Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine hôm thứ Tư (2/3) đã bị lực lượng Nga đánh bom dữ dội. Cùng thời điểm đó, Đại hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã ra nghị quyết lên án Moscow và 38 nước cũng gửi yêu cầu Tòa án Hình sự Quốc tế điều tra và xét xử Nga phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại.

Thành phố Kharkiv, 1,5 triệu dân, ở miền Đông Ukraine là tâm điểm tấn công của Nga trong ngày 2/3.

Điện Kremlin cũng nói nói rằng lực lượng vũ trang Nga đã chiếm được thành phố cảng Kherson, bên bờ Biển Đen. Kiev đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Kherson là thành phố có vị trí chiến lược, cửa ngõ ra Biển Đen của Ukraine. Thành phố này có khoảng 250.000 dân.

Vào cuối ngày 2/3, ông Igor Kolykhayev, Thị trưởng Kherson cho biết binh lính Nga đã ở trên phố và đã đang nỗ lực chiếm tòa nhà thị chính.

Trong tối 2/3, một vũ nổ đã làm rung chuyển ga tàu hỏa tại thủ đô Kiev. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ đang có hàng nghìn phụ nữ và trẻ em nỗ lực sơ tán khỏi thủ đô.

Ngoại giới đánh giá, cuộc chiến tranh xâm lược của Nga nhắm vào Ukraine từ 24/2 là vụ tấn công lớn nhất vào một nước châu Âu kể từ năm 1945. Liên Hiệp Quốc ước tính hơn 870.000 người dân Ukraine đã phải di tản khỏi đất nước để né tránh chiến tranh. Cả Nga và Ukraine cũng đã loan báo về tổn thất đáng kể về sinh mạng và khí tài quân sự sau 7 ngày giao chiến.

Đại hội đồng đã họp phiên khẩn cấp đặc biệt lần đầu kể từ năm 1982. Hôm 2/3, Đại hội đồng đã thông qua nghị quyết khiển trách Nga. Nghị quyết này có 141/193 thành viên bỏ phiếu ủng hộ.

Ngoài ra, 38 quốc gia cũng đã đưa Nga ra Tòa án Hình sự Quốc tế, yêu cầu điều tra Moscow phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại.

Các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết khủng hoảng Nga-Ukraine cho đến nay vẫn chưa đạt được kết quả thực chất nào.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói Moscow vẫn tìm cách “phi quân sự hóa” Ukraine và cho rằng cần lập một danh sách các loại vũ khí đặc biệt mà có thể không bao giờ được triển khai trên lãnh thổ Ukraine. Nga cũng cực lực phản đối Ukraine gia nhập NATO.

Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky nói với Reuters rằng Kiev đã cử đoàn đàm phán lên đường dự vòng đối thoại thứ hai với các quan chức Nga về thỏa thuận ngừng bắn.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky trước đó đã nhấn mạnh rằng Nga phải dừng đánh bom nếu họ muốn đàm phán.

Xuân Thành (Theo Reuters)