Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) đã giành được thắng lợi lớn vào ngày 5/11 sau khi Tòa án liên bang Pennsylvania đứng về phía họ trong vụ kiện chống lại Kathy Boockvar, Ngoại trưởng Pennsylvania do Đảng Dân chủ bổ nhiệm, người có thành kiến với ông Trump trong quá khứ.

Embed from Getty Images

Trong đơn kiện của chiến dịch TT Trump được đệ trình vào cuối ngày thứ Tư, ông Trump và RNC tuyên bố bà Boockvar đã vi phạm Đạo luật Giúp người Mỹ Bỏ phiếu (HAVA) khi gia hạn sai thời hạn cho những cử tri vắng mặt và người bầu qua thư để cung cấp các thông tin về danh tính còn thiếu từ ngày 9/11 đến ngày 12/11.

“Trong khi HAVA yêu cầu các tiểu bang phải đảm bảo các cử tri đi bỏ phiếu lần đầu cung cấp đầy đủ giấy tờ tùy thân để bỏ phiếu, nhưng ba ngày trước, Ngoại trưởng Boockvar đã sửa lại Bộ luật bầu cử Pennsylvania để đơn phương lạm dụng điều luật hành pháp và dời thời hạn cung cấp các thông tin cá nhân còn thiếu cho cử tri vắng mặt và cử tri bầu qua thư quá thời hạn,” phó giám đốc chiến dịch Trump 2020 Justin Clark cho biết.

HAVA đã giới thiệu các cải tiến đối với hệ thống bỏ phiếu và quyền tiếp cận của cử tri sau cuộc bầu cử năm 2000. Thủ tục về cung cấp các thông tin cá nhân (ID) của cử tri là một trong những quy định của đạo luật.

Hôm thứ Năm, Tòa án Liên bang Pennsylvania đã ra phán quyết ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông Trump, yêu cầu phải thực thi thời hạn luật định thích hợp và ra lệnh rằng những lá phiếu quá hạn đó phải được tách biệt và không được tính.

“RNC đang làm mọi thứ trong khả năng của chúng tôi để đảm bảo rằng những vấn đề này được giải quyết và luật pháp được tuân thủ,” Chủ tịch RNC Ronna McDaniel cho biết trong một tuyên bố. “Chúng tôi sẽ không đứng yên khi các đảng viên Dân chủ sử dụng các chiến thuật mờ ám và bất hợp pháp để làm lợi cho họ và chống lại ý chí của người dân Mỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho sự toàn vẹn của cuộc bầu cử.”

>> Quan chức Đảng Dân chủ Pennsylvania nói riêng với nhóm Biden: Sẽ có phiếu thặng dư?

RNC và các đồng minh của Đảng Cộng hòa đang chống lại các nỗ lực của Đảng Dân chủ nhằm kiểm phiếu bất hợp pháp. RNC và chiến dịch Trump có hơn 500 luật sư tình nguyện và nhiều công ty tham gia ở Pennsylvania, và được chuẩn bị đầy đủ để tranh tụng khi cần thiết nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của quy trình kiểm phiếu.

Trong khi đó, Chủ tịch đảng Cộng hòa tại Thượng viện bang Pro Tempore Joe Scarnati và Lãnh đạo Đa số Jake Corman đã kêu gọi bà Boockvar từ chức trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 3/11.

“Hai lần trong hai ngày qua, Ngoại trưởng Boockvar đã thay đổi cơ bản cách thức tiến hành cuộc bầu cử của Pennsylvania,” các Thượng nghị sĩ cho biết. “Hướng dẫn thay đổi liên tục mà bà ấy đưa ra cho các Hạt không chỉ mâu thuẫn trực tiếp với các quy định của Bộ luật bầu cử mà bà ấy tuyên thệ sẽ tuân thủ, mà còn mâu thuẫn với các tuyên bố và quyết định tranh tụng của chính bà ấy với cả Tòa án Tối cao Pennsylvania và Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.”

Katabella Roberts/ The Epoch Times

Xem thêm: