Chiến dịch tái cử của Tổng thống Donald Trump hôm Chủ Nhật (11/10) cho rằng bà Kamala Harris mới là người “điều khiển” cặp ứng viên Biden – Harris, đặc biệt là về vấn đề mở rộng thẩm phán trong Tối cao Pháp viện.

Embed from Getty Images

Trao đổi qua điện thoại với Fox News hôm 11/10, phó quản lý chiến dịch của Tổng thống Trump, ông Justin Clark đã lên án đề cử viên tổng thống Đảng Dân chủ vì tiếp tục né tránh câu hỏi liệu ông có ủng hộ bổ sung thẩm phán vào Tối cao Pháp viện 9 thành viên hiện tại hay không.

Việc ông ta không sẵn lòng trả lời câu hỏi này thì rõ ràng đó là câu trả lời rồi”, ông Clark nói. “Ông Joe Biden trước đây đã phản đối ‘đóng gói’ tòa án tối cao. Cố Thẩm phán Tối cao Pháp viện Ruth Bader Ginsburg cũng đã phản đối điều này”.

Ông Clark nói thêm: “Ai là người kiểm soát ở đây? [phải gọi là] Biden-Harris? hay gọi Harris-Biden?

Phó quản lý chiến dịch Trump đã chỉ ra rằng trong các cuộc tranh biện ở các vòng đề cử sơ bộ của Đảng Dân chủ, bà Harris đã nói bà “để ngỏ ý tưởng” về mở rộng thẩm phán trong Tối cao Pháp viện.

Tôi chỉ muốn biết ai đang điều khiển về vấn đề ‘đóng gói’ tòa án”, ông Clark nói và cảnh báo rằng Đảng Dân chủ muốn “chơi trò liều lĩnh với tòa án đã ổn định số lượng thẩm phán trong hơn 150 năm qua”.

Họ sẽ thay đổi các quy định khác để đáp ứng yêu cầu của đám người cánh tả cực đoan? ông Clark nói.

Những bình luận nêu trên của phó quản lý chiến dịch Trump đến khi Đảng Dân chủ đã lên tiếng đe dọa sẽ bổ sung thẩm phán nếu đề cử viên của Tổng thống Trump, Thẩm phán Amy Coney Barrett được xác nhận vào Tối cao Pháp viện trước cuộc bầu cử 2020.

Hôm thứ Năm (8/9), ông Joe Biden đã từ chối trả lời câu hỏi về ‘đóng gói’ tòa án. Ông nói với người đặt câu hỏi rằng: “Bạn sẽ biết lập trường của tôi về đóng gói tòa án sau ngày bầu cử”.

Hôm thứ Sáu (9/10), ông Joe Biden đã tiếp tục được hỏi về lập trường đối với vấn đề mở rộng Tối cao Pháp viện và đề cử viên tổng thống Đảng Dân chủ nói rằng cử tri không đáng được biết quan điểm của ông về vấn đề này.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Ross DiMattei của kênh KTNV hôm 9/10, ông Joe Biden nói: “Đây là điều đầu tiên mà tôi được hỏi từ khán giả trong hai ngày qua”.

Những người hỏi câu hỏi này có lẽ là thuộc Đảng Cộng hòa. Họ không muốn tôi tiếp tục nói về những gì họ đang làm với tòa án tối cao hiện nay”, ông Biden nói thêm.

Khi phóng viên Ross DiMattei tiếp tục hỏi rằng: “Vâng, thưa ngài, cử tri không đáng được biết hay sao…? Ông Biden đáp: “Không, họ không đáng được biết. Tôi sẽ không chơi trò chơi của anh, ông [Trump] muốn tôi nói về [điều này], và tôi đã nói vài điều về đóng gói tòa án rồi. [Trump] muốn thảo luận về chủ đề này thay vì nói đến những điều ông ta đang làm bây giờ”.

Ông ta sẵn sàng chọn người ngay giữa cuộc bầu cử, lần đầu tiên điều này được làm, lần đầu tiên trong lịch sử điều này được làm”, ông Biden nói.

Trong cuộc tranh biện phó tổng thống tối 7/10, bà Harris cũng đã né tránh khi được Phó Tổng thống Mike Pence hỏi về vấn đề mở rộng Tối cao Pháp viện. Bà Harris chỉ nói rằng: “Người Mỹ xứng đáng được đưa ra quyết định về ai sẽ phục vụ trọn đời”.

Joe và tôi nói rất rõ rằng người Mỹ hiện đang bỏ phiếu, và họ nên là người quyết định ai sẽ phục vụ trọn đời trong cơ quan quan trọng nhất này”, bà Harris nói.

Phó Tổng thống Pence tiếp tục thúc bà Harris trả lời về vấn đề này, ông hỏi: “Bà và ông Joe Biden sẽ đóng gói Tối cao Pháp viện chứ?” Bà Harris cuối cùng đáp rằng: “Chúng ta hãy nói về đóng gói tòa án sau”.

Thứ Hai 12/10 (giờ Mỹ), Ủy ban Tư pháp Thượng viện sẽ chính thức bắt đầu các phiên điều trần xác nhận Thẩm phán Amy Coney Barrett. Dự kiến các cuộc điều trần này sẽ kéo dài trong ba ngày và Ủy ban sẽ bỏ phiếu vào ngày 15/10.

Nếu được Ủy ban thông qua, bà Barrett sẽ tiếp tục tham gia các phiên điều trần tại toàn thể Thượng viện. Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell mới đây nói rằng khả năng bà Barrett sẽ được bỏ phiếu xác nhận vào ngày 27/10.

Xuân Thành

Xem thêm: