Không lâu sau khi Tổng thống Nga Vladimir ra lệnh tiến hành “hoạt động đặc biệt” tại Ukraine, quân đội Nga đã bắn tên lửa vào nhiều thành phố của Ukraine và đổ bộ vào bờ biển nước láng giềng, Reuters đưa tin.

Embed from Getty Images

Không lâu sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký lệnh tiến hành “hoạt động đặc biệt” tại Ukraine, Nga đã bắn tên lửa vào nước láng giềng phía Tây. Hãng tin Interfax cho biết có tiếng súng nổ tại cảng hàng không chính của thủ đô Kiev, Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố trên Twitter: “Putin vừa mới phát động cuộc chiến tranh xâm lược toàn diện vào Ukraine. Các thành phố Ukraine yên bình đang bị không kích”.

Đây là một cuộc chiến tranh xâm lược. Ukraine sẽ tự vệ và sẽ chiến thắng. Thế giới có thể và phải ngăn chặn Putin. Bây giờ là lúc phải hành động”, Ngoại trưởng Kuleba nói.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông cầu nguyện cho người dân Ukraine “khi họ phải hứng chịu cuộc tấn công vô cớ”, đồng thời hứa sẽ đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt cứng rắn.

Tổng thống Nga Putin nói rằng ông đã ra lệnh tiến hành hoạt động quân sự sau khi Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tự vệ trước tình huống mà ông gọi là mối đe dọa xuất phát từ Ukraine.

Nga không cảm thấy an toàn, phát triển và tồn tại cùng với mối đe dọa liên miên xuất phát từ lãnh thổ của đất nước Ukraine đương đại”, ông Putin nói.

Ông Putin nói: “Kế hoạch của chúng tôi không bao gồm việc chiếm đóng các lãnh thổ của Ukraine. Chúng tôi sẽ không áp đặt bất cứ điều gì bằng vũ lực”.

Phát biểu trực tuyến khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn cấp tại New York, ông Putin nói ông đã ra lệnh cho quân đội Nga bảo vệ người dân và kêu gọi quân đội Ukaine hãy buông vũ khí.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nói Nga đã bắn tên lửa vào cơ sở hạ tầng và lính biên phòng của Ukraine. Ông cũng cho biết đã có nhiều tiếng nổ vang lên ở nhiều thành phố của Ukraine.

Ba giờ sau khi Tổng thống Putin ra lệnh thực hiện “hoạt động đặc biệt” tại Ukraine, quân đội Nga cho biết họ đã kiểm soát cơ sở hạ tầng quân sự tại các căn cứ không quân và làm suy yếu hệ thống phòng không của Ukraine, Reuters dẫn tin từ truyền thông Nga.

Trước đó, truyền thông Ukraine loan báo rằng các trung tâm chỉ huy quân sự tại Kiev và thành phố Kharkiv ở phía đông bắc đã bị bắn tên lửa, trong khi quân đội Nga đã đổ bộ xuống hai thành phố cảng miền nam của Ukraine là Odessa và Mariupol. Một một nhân chứng của Reuters sau đó cho biết người này đã nghe thấy 3 tiếng nổ ở thành phố Mariupol.

Lực lượng ly khai tại Đông Ukraine do Nga hậu thuẫn cho biết họ đã phát động một cuộc tấn công vào thị trấn Shchastia ở miền đông do chính quyền trung ương Ukraine kiểm soát, theo Interfax. Thành phố Donetsk cũng xảy ra nhiều vụ nổ.

Xuân Thành (T/h)