Một quan chức quốc phòng Mỹ hôm 4/3 đã cung cấp cho báo giới một số báo cáo ngắn đánh giá của Bộ Quốc phòng Mỹ về những diễn tiến chính trong 9 ngày Nga xâm lược Ukraine.

Embed from Getty Images

Các diễn tiến chính sau 9 ngày Nga tiến hành xâm lược Ukraine:

* Nga đã phóng hơn 500 tên lửa từ khi phát động cuộc chiến tranh xâm lược hôm 24/2 và hiện 92% quân lực chiến đấu được chuẩn bị trước của Nga đã ở trong lãnh thổ Ukraine.

* Tuy nhiên, Nga vẫn chưa thể kiểm soát không phận của Ukraine.

* Hướng tiến quân chính của lực lượng vũ trang Nga ở phía Bắc của Kyiv vẫn ở khoảng cách tầm 25km bên ngoài thủ đô của Ukraine.

* Lực lượng vũ trang Nga đang cách trung tâm của hai thành phố Chernihiv và Kharkiv khoảng 10km.

* Ở miền Nam Ukraine, trận chiến quyết liệt vẫn đang diễn ra ở Kherson. Có một số nguồn tin cho biết thành phố cửa ngỏ ra Biển Đen này đã bị rơi vào tay Nga. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ chưa xác nhận tình huống này.

* Hiện đang có giao tranh ở trong nội đô Mykolaiv, thành phố nằm ở phía Đông Bắc của thành phố Odessa.

* Mỹ chưa xác nhận quân Nga đã ở trong thành phố Mariupol, nhưng thừa nhận Moscow có ý định bao vây Mariupol từ phía Bắc và từ bờ biển.

Chiến sự Nga-Ukraine cũng có một số diễn biến khác đáng chú ý:

* Các quan chức Ukraine cho biết lực lượng vũ trang Nga đã “chiếm đóng” nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine, nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu, sau khi một vụ cháy xảy ra tại cơ sở này.

* Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc Nga cố tình phóng hỏa vào nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia. Ông cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hãy ngăn chặn Nga “trước khi tình huống này trở thành một thảm họa hạt nhân”.

* Mỹ nói trong một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng cuộc tấn công của Nga vào nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu là liều lĩnh. “Nhờ ơn Chúa, đêm qua thế giới đã tránh được một thảm họa hạt nhân trong gang tấc”, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield nói.

* Tuy nhiên, phía Nga nói không có đe dọa mất an toàn tại nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia và thông tin nhà máy bị bắt lửa là “không đúng”.

* Các giám sát viên quốc tế nói hiện nhà máy Zaporizhzhia không bị rò rỉ chất phóng xạ và nó vẫn an toàn.

* Ukraine nói hôm thứ Năm (3/3) ít nhất 47 người đã bị chết khi Nga không kích vào thành phố Chernihiv ở miền Bắc.

* Các quan chức phương Tây nói 3 chỉ huy cấp cao của Nga đã bị thiệt mạng sau khi di chuyển tới gần tiền tuyến.

* Nga đã cấm Facebook và bây giờ có tin tức cho hay nước này cũng đã cấm Twitter và YouTube.

* Các nhà lãnh đạo phương Tây đã loại trừ khả năng ban hành lệnh khu vực cấm bay qua Ukraine. Họ lập luận rằng khi áp dụng khu vực cấm bay đó, sẽ yêu cầu phi cơ chiến đấu của NATO phải bắn hạ các chiến đấu cơ Nga vi phạm lệnh cấm và như vậy sẽ có nguy cơ làm bùng phát xung đột rộng lớn hơn.

* Tổng thống Ukraine Zelensky thất vọng và cực lực lên án phương Tây nhiều lần tuyên bố loại trừ việc ban hành khu vực cấm bay qua Ukraine.

Xuân Thành (T/h)