Chiến dịch tranh cử của đề cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden đã gửi một bản lưu chú dài ba trang cho những người ủng hộ vào hôm thứ Bảy (17/10), cảnh báo rằng bất chấp số liệu thăm dò dân ý nghiêng hẳn về phía ông Biden, nhưng Tổng thống Donald Trump vẫn hoàn toàn có thể giành thắng lợi và cuộc đua đang rất “cam go” ở một số bang chiến địa quan trọng như Arizona và Bắc Carolina.

Embed from Getty Images

Bà Jen O’Malley Dillon, người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden, cảnh báo những người ủng hộ không nên tự mãn. Bà cũng chỉ ra rằng các cuộc thăm dò có thể không xác thực và nhấn mạnh về bài học kinh nghiệm từ chiến thắng bất ngờ của TT Trump vào năm 2016.

“Thực tế là cuộc đua này sít sao hơn rất nhiều so với một số chuyên gia đang đàm luận trên Twitter và trên TV mà chúng ta thấy ,” Bà Dillon viết trong phần lưu chú mà Fox News nhận được.

Bà Dillon cảnh báo rằng các cuộc thăm dò cho thấy ông Biden đang dẫn trước có thể không chính xác. “Ngay cả cuộc thăm dò tốt nhất cũng có thể sai,” Bà Dillon viết.

Kết quả nhiều cuộc thăm dò  công bố trong tuần này bởi NPR/PBS NewsHour/Marist và NBC News/Wall Street Journal cho thấy ông Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump 11%.

Tuy nhiên, bà Jen O’Malley Dillon cảnh báo rằng kết quả này đã bị “thổi phồng” và trong sự kiện tranh cử trực tuyến hôm thứ Sáu (16/10), bà Dillon nói rằng “thực tế là chúng tôi không dẫn trước hai con số,” theo phóng viên Shane Goldmacher của New York Times .  

TT Trump cũng từng lưu ý rằng, các kết quả thăm dò có thể bị sai lệch bởi một thực tế hiển nhiên là những người ủng hộ ông không sẵn sàng tuyên bố công khai, do lo ngại hậu quả trong thời đại khủng bố cánh tả lan rộng.

Các cuộc thăm dò độc lập gần đây cho thấy số lượng kỷ lục ở nhóm cử tri thiểu số đã thể hiện sự ủng hộ TT Donald Trump. Có tới 28% người da đen và 41% người gốc Tây Ban Nha ủng hộ Tổng thống Trump. 

Qua bản lưu chú, bà Jen O’Malley Dillon muốn nhắn nhủ tới những người ủng hộ hãy “nhấn ga” trong đoạn cuối cùng này nhằm tăng lượng cử tri đi bầu và các khoản đóng góp. “Chúng ta cần phải vận động như đang chạy việt dã,” bản lưu chú viết.

“Nếu chúng ta học được bất cứ điều gì từ năm 2016, thực tế là chúng ta không thể đánh giá thấp TT Donald Trump hoặc khả năng của ông ta trong việc quay trở lại cạnh tranh trong những ngày cuối cùng của chiến dịch, thông qua bất kỳ sự bôi nhọ hoặc chiến thuật nham hiểm nào mà ông ta có theo sự sắp đặt của mình,” bà Dillon nhấn mạnh.

Bản lưu chú của bà Dillon đã phác thảo những điểm tích cực trong chiến dịch tranh cử của ứng viên Đảng Dân chủ trong những ngày cuối cùng của cuộc bầu cử, bao gồm lợi thế tài chính của ông Joe Biden, gần 3.500 nhân viên làm việc để tổ chức tranh cử tại các bang chiến địa, cũng như “chương trình bảo vệ phiếu bầu lớn nhất và có nguồn lực tốt nhất trong lịch sử.”

Bà Dillon cho biết mặc dù chiến dịch của ông Joe Biden đã chi trả cho quảng cáo nhiều hơn bất kỳ chiến dịch tranh cử tổng thống nào trong lịch sử, nhưng lợi thế có thể bị xóa sổ ngay lập tức nếu nhiều tỷ phú viết séc cho các siêu Ủy ban Hành động chính trị (PAC) ủng hộ TT Trump.

Điều này dường như nhắc đến sự kiện ông trùm sòng bạc, đại diện Đảng Cộng hòa Sheldon Adelson và vợ ông Miriam đã đóng góp 75 triệu đô la hồi tháng trước cho một siêu PAC ủng hộ TT Trump.

Trong ba ngày cuối tuần tới, chiến dịch cần phải “tăng gấp đôi năng lực của chúng ta” trong việc tiếp cận cử tri ở 17 bang chiến địa và huy động được 234 triệu đô la trước ngày 3/11, bản lưu chú nêu rõ. Nếu vượt quá số tiền đó, ông Biden có thể nỗ lực hơn nữa ở Texas, một bang theo truyền thống thiên về đỏ mà Đảng Dân chủ luôn cố gắng lật đổ trong nhiều năm.

Chiến dịch cũng đang phải giải quyết các vấn đề tiềm ẩn tại các địa điểm bỏ phiếu và các lá phiếu tranh chấp, với 17 đường dây nóng dành cho cử tri của từng bang và “hàng nghìn luật sư và tình nguyện viên” làm công tác bảo vệ cử tri.

“Chúng ta không thể trở nên tự mãn bởi vì sự thật rất phũ phàng là TT Donald Trump vẫn có thể giành thắng lợi trong cuộc đua này,” bà Dillion viết, “và mọi dấu hiệu chúng ta có cho thấy điều này sắp đến hồi kết.”

Minh Ngọc (Theo Fox News)

Xem thêm: