Hôm 28/3, các nhân vật trọng yếu trong Chính phủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson đã biểu thị sự tức giận với Chính phủ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vì dịch bệnh do virus viêm phổi Vũ Hán (virus Trung Cộng) khiến số người tử vong ở nước Anh lên tới 4 con số. Các quan chức cấp cao trong Chính phủ Anh cho biết, trừ phi ĐCSTQ tiến hành cải cách toàn diện khi dịch bệnh suy giảm, nếu không sẽ trở thành “quốc gia lưu manh” bị cộng đồng quốc tế bài xích.

1024px Parliament at Sunset
Ảnh: Mайкл Гиммельфарб (Mike Gimelfarb)

Theo Daily Mail đưa tin, cùng với việc Anh Quốc đang tiếp tục chiến đấu chống lại virus Trung Cộng, sự oán hận của phủ Thủ tướng đối với ĐCSTQ cũng tăng lên từng ngày. Họ cảm thấy phẫn nộ vì tuyên truyền tin tức giả của ĐCSTQ, do ĐCSTQ đang cố gắng lợi dụng dịch bệnh này để thu được lợi ích kinh tế.

Anh Quốc: Xem xét lại chính sách ngoại giao

Thông tin từ cao tầng trong Chính phủ Anh cho biết: “Đương nhiên, hiện tại điều ưu tiên duy nhất là ứng phó với nguy cơ, nhưng mọi người đều biết, khi tất cả những điều này kết thúc, sẽ cần phải tiến hành thanh toán.”

Cựu lãnh đạo Đảng Bảo Thủ Iain Duncan Smith hôm 29/3 có bài viết trên tờ The Mail on Sunday nói rằng:

“Từ lâu, các nước vẫn luôn ngoan ngoãn cúi đầu trước ĐCSTQ, để hy vọng có được hiệp định thương mại. Tuy nhiên, một khi chúng ta thoát khỏi đại dịch bệnh đáng sợ này, chúng ta buộc phải xem xét lại mối quan hệ này với ĐCSTQ, và đặt nó trên cơ sở cân bằng hơn, thành thật hơn.”

Theo Daily Mail, hiện tại Chính phủ ĐCSTQ đang tuyên truyền thuyết âm mưu rằng dịch bệnh không phải bắt nguồn từ Trung Quốc. Trên mạng xã hội Weibo, vẫn đang lan truyền một bản tin nói virus này lần đầu tiên được phát hiện ở Ý hồi tháng 11 năm ngoái.

Cùng với đó, quan chức ĐCSTQ cũng tuyên truyền một thuyết âm mưu khác mà không hề có căn cứ rằng quân đội Mỹ đem virus đến Trung Quốc. Phố Downing (nơi đặt văn phòng của Thủ tướng Anh) vì thế mà cảm thấy tức giận với ý đồ vu cáo đoàn đại biểu Lục quân Mỹ gây nguy cơ dịch bệnh lây lan rộng.

Một nguồn tin nói, “Một phong trào tạo tin đồn khiến người ta chán ghét đang được tiến hành, đây là điều không thể chấp nhận được. Họ (Chính phủ ĐCSTQ) biết họ đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, không những họ không nhận sai, mà còn phát tán lời nói dối.”

Các cố vấn khoa học cảnh báo ông Boris Johnson, số liệu thống kê các ca lây nhiễm virus Trung Cộng mà chính quyền Trung Quốc chính thức công bố có thể đã bị rút lại, số liệu thực tế có thể gấp “từ 15 đến 40 lần” so với ĐCSTQ công bố. Phủ Thủ tướng cho rằng trong thời gian dịch bệnh lây lan, ĐCSTQ cung cấp “sự giúp đỡ mang tính cướp đoạt” trên phạm vi toàn cầu, để tìm cách xây dựng thực lực kinh tế quốc gia.

Do sự bùng phát virus Trung Cộng, nên thẩm duyệt lại chính sách đối ngoại của Anh đã bị gác lại và sẽ không có báo cáo nào được đưa ra cho đến khi có đánh giá về ảnh hưởng của virus. Một nguồn tin từ Chính phủ cho biết: “Sau đó, nó sẽ quay trở lại bản đồ ngoại giao. Suy nghĩ lại là qua loa hời hợt. Sau khi dịch bệnh kết thúc, cần phải thanh toán. Mọi người đã quá tức giận rồi.”

Các quan chức cấp cao cho rằng, trừ phi ĐCSTQ tiến hành cải cách toàn diện khi nguy cơ dịch bệnh thuyên giảm, nếu không Trung Quốc có khả năng trở thành quốc gia lưu manh bị cộng đồng quốc tế cô lập, họ yêu cầu Anh Quốc tiến hành xem xét chặt chẽ mối quan hệ mới quốc gia này.

Không cho Huawei tham gia xây dựng mạng 5G?

Ngoài ra, Thủ tướng Anh cũng đứng trước áp lực mới từ nội các, yêu cầu ngăn chặn việc đạt được thỏa thuận xây dựng mạng 5G của Anh Quốc với công ty công nghệ hàng đầu của Trung Quốc (Huawei).

Những quan chức trọng yếu có ý kiến phê bình về quyết định cho phép Huawei tham gia một cách hạn chế vào việc xây dựng mạng 5G của Thủ tướng Boris Johnson, đang buộc ông phải thay đổi kế hoạch.

Một vị Bộ trưởng cho biết:

“Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn, mặc cho Chính phủ ĐCSTQ dòm ngó sự riêng tư, phá hoại kinh tế thế giới, sau đó giống như không hề có gì xảy ra. Chúng ta đang cho phép công ty như Huawei không chỉ xâm nhập vào kinh tế của chúng ta, mà còn trở thành một bộ phận quan trọng của cơ sở hạ tầng của chúng ta. Điểm này cần phải xem xét lại một cách chặt chẽ, bất cứ cơ sở hạ tầng có ý nghĩa chiến lược nào mà dựa vào chuỗi cung ứng của ĐCSTQ cũng đều cần phải tiến hành thẩm duyệt lại.”

Tuy nhiên ông Boris Johnson đang ngăn cản thay đổi sách lược, giống như trong lời tuyên thệ trong tuyên ngôn tranh cử của ông hồi năm ngoái về việc thúc đẩy mạng băng thông rộng tốc độ cao – nếu không có Huawei, điều này sẽ rất khó thực hiện theo đúng thời gian.

ĐCSTQ gây thiếu hụt trang bị phòng hộ cá nhân của Anh Quốc 

Về việc ĐCSTQ tiến hành tuyên truyền tin tức giả về virus và hạn chế xuất khẩu đối với lượng lớn thiết bị phòng hộ y tế, cao tầng Chính phủ Anh Quốc cũng biểu thị sự tức giận.

Daily Mail tiết lộ, ĐCSTQ còn gây ra thiếu hụt các trang thiết bị phòng hộ cá nhân cho bác sĩ, y tá và những nhân viên y tế chuyên nghiệp ở Anh Quốc. Trong thời kỳ dịch bệnh trở nên nghiêm trọng ở khu vực Vũ Hán và Hồ Bắc, chính quyền Trung Quốc thu giữ lượng lớn trang thiết bị phòng hộ cá nhân sản xuất tại công xưởng các nơi ở Trung Quốc và chuẩn bị xuất khẩu.

Công ty Thiết bị an toàn Anh Quốc JSP có 2 nhà máy tại Trung Quốc, Giám đốc điều hành của công ty Mark Johnstone hôm 3/2 đã gửi một bức thư cho khách hàng nói rằng, nhà máy “bị Chính phủ ĐCSTQ trưng dụng, để sản xuất khẩu trang dùng một lần cho cơ quan Chính phủ Trung Quốc.”

Ngoài ra, những đặc vụ ở nước ngoài mà ĐCSTQ hỗ trợ cũng nhận được chỉ thị mua lượng lớn vật dụng y tế từ các nước phương Tây.

Văn phòng nước ngoài của Tập đoàn bất động sản Greenland (có sự hỗ trợ của Chính phủ ĐCSTQ) đã mua 3 triệu khẩu trang, 700.000 bộ đồ bảo hộ và 500.000 đôi găng tay, bởi vì họ “bị ép … phối hợp giảm nhẹ sự lây lan của virus, virus này đã gây ra thiếu vật dụng y tế quan trọng ở Trung Quốc”, Sydney Morning Herald đọc được thông báo của công ty này viết như vậy.

Tuy nhiên, hiện tại Trung Quốc lại bắt đầu quyên tặng khẩu trang và các thiết bị vật tư y tế khác cho các nước. Ngân hàng Trung Quốc đã gửi cho Ireland 200.000 thiết bị phòng hộ cá nhân, Jack Ma còn tặng bộ xét nghiệm, khẩu trang và các vật dụng khác cho 54 nước châu Phi.

Về việc này, Nghị viên Đảng Bảo Thủ Tom Tugendhat nói: “Bắc Kinh đang che giấu tình hình y tế khẩn cấp lớn nhất từ đầu thế kỷ đến nay, cái giá phải trả cho kiểu lừa dối này mang tính toàn cầu.”

Tuyết Mai

VIDEO XEM THÊM: “COVID-19: Mối quan hệ mật thiết giữa Tây Ban Nha và ĐCSTQ”

Xem thêm: