Hôm thứ Hai (14/3), Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc Nga nâng mức cảnh báo đối với các lực lượng hạt nhân sau khi xâm lược Ukraine, mô tả đây là một “diễn biến lạnh thấu xương”.

Embed from Getty Images

Ông Guterres nói với các phóng viên: “Viễn cảnh xung đột hạt nhân, từng là điều không thể tưởng tượng được, giờ đã quay trở lại trong phạm vi khả năng xảy ra”, đồng thời lặp lại lời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch.

Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine bắt đầu vào ngày 24/2 cho đến nay đã khiến hơn 2,8 triệu người phải sơ tán qua biên giới Ukraine và hàng trăm nghìn người bị mắc kẹt trong các thành phố bị bao vây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vào cuối tháng trước đã yêu cầu đặt các lực lượng hạt nhân của quốc gia trong tình trạng báo động cao, làm dấy lên lo ngại rằng cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân. Tuy vậy, các quan chức Hoa Kỳ cho biết cho đến nay họ không thấy có lý do gì để thay đổi mức cảnh báo hạt nhân của Washington.

Ông Guterres cũng đã kêu gọi duy trì an ninh và an toàn của các cơ sở hạt nhân sau vụ hỏa hoạn tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporizhzhia ở Ukraine trong quá trình quân đội Nga tiếp quản nhà máy.

Ông Guterres nói: “Đã đến lúc chấm dứt nỗi kinh hoàng đối với người dân Ukraine và đi trên con đường ngoại giao và hòa bình.”

Ông cũng cho biết Liên Hợp Quốc sẽ phân bổ thêm 40 triệu đô la Mỹ từ quỹ Ứng phó Khẩn cấp Trung ương của mình để tăng cường giúp đỡ nhân đạo cho Ukraine.

“Khoản tài trợ này sẽ giúp đưa các nguồn cung cấp thực phẩm, nước uống, thuốc men và các viện trợ cứu sinh quan trọng khác vào đất nước cũng như cung cấp hỗ trợ tiền mặt,” ông Guterres nói.

Tiến Minh (theo Reuters)