nội dung được đăng tải trên nền tảng của mình bởi bên thứ 3. Việc này đối với những khởi tác dụng quan trọng trong sự trỗi dậy của các mạng truyền thông xã hội. Tuy nhiên, một số nhà phê bình bảo thủ cho rằng, nếu những công ty hàng đầu này kiểm duyệt quan điểm của phe bảo thủ, vậy thì họ sẽ không thể tiếp tục nhận được quyền lợi bảo về miễn trừ bởi Điều 230 nữa.

Tổng thống Trump đã tweet hôm thứ Tư: “Thật tệ! Facebook và Twitter đã gỡ câu chuyện [của New York Post] về email “súng khói” của Joe Biden ngủ gật và con trai Hunter của ông ta. Chuyện này mới chỉ là sự khởi đầu của họ. Không có gì tệ hơn một chính trị gia tham nhũng. Bãi bỏ Điều 230 !!!”

Tiêu Nhiên

Xem thêm: