Chế độ cầm quyền Trung Quốc đang tìm cách phá hoại hệ thống quốc tế hiện tồn và thay thế nó bằng một trật tự Mác-xít do Bắc Kinh lãnh đạo, theo một báo cáo mới của cơ quan tư vấn Quốc hội Mỹ, The Epoch Times đưa tin.

Embed from Getty Images

“Tham vọng lãnh đạo toàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngày càng trở nên rõ rệt hơn trong năm nay, năm kỷ niệm 100 năm thành lập ĐCSTQ,” Chủ tịch Uỷ ban Đánh giá quan hệ Kinh tế và An ninh Mỹ – Trung (USCC) Carolyn Bartholomew nói tại sự kiện khai mạc hôm 17/11. 

Bà Bartholomew nói ĐCSTQ đã liên tiếp thúc đẩy xung đột với các nước khác trong suốt năm 2021, và sự hung hăng của họ là một mối quan ngại ngày càng gia tăng trong cộng đồng quốc tế.

“Trung Quốc tuyên bố mục tiêu của họ là mang tới cho thế giới một ‘mẫu hình nhân quyền tiến bộ mới,’ [nhưng] họ ngày càng gia tăng các hành vi hung hăng, hành xử kiểu chiến binh sói, cưỡng ép, làm tăng thêm mối lo ngại khắp khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương và các nơi khác trên thế giới về sự trỗi dậy của Trung Quốc,” bà nói.  

Báo cáo lưỡng đảng 551 trang được công bố chỉ vài ngày sau khi hội nghị thượng đỉnh trực tuyến đầu tiên giữa Tổng thống Joe Biden và Tổng bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình đã không đưa ra được tiến triển thực chất nào trong việc làm giảm bớt căng thẳng đang diễn ra giữa hai nước.

Trong báo cáo, Ủy ban đã trình bày sơ lược mối đe dọa mà ĐCSTQ gây ra với các quốc gia dân chủ khắp thế giới, nói thêm rằng hệ tư tưởng Mác-xít của ĐCSTQ và việc không có khả năng chấp nhận bị chỉ trích đang dẫn đến xung đột toàn cầu. 

“[Không chỉ] thiếu một hệ thống quản trị mang tính đại diện [cho nhân dân], ĐCSTQ còn thường tuyên bố về tính vượt trội của hình mẫu chính trị của họ để biện minh cho sự cai trị độc tài và coi bất cứ lời chỉ trích nào hay việc thừa nhận thất bại nào là mối đe dọa với tính hợp pháp của họ,” báo cáo tuyên bố.

“Vì thế các lãnh đạo ĐCSTQ buộc phải làm nổi bật điều họ coi là lợi thế của hệ thống chuyên chế của Trung Quốc, ngay cả khi đối mặt với những thất bại mang tính hệ thống rõ ràng.” 

Báo cáo cũng ghi nhận ban lãnh đạo ĐCSTQ đang tăng cường luận điệu rằng Đảng chuẩn bị cho cuộc đối đầu giữa “trật tự của Trung Quốc” và “sự hỗn loạn của phương Tây.” Họ nêu bật cam kết ngày càng lớn để chiến đấu chống “những kẻ thù lớn mạnh,” một thuật ngữ thường được ĐCSTQ sử dụng để miêu tả nước Mỹ.

Thêm vào đó, báo cáo mô tả rằng, khi ĐCSTQ đánh dấu 100 năm thành lập vào đầu năm nay, ban lãnh đạo  đã thúc giục người dân Trung Quốc “chuẩn bị cho cuộc đối đầu kéo dài nhiều thập kỷ với Mỹ và các nền dân chủ chủ về tương lai của trật tự toàn cầu.”

Các nhà lãnh đạo ĐCSTQ đã tái khẳng định việc hiến dâng cho sự nghiệp phát triển và phổ biến chủ nghĩa Mác – Lênin tại Hội nghị Toàn thể lần thứ sáu vào tuần trước, theo đó họ sẽ đấu tranh cho “Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc,” và cho biết họ đã “tạo ra một mô hình nhân quyền mới tiên tiến.” 

Báo cáo phát hiện rằng ĐCSTQ đang thực hiện một cách tiếp cận toàn chính phủ để làm suy yếu Mỹ và đồng minh của họ. Báo cáo cũng cho biết đảng đã tận lực phá vỡ các thể chế quốc tế và xây dựng các thể chế khu vực và quốc tế mới để thay thế chúng nhằm nỗ lực bành trướng ảnh hưởng cộng sản Trung Quốc ở nước ngoài.

Thành viên Uỷ ban Jim Talent, cựu Thượng nghị sĩ, đã mô tả tham vọng của ĐCSTQ là “mang tính toàn cầu” và cho biết hệ tư tưởng độc tài của họ được định hướng để thay thế Mỹ, chứ không cùng tồn tại.

“Ý định của họ… là thúc đẩy “cộng đồng nhân loại cùng chung vận mệnh,” mà họ định nghĩa khá rõ ràng là để thay thế trật tự quốc tế dựa trên luật lệ hiện tồn bằng một trật tự tương tự với hệ thống cấp bậc, với Trung Quốc ở trên cùng,” ông Talent nói. 

“Tôi cho rằng tất cả chúng ta đều dần hiểu rõ quy mô của tham vọng đó.”

Báo cáo lưu ý tới nhiều trường hợp trong đó ĐCSTQ cố gắng hiện thực hóa những tham vọng đó ở nước ngoài, bao gồm các sách giáo khoa quân sự, các thông tin sai lệch có sức thu hút sự chú ý của dư luận và các chiến dịch chiến tranh chính trị. 

Ví dụ, phiên bản mới nhất của sách giáo khoa cho sĩ quan quân đội Trung Quốc có thêm một chương mới về chiến tranh chính trị, nói rằng các cuộc xung đột trong tương lai sẽ cần có “một mặt trận bí mật” để huấn luyện việc “kích hoạt sự phản bội” trong kẻ thù.

Một ví dụ khác, nhà ngoại giao cấp cao nhất của chế độ Trung Quốc là Dương Khiết Trì đã trao một danh sách với nhiều yêu cầu cho chính quyền Biden, nêu rõ những điều Mỹ nên làm để có một mối quan hệ mang tính xây dựng với Trung Quốc. 

Danh sách cho biết Mỹ phải từ bỏ mọi cuộc cạnh tranh chống Trung Quốc, ngừng mọi nỗ lực ngăn chặn các chiến dịch gây ảnh hưởng của ĐCSTQ tại Mỹ, và giữ im lặng về hành vi gây mất ổn định của ĐCSTQ đối với Đài Loan cùng các vi phạm nhân quyền ở Hồng Kông, Tây tạng và Tân Cương. 

Theo báo cáo, bản danh sách biểu thị những hy vọng to lớn hơn của ĐCSTQ trong quan hệ của họ với Mỹ.

“Sự khiêu khích này của Vương cho thấy Trung Quốc không còn tìm kiếm hợp tác hay nhận thức chung nữa mà đang ra lệnh Mỹ phải chấp nhận tất cả các ưu tiên của Trung Quốc,” báo cáo tuyên bố.

Ngân Hà dịch (theo Epoch Times)

Xem thêm: